Hôm qua, 18/1, phía đường sắt Quảng Châu đã chính thức tuyên bố qua báo giới không cho phép những hành động tương tự diễn ra trên tàu điện ngầm trong thời gian tới. Ai vi phạm sẽ bị cảnh cáo hoặc xử lí nếu cần thiết.
[/size][/justify]
[justify]
[/justify]
[size=2][/size] |
Mặc quần đùi ngồi xe điện = bảo vệ môi trường? |
[justify][size=2]Học đòi nước ngoài?[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Nhiều cư dân mạng nhận xét, hành động này chẳng qua là học đòi theo phương Tây, chứ chẳng có gì mới mẻ, hơn nữa lại hết sức thiếu thuyết phục, bởi vì chẳng nhẽ cởi quần có tác dụng… bảo vệ môi trường?![/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Trả lời phỏng vấn báo chí, Lương Thụ Tân, người khởi xướng hoạt động trên cho biết: “Hoạt động này đã được thực hiện đến 9 lần, số người tham gia càng lúc càng đông, đủ chứng tỏ sức hấp dẫn của nó. Chúng tôi chỉ dùng một mô hình đã có sẵn. Hơn nữa, chúng tôi cũng không chỉ hoàn toàn sao chép, chẳng phải chúng tôi đã thêm vào đó khẩu hiệu bảo vệ môi trường và hướng tới Á vận hội đó sao?”.
Lương Thụ Tân cũng cho rằng, hoạt động này gây được nhiều ảnh hưởng và tranh cãi như vậy là một kiểu “thành công” ngoài mong đợi.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]“Nói cởi quần có liên quan đến bảo vệ môi trường thì thật là khiên cưỡng, nếu muốn bảo vệ môi trường, cần gì phải làm những chuyện nực cười như vậy, chỉ cần đừng dùng những vật liệu không tái chế được, như cốc, đũa, pin, máy tính… là được”.
Đáp lại những chỉ trích này, Lương Thụ Tân cho rằng, hoạt động này vốn chỉ là một hoạt động giải trí, nên không cần xét đến tính logic trong đó. Còn nếu phải cố tìm ra, thì cũng có nghiên cứu cho thấy mặc quần hay các loại trang phục khác đều có thể dẫn tới tăng lượng khí thải, từ khâu dệt, nhuộm, may, cho đến vận chuyển, giặt giũ, là ủi… đều có thể sinh ra khí thải.[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Hành khách bức xúc[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[size=2][/size] |
Cởi quần trước mặt hành khách. |
[size=2]Một vị phụ huynh hôm qua đã gọi điện đến công ty tàu điện Quảng Châu phàn nàn: “Đám người đó thản nhiên cởi quần ngay trước mặt con gái tôi, làm tôi phải vội vàng lấy tay che mắt cháu, thật là quá quắt!”. Vị phụ huynh này cho biết, chừng hơn 12h trưa hôm 17/1, khi hai mẹ con đang ngồi trên tàu điện ngầm thì đột nhiên một đám người ồn ào xuất hiện, chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã thấy đám người thi nhau cởi quần dài ngay trước mặt bao nhiêu hành khách. Theo bà, đây là một hành vi hết sức khiếm nhã và phản văn hóa.[/size]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Phía công ty tàu điện cho biết, khi sự việc xảy ra, nhân viên trên tàu không nhìn thấy, bởi vì đám người đó khi lên tàu vẫn mặc quần dài bình thường. Tuy nhiên, sau khi nhận được thông tin, phía công ty hết sức bất bình. Đại diện công ty cho biết, bất cứ hành vi nào cũng cần tuân thủ luật lệ, tuân theo đạo đức xã hội, được đông đảo mọi người chấp nhận; xe điện ngầm là nơi công cộng, hành vi bị nhiều người phản đối sẽ ảnh hưởng đến an toàn và trật tự, cần ngăn cấm.
[/size][/justify]
[justify][size=2]Vẫn muốn “hiệp 2”[/size][/justify]
[justify][size=2] [/size][/justify]
[justify][size=2]Nói về việc công ty tàu điện ngầm tỏ thái độ ngăn cản hoạt động này tiếp tục diễn ra, Lương Thụ Tân tỏ thái độ thận trọng hơn: “Nếu sang năm điều kiện cho phép, chúng tôi đương nhiên muốn tổ chức thêm lần nữa. Cũng mong các nhà quản lí đường sắt không nên quá căng thẳng với chuyện này. Nếu công ty tàu điện Quảng Châu cấm chúng tôi lên tàu, thì chúng tôi cũng hết cách”.[/size][/justify]
[justify][size=2]Mặc quần có gây hại cho môi trường hay không?[/size][/justify] [justify][size=2] [/size][/justify] [justify][size=2]Theo tính toán của công ty quản lí tài nguyên và môi trường, một chiếc quần bằng sợi tổng hợp nặng chừng 400gram, nếu được lấy nguyên liệu từ Đài Loan, may thành phẩm ở Indonesia, đem bán ở Anh, giả thiết thời gian sử dụng là 2 năm, dùng nước 500C giặt với máy giặt 92 lần, sau đó dùng máy sấy khô, rồi là trong vòng 2 phút, thì “một đời” chiếc quần sẽ gây ra lượng khí thải là 47kg, gấp 117 lần trọng lượng của nó.[/size][/justify] |
[justify][size=2]Đông Linh[/size][/justify]