Môn khác - thể thao cười 2016-12-04 15:24:10

Magnus Carlsen lần thứ ba liên tiếp vô địch cờ vua thế giới


Kỳ thủ người Na Uy đánh bại Sergey Karjakin sau loạt tie-break trận chung kết để bảo vệ ngôi vô địch thế giới
Sau 20 ngày thi đấu, giải vô địch cờ vua thế giới đã tìm ra nhà vô địch năm nay. Và Magnus Carlsen lại đứng trên bục đăng quang.

Trận chung kết là màn đối đầu giữa hai kỳ thủ với phong cách trái ngược, dù cùng thuộc thế hệ (đều sinh năm 1990). Đương kim số một thế giới Carlsen ưa thích lối chơi tấn công, còn Karjakin đề cao phòng ngự. Carlsen là người chiến thắng hai giải liên tiếp trước đó, vào năm 2013 và 2014, trong khi Karjakin là nhà vô địch cờ nhanh thế giới 2012 và World Cup cờ thế giới 2015.

Carlsen (trái) tiếp tục thống trị làng cờ vua thế giới. Ảnh: Reuters.


Cuộc đấu trí giữa hai kỳ phùng địch thủ vì vậy diễn ra giằng co, và bất phân thắng bại sau bảy ván đầu. Đến ván thứ tám, Carlsen cầm quân trắng và tỏ ra nôn nóng, nhanh chóng triển khai thế trận tấn công dồn dập. Tuy nhiên một sai sót trong thế cờ tàn ở nước thứ 52 của anh đã tạo điều kiện cho Karjakin cơ hội dứt điểm bằng nước đẩy tốt a3-a2 và vươn lên dẫn 4,5-3,5. Ở bốn ván cuối cùng, với hai lần cầm quân trắng, Karjakin chỉ cần giành hai điểm là vô địch.

Tuy nhiên, Carlsen đã kịp thời sửa sai. Anh giành chiến thắng ở ván thứ 10, trước khi buộc đối thủ hòa 6-6 sau 12 ván và cùng nhau đến loạt tie-break ngày 30/11.

Karjakin lỡ cơ hội lần đầu vô địch thế giới. Ảnh: Reuters.


Ở trận cờ nhanh đầu tiên, Karjakin hòa Carlsen với tỷ số 1/2-1/2 sau 37 nước. Ở trận thứ hai, với lợi thế cầm quân trắng, Carlsen đã tấn công dữ dội, ép Karjakin vào thế yếu. Tuy nhiên, Karjakin đã thể hiện khả năng phòng thủ tuyệt vời, tìm ra nước cờ hòa khi chỉ còn bốn giây. Hai kỳ thủ hòa 1-1 sau hai ván đầu.

Bước vào ván tie-break thứ ba, Carlsen tạo ra bước ngoặt khi giành chiến thắng để dẫn 2-1 dù cầm quân đen. Lúc này, Karjakin buộc phải thắng ván cờ nhanh thứ tư trong thế bất lợi khi cầm quân đen. Kết quả, Carlsen giành chiến thắng thuyết phục vào bảo vệ thành công danh hiệu vô địch thế giới ngay ngày sinh nhật 26 tuổi của anh.

Hai đại kiện tướng sẽ chia nhau số tiền thưởng 1,1 triệu đôla. Trong đó, Magnus Carlsen được hưởng 60%, tức 660.000 đôla, Sergey Karjakin nhận 440.000 đôla.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)