Một công ty đào tạo “sao” tại hàn Quốc sẽ chi tiền đào tạo khoảng 20 tài năng trẻ. Trong thời gian rèn luyện 5 năm, số tiền đầu tư vào các tài năng trẻ ít nhất cũng phải đến 150.000 USD. Tương đương với việc để đưa được một ban nhạc nữ có 9 thành viên lên sân khấu, công ty quản lí phải bỏ ra tối thiểu 1,3 triệu USD. Và con số này không bao gồm các chi phí ăn ở,di chuyển, trang phục, chăm sóc sức khỏe…

2 triệu USD cho một “sao”
Các ông chủ cho biết, nếu tính tổng cộng, thì họ phải bỏ ra gần 2 triệu USD cho mỗi một người. Đồng nghĩ với việc, sẽ mất 40 triệu USD cho 20 người trong vòng 4 đến 5 năm. Quả là một con số không tưởng, và mọi người ắt hẳn sẽ nghĩ đấy thật là một việc đầu tư mạo hiểm.
Thế nhưng, công việc mạo hiểm này lại là cái cây để các ông chủ giải trí hái ra nhiều tiền. Vì lẽ, một khi các thần tượng âm nhạc đã thành công cả trong lần ngoài nước, thì số tiền đầu tư ban đầu sẽ nhanh chóng được bù lại và còn sinh lời vô kể, thông qua các hoạt động bán album, làm quảng cáo, đóng phim…
Đơn cử như KARA và SNSD, sau khi hoạt động mạnh mẽ ở thị trường Nhật Bản, đã thu về hơn 30 triệu USD chỉ riêng tiền bán album trong năm 2010. Trong năm 2009, DBSK từng mang về hơn 130 triệu USD từ việc bán album.
Và với khoản lợi nhuận cao như thế, các công ty quản lý không ngần ngại trong việc chi ra khoản đầu tư ban đầu hai triệu USD cho các tài năng trẻ. Còn về tìm kiếm tài năng, các công ty này cũng không gặp chút khó khăn gì vì đã có khá nhiều các học viện đào tạo ngôi sao ngoài kia chờ họ đến tuyển người.
Rèn "sao" hay rèn quân đội?
Bỏ hàng đống tiền, vì thế các ông chủ muốn tiền bạc và công sức của mình phải được đền đáp xứng đáng. Thế nên mới có chuyện, các sao hàn vẫn thương ngụ ý rằng, để thành ngôi sao lớn như hôm nay, họ đã phải tập luyện rất khổ cực.

Cuộc sống trong các lò đào tạo ngôi sao không như những đứa trẻ vẫn tưởng tượng. 15 tài năng trẻ đang theo đuổi ước mơ trở thành người nổi tiếng khi được hỏi đều cho biết tất cả những quyền lợi cơ bản của con người đều bị lờ đi trong những học viện này.
Các học viên phải tuân thủ một thời khóa biểu sắt đá và bỏ hẳn việc học văn hóa để tập trung toàn bộ thời gian cho quá trình tập luyện. Những đứa trẻ đang ở tuổi đi học buộc phải trải qua những kỳ nghỉ trong các trại huấn luyện.
Tại đây, các em được yêu cầu rèn luyện kỹ năng biểu diễn từ 9, 10 h ngày hôm trước đến 2, 3h ngày hôm sau. Trong suốt quãng thời gian đó, chúng chỉ có hai hoặc ba tiếng nghỉ trước hoặc sau mỗi bữa ăn.
Các tài năng trẻ được nhận vào trường đào tạo từ khi còn rất nhỏ, thường chỉ khoảng từ 11 tuổi. Các em phải chấp nhận sống xa gia đình suốt thời gian rèn luyện có thể kéo dài từ 6 tháng đến hàng năm. Gia đình học viên phải trả từ 500.000 won đến hai triệu một tháng cho những học viện đào tạo như thế.
Một buổi huấn luyện bao gồm nhảy, hát, học diễn xuất, rèn luyện thể lực để cho cơ thể phát triển cân đối. "Điều khiến tôi đau khổ nhất là chỉ được ngủ chưa được nổi 5 tiếng mỗi ngày.
Tôi thấy mình như đang sống trong địa ngục mỗi sáng thức dậy", một học viên 16 tuổi chia sẻ. Còn quản lý của các ngôi sao cho biết có đào tạo khắc nghiệt thì các học viên mới "nên người". "Lý do vì sao các học viên hay bị phạt hay quát mắng là vì có như thế họ mới đạt được thành công khi bước chân vào ngành công nghiệp giải trí có tính cạnh tranh cao", một vị quản lý cho biết.

Môi trường đào tạo khắc nghiệt tại các lò đào tạo sao đã khiến các chuyên gia của Hàn Quốc không khỏi lo ngại, bởi những tài năng chớm nở của làng giải trí xứ kim chi được nuôi dưỡng và phát triển trong những môi trường đi lệch chuẩn xã hội quá nhiều.
Ji Jung Soon thuộc trung tâm Bright Youth cho biết: "Những người trẻ muốn trở thành ngôi sao lớn lên trong hình phạt và sự chèn ép. Nếu chúng trở nên nổi tiếng, chúng sẽ là những người bị bó buộc vào quyền lực và sống phụ thuộc, trong khi lòng tự trọng mỗi ngày một ít đi".
[/indent]