Tin tức - pháp luật 2013-05-15 06:46:02

Những phát ngôn "gây sốc" của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng


[justify]Kết thúc phiên thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội tại cuộc họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 14/5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng không giấu quan ngại: ‘Tình hình tài chính thế này là tôi thấy xấu lắm’.[/justify]
[justify]Trước câu chuyện hoàn ứng – tạm ứng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ sự phản ứng gay gắt. Ông cho rằng tình trạng tạm ứng dẫn đến nợ xây dựng cơ bản địa phương lên đến gần 100 nghìn tỷ đồng.[/justify]
[justify]
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

[/justify]
[justify]Soi vào tập báo cáo về ngân sách, ông sốt ruột, “như vậy là điều hành ngân sách kiểu gì, tiền đâu mà tạm ứng hàng đống gây ra nợ và tạo ra mất cân đối, anh lấy tiền đâu mà ứng, ứng thế mà sập quỹ à. Mình làm ăn phải có của ăn của để, chứ tiêu thế này có mà chết à?”[/justify]
[justify]Theo Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng, lạm phát khoảng 7-8% là được, còn 6,81% như năm 2012 cũng là tốt, nhưng là “tốt quá” nên ảnh hưởng đến tăng trưởng.[/justify]
[justify]“Điều hành như vậy là dở, nếu CPI trên 7% thì bây giờ tăng trưởng không thấp thế, cái này là do điều hành”, ông quả quyết.[/justify]
[justify]Tóm lại, theo Chủ tịch, năm 2012 tăng trưởng chưa hợp lý. “Tôi không nói là vô cùng bi đát như anh Cường (ông Nguyễn Xuân Cường, Phó ban Kinh tế Trung ương – PV) mà là chưa đạt đến mức có thể phấn đấu được”, ông nhấn mạnh.[/justify]
[justify]Liên quan đến con số được ông Cường đưa ra là 65% doanh nghiệp báo lỗ, Chủ tịch Quốc hội cho rằng không phải 65% mà có thể còn hơn, và đi theo đó là ngân sách cũng xấu.[/justify]
[justify]Trước đó, tại phiên họp ngày 15/4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sau khi nghe bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường trình bày tại phiên họp, đề xuất đưa các dự án luật, pháp lệnh vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2014, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói:[/justify]
[justify]“Tôi đề nghị quy định phải chín muồi thì mới nên đưa vào, những dự án chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào thì chưa đưa vào. Như vừa rồi ban hành nghị định về Chứng minh nhân dân có tên cha mẹ, dân người ta bức xúc, bây giờ bảo phải dừng lại, Chính phủ lại đề xuất cái Luật căn cước. Căn cước là cái gì, chắc là chứng minh nhân dân chứ còn gì nữa, sao lắm tên gọi thế, lại còn thêm Luật hộ tịch nữa, bao nhiêu loại giấy tờ.[/justify]
[justify]Tôi là dân tôi cũng sợ mấy ông lắm rồi… Các đồng chí cứ vẽ ra lắm loại giấy tờ như vậy là tôi không chịu, có ra Quốc hội tôi cũng nói như vậy”.[/justify]
[justify]Ngày 10/4/2013, tại buổi làm việc, xem xét quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2011 tại UB Thường vụ Quốc hội, bình luận về các con số báo cáo mức thu ngân sách tăng đến 21,3% (vượt 126.800 tỷ đồng) đi liền với tăng chi (tới 8,5%, gần 62.000 tỷ đồng), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đặt câu hỏi: “Tăng thu, tăng chi, tăng nợ thế có hay không? Tăng thu 21,3% mà tóm lại là vẫn tăng nợ, điều hành như thế là không được, phải rút kinh nghiệm. Tăng thu lẽ ra phải giảm nợ chứ”.[/justify]
[justify]Bàn về chương trình giám sát tối cao năm 2014 tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 9/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề xuất, tổ chức chuyên đề giám sát về tái cơ cấu nền kinh tế, tái cấu trúc các tập đoàn nhà nước, ngân hàng thay cho nội dung giám sát việc đầu tư sân bay, cảng biển. Bô xít Tân Rai, Nhân Cơ cũng được nhắm đến.[/justify]
[justify]Chiều 18/3, thảo luận về dự thảo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi tại UB Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nói: “Cơ quan soạn thảo mới tính giảm thuế 1% thì giảm thu 6.000 tỷ đồng, nhưng chưa tính có thêm bao nhiêu doanh nghiệp làm ăn được sẽ đóng thuế thêm. Nếu là Bộ trưởng Tài chính, tôi sẽ cho giảm ngay xuống mức 20%”.[/justify]
[justify]“Tư duy thiết kế luật thuế phải tính được nếu giảm đi 1% thuế suất sẽ tác động đến sản xuất kinh doanh thế nào, thay vì chỉ tính toán đơn thuần là ngân sách còn – mất bao nhiêu. Đặc biệt, các sắc thuế cần tính đến khu vực nông nghiệp nông thôn, vùng khó khăn…”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.[/justify]
[justify]Thảo luận pháp lệnh ngoại hối sáng 18/3/2013, Chủ tịch Quốc hội nói, kiều bào phàn nàn chuyện thủ tục chuyển tiền về nước thì dễ mà chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài rất phức tạp. Đến đại sứ các nước cũng kêu về thực trạng này.[/justify]
[justify]Chủ tịch dẫn theo phản ánh của bà con, chuyển tiền về nước thì dễ mà để đưa được đồng tiền làm ăn ra ngoài lại vô cùng khó, “tôi thấy về điểm này nhà nước phải cởi mở hơn. Luật pháp là phải tạo điều kiện cho người ta làm ăn, còn cái gì gian lận là phải điều chỉnh để hạn chế. Chứ chặn mọi đường để người ta không làm ăn được là không ổn. Chứ nếu mà lại làm đủ mọi cách để bắt nhầm hơn bỏ sót là những anh làm ăn thật chết”, Chủ tịch Quốc hội nói…[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)