Chuyện shock 2011-06-02 13:46:18

Này thì trà sữa !!!


[justify][size=2]Trên các tờ báo của Mỹ, Philipin, Ấn Độ … đều nóng bỏng thông tin về thực phẩm Đài Loan chứa chất gây biến đổi hocmon trong cơ thể. Đặc biệt trên trang newsinfo có ghi rõ, chính phủ Đài Loan thông tin một lượng lớn sản phẩm được đưa sang Việt Nam qua những đại lý không chính thức.[/size][/justify]

[justify][/justify]

Người dân vẫn thờ ơ với những độc tố trong sản phẩm
[size=2]
Trên các trang web của Ấn Độ, Philipin, Mỹ đưa hàng loạt những thông tin đáng sợ về loại chất độc DEHP trong thực phẩm xuất xứ từ Đài Loan. DEHP hay là Di ( 2-ethylhexyl) phthalate một hóa chất làm mềm nhựa có thể kích thích hormone sinh dục nữ khi vào cơ thể. [/size][size=2]Trong tư vấn của mình, Giám đốc Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA Suzette H. Lazo nêu rõ: DEHP là chất dẻo dùng làm nên các thiết bị y tế như túi tĩnh mạch và ống, túi máu, ống truyền dịch, ống dịch dạ dày. Trẻ em mà tiếp xúc với loại chất này với nồng độ cao có thể dẫn đến ung thư tinh hoàn và hỏng thận.[/size]

[justify][size=2]Sang Liwei, một luật sư chuyên về an toàn thực phẩm, cho biết mức độ độc hại của DEHP gấp 30 lần so với melamine, điều này gây ra scandal ghê gớm hơn sản phẩm sữa nhiễm độc vào năm 2008.[/size][/justify]

[justify][size=2]Cơ quan y tế Đài Loan cũng thông báo rằng DEHP đã được tìm thấy trong một số loại đồ uống đóng chai và sản phẩm sữa, và đã ra lệnh cho 168 công ty chế biến thực phẩm để thu hồi hơn một triệu sản phẩm nhiễm độc. Đó là những mặt hàng như đồ uống có ga, nước trái cây, chà, mứt trái cây, xi rô hoặc phụ gia thực phẩm.[/size][/justify]

[justify][size=2]Cũng từ thông tin này, Giám đốc Cục quản lý dược phẩm và thực phẩm Mỹ FDA ra lệnh khảo sát chặt chẽ trên toàn quốc. Tại Manila, cơ quan giám sát EcoWaste Coalition đã chụp hình 30 loại nước uống độc hại của Đài Loan và đăng hình lên trang blog của họ, hy vọng người dân có thể tránh được phần nào, trong khi sản phẩm chưa kịp thu hồi. Các liên minh kêu gọi FDA theo dõi sát sao các vụ bê bối chất lượng sản phẩm của Đài Loan và ngăn cấp hoàn toàn trên thị trường những sản phẩm bị nghi ngờ, cho đến khi có thông tin chính xác về độ nguy hiểm.[/size][/justify]

[justify][size=2]Tính đến ngày 27 Tháng 5, FDA Đài Loan thông báo rằng "lên đến 465.638 chai nước giải khát DEHP-nhiễm độc đã được kéo ra khỏi các kệ hàng. Ngoài ra, 270.822 hộp và 68.924 gói bột men vi sinh và 28.539 kg các loại nước ép trái cây, mứt trái cây, xi-rô và bột, và bột sữa chua đã được loại bỏ khỏi các kệ hàng. Chính quyền Đài Loan thông báo rõ các đa phần mặt hàng được xuất sang Việt Nam qua những đại lý không chính thức hay còn gọi là “đại lý mây”.[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)