Chuyện shock 2011-03-13 00:37:52

Những bà mẹ kỳ lạ nhất hành tinh


Làm mẹ là một trong những món quà tuyệt vời nhất của tự nhiên. Và món quà đó đối với nhiều người phụ nữ còn đặc biệt hơn vì những câu chuyện sinh nở cuộc họ như một điều thần kì.

1. Bà mẹ nhỏ nhất thế giới



Cristianne Ray, đến từ Seattle được mệnh danh là bà mẹ nhỏ nhất thế giới. Cô chỉ cao hơn 83 cm và đã hạ sinh một bé gái có tên gọi Kyrsten. Cô bé này nặng gần 2kg và cao khoảng 36cm tức là chiều cao gần bằng ½ chiều cao của mẹ. Khi nhìn cô con gái của mình lần đầu tiên cô chia sẻ: “Nó thật bé nhỏ nhưng cũng thật lớn khi so sánh với tôi”. Được biết chồng của cô cao hơn 1,9m. Không chỉ sinh một em bé mà bà mẹ này còn sinh thêm 2 lần nữa và những em bé đều rất khỏe mạnh.

2. Bà mẹ hạ sinh em bé nhỏ nhất





Em bé nhỏ nhất thế giới được chào đời khi chỉ mới 25 tuần tuổi, 6 ngày. Trọng lượng của cô bé còn chưa bằng 1 lon bia. Ngày 19/9/2004 cô Mahajabeen Sheikh đã hạ sinh cô bé Rumaisa Rahman. Trong ngày sinh nhật l tuổi của mình Rumaisa Rahman đã phát triển khá tốt và có cân nặng khoảng 1,2kg.

3. Bà mẹ đông con nhất thế giới



Gia đình này có tất cả 71 thành viên trong đó 69 người con. Cô Valentina Vassilyeva đã thiết lập kỉ lục thế giới đó là bà mẹ có nhiều con nhất. Người phụ nữ Nga này đã sinh tổng thể 69 người con. Cô đã sinh 16 lần sinh đôi, 7 lần sinh ba, 4 lần sinh 4. Như vậy từ năm 1725 đến 1765 cô đã sinh tổng thể 27 lần. 67 trong số 69 người con của cô đều phát triển khỏe mạnh.

4. Khoảng cách sinh giữa hai người con lâu nhất



Elizabeth Ann Buttle sinh hai cô con gái nhưng điều đặc biệt đó chính là khoảng cách giữa hai lần sinh. Belinda Buttle chào đời ngày 19/5/1956 khi cô 19 tuổi. Trong khi đó Joseph Buttle chào đời ngày 20/11/1997 khi cô 60 tuổi. Như vậy khoảng cách giữa 2 lần sinh là 41 năm 185 ngày.

5. Bà mẹ sinh một lần nhiều em bé sống sót nhất





Nadya Denise Doud-Suleman Gutierrez với biệt danh Octomom đã hạ sinh 8 em bé trong 1 lần sinh nở. Cô đã hạ sinh vào tháng 1/2009 và thu hút sự chú ý của giới truyền thông.

6. Người đàn ông đầu tiên sinh con



Thomas Beatie sinh ra là một phụ nữ nhưng sau đó đã quyết định thay đổi giới tính và có con. Người vợ 34 tuổi của anh – Nancy đã không thể mang thai vì đã phải phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Vì lí do đó mà Beatie đã quyết định tự mang thái thông qua phương pháp hiến tinh trùng.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)