Chuyện lạ 2012-01-07 15:11:41

Những con vật có hình thù quái dị nhất


Heo Phacochoerus Africanus



Loài heo này có nhiều nét rất giống tê giác, hà mã. Mặc dù vẻ ngoài của Metridiochoerus xấu xí nhưng loài mèo Banded Mongooses và một số loại côn trùng ký sinh vẫn rất thích gần gũi hoặc sống “tầm gửi” trên người nó.

Cá Psychrolutes marcidus



Với cái đầu tròn, mũi lớn, đôi mắt cách xa nhau và cái miệng trĩu nặng xuống… khiến người ta liên tưởng đến một bộ mặt người, loài Psychrolutes marcidus có được gọi là “cá buồn rầu”. Nó có tên khoa học là Psychrolutes marcidus và thường sống ở độ sâu cùng với các sinh vật biển như cua, tôm hùm

Chuột chũi Đông Phi



Loài chuột Heterocephalus glaber có đặc điểm đặc biệt: da toàn thân hầu như không có lông, không hề có cảm giác biết đau. Chúng sống lâu gấp 9 lần các loài chuột có kích thước tương đương là một trong những loài động vật xấu nhất hành tinh.

Nhện Araneida



Loài nhện này có 8 mắt, trong đó một cặp mắt to hơn hẳn so với 6 mắt còn lại. Thêm đặc điểm răng và lông trên mặt khiến nó trông càng đáng sợ. Một chú nhện Araneida trưởng thành có thể dài khoảng 1 inch (xấp xỉ 3 cm).

Mèo Sphynx



Vì có khuôn mặt rất giống những bức tượng nhân sư trong các lăng mộ cổ ở Ai Cập nên loài Sphynx được gọi là Mèo nhân sư. Nó được sinh ra từ quá trình đột biến gên tự nhiên giữa hai giống mèo ở châu Âu và bắc Mỹ và hoàn toàn không có lông trên cơ thể.

Cá mập Mitsukurina Owstoni



Không chỉ mỏng manh, lớp da của cá mập Mitsukurina Owstoni còn thiếu nhiều sắc tố khiến cơ thể của nó gần như trong suốt, xuyên thấu. Cách bắt mồi của loài cá này rất đặc biệt. Đầu tiên nó tiếp cận đối tượng nhưng không vội vàng tấn công mà tự bơm đầy khí vào cơ thể. Sau đó, nó có thể làm nghẹt con mồi sau khi chộp được và nhanh chóng hạ gục các đối thủ tinh ranh nhất.

Khỉ Daubentonia madagascariensis



Loài khỉ này thường sống thành bầy đàn và tập trung nhiều ở quần đảo Madagascar. Mặc dù thuộc động vật có vú nhưng hầu như mọi tập quán sống của nó lại giống với loài chim. Daubentonia madagascariensis chủ yếu tìm côn trùng sống trên cây làm thức ăn và cất giữ thực phẩm trong hốc cây.

Voi biển



Loài voi biển Mirounga Leonina sống ở Nam Phi, Argentina, New Zealand… có kỹ năng bắt mồi siêu đẳng. Đối tượng chủ yếu của nó là mực, bạch tuộc, cá chình. Tính đến thời điểm hiện tại, con voi biển lớn nhất được phát hiện nặng tới 5 tấn, thân dành gần 7 mét.

Chuột túi ăn thịt



Tasmania Devil có bộ răng sắc nhọn và mầu lông xám đen vằn trắng. Nó là loài chuột túi ăn thịt, thể hình nhỏ như chó cảnh nhưng cơ bắp phát triển hơn rất nhiều. Khi bị tấn công, cơ thể của nó sẽ phát ra mùi hôi và miệng không ngừng thét lên những âm thanh nhức óc.

Chuột chũi mũi sao



Loài chuột Condylura Cristara sống chủ yếu ở Bắc Mỹ, phía đông Canada và phía Đông Bắc Hoa Kỳ. Chuột chũi mũi sao thích sống trong môi trường ẩm ướt và tìm bắt những côn trùng dưới nước, giun đất và động vật thân mềm.

Khỉ mũi dài



Khỉ Nasalis larvatus có một chiếc bụng to, mũi dài và đỏ. Khuôn mặt nó trông rất giống người đàn ông trung niên nghiêm khắc nhưng trên thực tế lại rất sôi nổi, hài hước.

Chú chó Ellie



Ellie được sách kỷ lục công nhận là Chú chó xấu nhất thế giới. Nó gần như trụi lông, đục nhân mắt, hay thè lưỡi và có nhiều nốt mụn nhọt khắp người.

Thú ăn sâu bọ



Loài thú có tên khoa học là Almiqui từng bị nghi ngờ đã tuyệt chủng. Tuy nhiên đến năm 2003 người ta lại tìm thấy nó ở phía Đông Cuba. Almiqui có màu lông sẫm, có miệng giống heo, khuôn mặt kỳ lạ. Mõm và đôi chân dài vượt trội khiến cả cơ thể trông rất nhanh nhẹn.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)