Tin tức - pháp luật 2014-04-01 08:02:51

những đại gia điêu đứng vì sex,


[justify]David Ho: Hầu tòa vì hành hung gái mại dâm[/justify]
[justify]Trong phiên tòa tại thành phố Vancouver (Mỹ), David Ho, 60 tuổi, tỷ phú gốc Hoa chuyên đầu tư vào ngành địa ốc ở Canada, Trung Quốc và Hong Kong, đã cúi đầu nhận tội hành hung gái mại dâm và tàng trữ cocaine.[/justify]

Tỷ phúc David Ho hầu tòa vì hành hung gái mại dâm.

[justify]Theo bản cáo trạng, đêm 28/12/2008, tỷ phú Ho thông qua mục nói chuyện tâm tình trên trang Lava Life, đã liên lạc mua dâm với một phụ nữ có tên là K.R. Sau thỏa thuận, ông Ho đã đến khách sạn Delta đón người này và đưa về căn biệt thự của mình ở 7100 block của đường Hudson. Tại đây, họ hút cocaine và quan hệ tình dục.[/justify]
[justify]Khi người phụ nữ này muốn về, ông Ho đã tìm cách ngăn cản. Kết quả là gái gọi đã chạy ra khỏi nhà, trèo qua hàng rào sang nhà hàng xóm nhờ báo cảnh sát, trong khi chỉ mặc quần áo lót.[/justify]
[justify]Cảnh sát đã lập tức đến nhà ông Ho, tìm thấy trong căn biệt thự 13 gram cocaine, 13 khẩu súng đủ loại gồm cả một khẩu súng lục Glock dấu trong phòng ngủ.[/justify]
[justify]Mikhail Prokhorov: Bị bắt vì gái gọi[/justify]
[justify]Tỷ phú ngành kim loại quý và chủ sở hữu đội bóng rổ New Jersey Mikhail Prokhorov, đối thủ của Thủ tướng Putin trong cuộc bầu cử Tổng thống Nga, từng bị cảnh sát bắt giữ vì liên quan tới gái gọi.[/justify]
[justify]
[/justify]

[justify]Đầu tháng 7/2007, truyền thông thế giới được phen ầm ĩ vì scadal "động trời" của ông chủ đội bóng rổ New Jersey. Lúc bấy giờ, Mikhail Prokhorov đã bị bắt khi đang tay trong tay cùng một lúc với 3 cô gái trẻ ở khu nghỉ dưỡng Alpine tại Courchevel (Pháp) do bị tình nghi đã cung cấp gái mại dâm vị thành niên cho khách hàng và có liên quan tới một đường dây gái gọi được đưa từ Nga sang khu nghỉ dưỡng này. Cơ quan chức năng Pháp cũng cáo buộc ông Mikhail Prokhorov có liên quan tới một số tội danh khác, như nghiện ma túy và chuyển tiền bất chính.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, đến tháng 9/2009, vụ điều tra về đường dây gái gọi quốc tế liên quan đến tỷ phúc Mikhail Prokhorov đã bị khép lại vì thiếu bằng chứng. Prokhorov cho rằng giới chức Pháp xóa vụ điều tra đó là "hợp lý". "Tôi đã nói từ đầu rằng vụ đó là vô ích. Đóng lại là đúng rồi. Tôi thấy thỏa mãn", tỷ phú viết trên trang web cá nhân.[/justify]
[justify]Samuel Johnson: Sàm sỡ với con riêng của vợ[/justify]
[justify]Hồi tháng 3/2011, Samuel Curtis Johnson, 55 tuổi, tỷ phú giàu thứ 595 thế giới và 213 tại Mỹ với khối tài sản 2 tỷ USD, đối mặt với bản án 40 năm bóc lịch trong tù với tội danh lạm dụng trẻ em. [/justify]
[justify]Điều tra của cảnh sát cho thấy ông này vẫn sàm sỡ với con riêng của vợ, mới 14 tuổi. Theo lời khai của nạn nhân, ông Johnson đã ít nhất 20 lần có những hành vi như khoe thân trước mặt cô gái, động chạm, hôn hít cô ở những nơi vắng vẻ.[/justify]

[justify]Samuel Curtis Johnson là một trong những người thừa kế của tập đoàn toàn cầu SC Johnson, thuộc sở hữu của nhà Johnson đã 5 thế hệ. Sự việc này là một cú sốc bôi nhọ thanh danh gia đình tỷ phú. Ngay sau khi vụ việc vỡ lở hồi đầu năm, Curtis Johnson đã phải lặng lẽ từ chức quản trị một công ty con của tập đoàn từ hồi tháng hai.[/justify]
[justify]Tập đoàn SC Johnson ra đời từ năm 1886, do doanh nhân Samuel Curtis Johnson (1833 - 1919) sáng lập. Trải qua 5 thế hệ, SC Johnson ngày nay là một tập đoàn toàn cầu chuyên cung cấp các sản phẩm làm sạch trong gia đình, với nhiều công ty con như Johnson Family Enterprises, Johnson Financial Group, Johnson Diversey và Johnson Outdoors. Hiện công ty có chi nhánh tại 72 quốc gia. Năm ngoái, tập đoàn có trụ sở chính tại Wisconsin thu về 8,75 tỷ USD.[/justify]
[justify]George Saadian: Bị phạt vì lây bệnh herpes cho vợ[/justify]
[justify]Doanh nhân triệu phú George Saadian, nhà đầu tư bất động sản ở California, đã bị tòa án kết luận vi phạm một loạt tội danh như bạo hành tình dục, lừa đảo, lừa dối… Cụ thể, sau nhiều tranh cãi giữa hai bên, cuối cùng tòa phán quyết George Saadian sẽ phải đền bù cho vợ 2,49 triệu USD vì ngoại tình và mang bệnh herpes (lây qua đường tình dục) cho vợ. Số tiền này bao gồm 250.000 USD chi phí chăm sóc y tế trong tương lai, 500.000 USD cho những tổn thất về thể xác mà bà vợ đã phải chịu đựng trong quá khứ, 1,63 triệu USD cho tổn thất thể chất trong tương lai, cùng 62.000 USD tiền phạt.[/justify]
[justify]George Saadian và vợ là Katherin chung sống với nhau được 16 năm. Tuy nhiên, đến 2006, Saadian bắt đầu "chán đồ nhà" và lén lút tham gia các website người lớn, diễn dàn hẹn hò trên mạng. Nhiều lần, doanh nhân triệu phú này đã quan hệ với gái mại dâm. Lối sống sa đọa khiến ông bị lây herpes sinh dục, một căn bệnh không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất khó chữa dứt điểm.[/justify]
[justify]Sau khi phát hiện mình bị lây bệnh herpes từ chồng vào cuối năm 2007, bà vợ Katherin ngay lập tức nộp đơn kiện lên tòa án đòi bồi thường. Ngoài ra, bà cũng yêu cầu ly dị dù ông chồng không muốn vì sợ bị chia đôi tài sản. Theo ước tính, George Saadian có gia tài trị giá 23 triệu USD.[/justify]
[justify] [/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)