Chuyện lạ 2011-08-21 01:31:19

mẹ chồng kêu con dâu bán dâm....................


[size=1]Mẹ chồng bảo con dâu… bán dâm![/size] [size=3]Thứ bảy 20/08/2011 23:51[/size]

[size=3]ANTĐ - Khách mua dâm đến nhà đúng lúc chỉ còn duy nhất Nhi nên bà Nga bảo con dâu vào phòng “đáp ứng” nhu cầu cho khách.[/size]
[size=3]
[/size]
[size=3]Hành động rất kỳ quái mà tú bà Mai Thị Nga (1951, trú nhà số 7, kiệt 263-Bà Triệu, TP Huế, TT-Huế) đã thực hiện. Tất nhiên, hành vi vi phạm pháp luật, trái với đạo lý của Nga đã bị pháp luật xử lý nghiêm.[/size]

[size=3]Bà Nga làm nghề bán bánh mỳ, cóc ổi ở vỉa hẻ, số tiền kiếm được tuy ít nhưng cũng đủ để vợ chồng đắp đổi qua ngày. Khoảng từ năm 2006, khi con cái lớn ra ở riêng, nhà có 3 phòng trống nên bà Nga tận dụng kinh doanh cho thuê trọ qua đêm. Sau khi nghe một số người quen rỉ tai, nếu các phòng này dùng để chứa mại dâm thì sẽ thu được nhiều tiền hơn là cho thuê trọ đơn thuần, bà Nga nổi lòng tham và từ cho thuê trọ đã chuyển sang hoạt động chứa mại dâm vào năm 2010.[/size]

[size=3]Nhưng với một người lớn tuổi như bà Nga, không biết chữ, trí nhớ không được minh mẫn nên để thu hút gái bán dâm và những vị khách có nhu cầu quả là điều không dễ. Thế là qua dắt mối của một số người đi xe ôm, và bản thân bà Nga ra các công viên tìm những cô gái “bán hoa” để chào mời tham gia dịch vụ tại gia. Từ đó, hoạt động mại dâm ở nhà bà Nga ngày càng rầm rộ. Để có phòng cho các cặp mua bán dâm, vợ chồng bà Nga cùng một người con bị tâm thần và 2 đứa cháu nội mới lên 5 phải nằm tạm bợ giữa lối đi.[/size]

[size=3][/size]
[size=3] Mai Thị Nga nghe tòa tuyên án.[/size]


[size=3]Qua quá trình theo dõi, mật phục, 21 giờ ngày 3-1, CA tỉnh TT-Huế đã ập vào nhà bà Nga, bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang mua bán dâm, gồm Trần Ngọc Trường - Trần Thị Lan (1974, trú Phong Điền, TT-Huế); Nguyễn Quốc Huy - Nguyễn Thị Sen (1973, trú TP Huế) và Nguyễn Văn Long - Nguyễn Thị Xuân Nhi.

Tại CQĐT, bà Nga khai nhận trực tiếp nhận tiền của các đối tượng mua dâm với giá 80-180 ngàn đồng. Sau đó, bà Nga trích lại tiền cho gái bán dâm 50-70%/người/lượt. Ngoài ra, nếu có xe thồ chở tới thì bà chi thêm 10% cho những người này. Lý giải về việc vì sao số tiền bán dâm lại chênh lệch khá cao, bà Nga cho biết, nhiều trường hợp rất có nhu cầu nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó lại quen biết nên bà chỉ lấy ít tiền.[/size] [size=3]

Điều khiến nhiều người rất ngạc nhiên là bà Nga cho biết, trong số 3 cặp mua bán dâm bị bắt quả tang, trong đó Nguyễn Thị Xuân Nhi chính là con dâu của bà. Trước khi lấy con trai của Nga, Nhi cũng là gái “bán hoa”. Thời gian gần đây, do lục đục nên chồng Nhi thường vắng nhà, còn Nhi cũng bỏ đi lang thang. Và, tối 3-1, khi khách mua dâm đến nhà nhưng lúc đó chỉ còn duy nhất Nhi nên bà Nga bảo con dâu vào phòng “đáp ứng” nhu cầu cho khách. Tuy nhiên, tại phiên tòa xét xử lưu động ngày 18-8, bà Nga lại vòng vo, biện minh rằng, hôm đó Nhi về thăm con nên thấy khách và đưa vào phòng chứ bà không biết.[/size] [size=3]

Nhưng, trong quá trình điều tra đã thể hiện rõ, chính bà Nga bảo Nhi “tiếp khách” và trước đó chính bà Nga đã thu tiền. Ngoài ra, trong số 3 gái bán dâm, bà Nga biết có một người bị nhiễm HIV, nhưng vẫn để “sống chết mặc bay”.[/size]

[size=3]Xét toàn bộ tính chất vụ án, phiên tòa lưu động do TAND TP Huế tổ chức ngày 18-8 đã tuyên phạt Mai Thị Nga 3 năm tù về tội “Chứa mại dâm”.[/size]

[size=3]Theo Công an Đà Nẵng[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)