Hình mang tính minh hoạ
Ngày 13/5, cơ quan CSĐT, Công an TP Bắc Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Thành, 17 tuổi, trú tại phố Tiền Giang (Lê Lợi, Bắc Giang) về tội hiếp dâm trẻ em. Đây là vụ án được nhiều người dân trên địa bàn quan tâm thời gian qua… Đầu tháng 5, có đôi vợ chồng với bộ mặt sầu não tìm đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Bắc Giang trình báo về việc, cô con gái 12 tuổi của họ bị mất tích. Cháu tên là Minh N., học sinh lớp 7 một trường THCS trên địa bàn TP Bắc Giang. Vợ chồng chị cho biết, họ rất lo lắng và sợ rằng con họ bị bắt cóc.
Cũng theo đơn trình báo của đôi vợ chồng này thì con gái họ rất ngoan, hằng ngày ngoài việc học ở lớp thì cháu không đi đâu, không chơi bời đàn đúm với ai. Buổi trưa trước khi bị mất tích, N. ăn cơm sớm để đi học thêm, và rồi suốt chiều qua đến giờ không thấy cháu về, gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi vẫn không thấy.
Hình chỉ mang tính minh hoạ
Ngay khi nhận được đơn trình báo của gia đình cháu N., Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Bắc Giang đã khẩn trương vào cuộc điều tra. Quá trình tìm hiểu các anh được biết, cháu Minh N. là em gái rất cá tính, thời gian gần đây em chơi thân với một cậu bạn trai hơn tuổi, sau giờ học thường đi cùng nhau.
Xác minh thời điểm N. bị mất tích, qua tìm hiểu bạn bè của em và kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác được biết hôm đó N. cùng đi với cậu bạn trai là Lê Quang Thành, 17 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, Bắc Giang. Khi hay tin, bố mẹ N. ngã ngửa người ra, bởi từ trước đến nay họ thật sự tin tưởng con gái mình, nghĩ rằng nó còn nhỏ, suốt ngày thấy ở nhà học thì làm sao có chuyện bỏ nhà đi theo bạn trai…
Việc tìm kiếm cháu Minh N. triển khai thì vài ngày sau bất ngờ gia đình thấy cháu quay về. Gặng hỏi mãi cháu mới kể rằng, mấy ngày vừa qua cháu trốn đi chơi với bạn trai là Lê Quang Thành. Giận con và giận kẻ đã làm hại đời con mình, bố mẹ cháu N. đã làm đơn gửi Công an TP Bắc Giang tố cáo Lê Quang Thành.
Khi nhận được đơn của gia đình cháu N. thì thời điểm đó Thành đã bỏ trốn khỏi địa phương. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Bắc Giang đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời truy tìm đối tượng này để làm rõ.
Đến ngày 11/5, Thành đã đến Công an TP Bắc Giang đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Thành khai nhận, lâu nay cậu ta có cảm tình với N., hai đứa thường hò hẹn nhau đi chơi. Mấy ngày vừa qua cả 2 đã lên kế hoạch trốn gia đình đến nhà nghỉ “sống thử”. Chúng không ngờ hành động bồng bột đó khiến bố mẹ chúng khốn khổ đến mất ăn mất ngủ.
Qua giám định y tế, cháu N. đã bị lấy mất sự trong trắng. Cháu mới 12 tuổi nên kẻ gây ra cơ sự này là Lê Quang Thành đã bị khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em. Khi biết con trai mình đã phạm tội, để gỡ gạc tội cho con, bố mẹ Thành đã đến nhà cháu N. nói chuyện người lớn, xin phép cho hai đứa trẻ được… cưới nhau. Tuy nhiên, chuyện này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của hai gia đình, hành vi phạm tội của Thành là nghiêm trọng, hơn nữa cháu N. tuổi còn quá nhỏ không thể kết hôn. Do đó cậu ta sẽ phải chấp nhận hình phạt nghiêm khắc dành cho mình…
Thời gian gần đây ở nhiều địa phương đã xảy ra các vụ án tương tự. Nạn nhân chủ yếu là các em gái ở tuổi chưa thành niên bỗng dưng mất tích bí hiểm trong vài ngày. Sau khi trở về nhà, các em chểnh mảng học hành và chuyện bỗng dưng mất tích vẫn tiếp tục xảy ra.
Nguyên nhân là do những đứa trẻ này “yêu” sớm, chúng bị thu hút bởi những lối sống, lối chơi phóng túng qua phim ảnh, qua các trò chơi trực tuyến, do không được quản lý chặt chẽ từ phía gia đình và nhà trường nên chúng sớm bập vào yêu đương để rồi tự chuốc hậu họa.
Những tháng đầu năm 2009, TAND TP HCM tiếp nhận và đưa ra xét xử trên 12 vụ hiếp dâm trẻ vị thành niên. Những bị cáo hầu hết đều thiếu hiểu biết về pháp luật, đã bị men tình làm cho mụ mị đầu óc và quên mất rằng mình đang phạm pháp. Ngoài ra, sự dễ dãi của chính các em gái đã gây nên bất hạnh cho bản thân các em, kế đến là gây nỗi đau cho gia đình. Cũng chính sự dễ dãi đó là nguyên nhân đẩy những cậu bạn trai của các em vào vòng lao lý.
Để hạn chế những chuyện đáng tiếc nêu trên, các bậc cha mẹ cần quan tâm sát sao hơn nữa các mối quan hệ với bạn khác giới của con mình. Khi con mình ở tuổi chưa thành niên, các bậc cha mẹ nên đặt ra một số nguyên tắc an toàn nhất định để con tuân theo.
Đặc biệt, phải quy định thời gian biểu cho các em gái và yêu cầu con không được tự do gặp gỡ bạn trai khi ở nhà một mình; không được hẹn hò với bạn trai vào buổi tối… Có như vậy hiện tượng bỗng dưng “mất tích” của những em gái mới lớn sẽ được hạn chế.
Theo CAND