Chuyện shock 2012-09-02 07:39:45

Lễ hội hoang dã nhất hành tinh giữa sa mạc


[size=2]60.000 người ùn ùn đổ về sa mạc Black Rock tại thành phố cùng tên thuộc bang Nevada, Mỹ hôm 29/8 để tham dự lễ hội “Người đàn ông rực cháy” (Burning Man) thường niên.[/size]
Những người tham dự Burning Man đứng xem ngọn lửa bốc cháy ngùn ngụt từ một hình nộm bằng gỗ được gọi là El Pulpo Mecanico làm sáng rực cả sa mạc rộng lớn của bang Nevada hôm 29/8.
Sở dĩ lễ hội này thu hút nhiều người tham gia là nhờ có nhiều hoạt động vô cùng sôi động, cuồng nhiệt như đại nhạc hội, biểu diễn nghệ thuật, xiếc và hàng loạt các chương trình vui chơi, giải trí khác.

Một người đàn ông cưỡi xe đạp xung quanh sa mạc Black Rock trong suốt lễ hội.
Anh Patrick Sperry hòa mình vào vũ điệu sôi động trong đại nhạc hội trong khuôn khổ Burning Man.
Diễn viên nhà lộn trên không Indie-Lou biểu diễn trong lễ hội Burning Man.
Chủ đề của Burning Man năm nay là “Sự sản sinh 2.0” nhằm tôn vinh giống cái nói chung cũng như các sáng tạo nghệ thuật trong lễ hội. Những người tham dự sẽ được sống trong bầu không khí vô cùng cuồng nhiệt của Burning Man, một lễ hội tôn vinh sự thể hiện và tự lực. Sự kiện này được tổ chức lần đầu tiên năm 1986.

Toàn cảnh sa mạc Black Rock, địa điểm tổ chức lễ hội Burning Man.
Lễ hội được tổ chức trong một không gian rộng lớn.
Mọi người bắt đầu tụ tập về sa mạc Black Rock để tham dự lễ hội hoang dã nhất hành tinh Burning Man 2012.
Burning Man có 10 nguyên tắc bắt buộc:

- Lễ hội Burning Man dành cho tất cả mọi người đến từ bất cứ đâu trên thế giới.

- Người tham gia Burning Man không cần mang theo tiền vì ở đây không cho phép các hoạt động mua bán. Điều đặc biệt ở đây là, người tham gia sẽ được tặng các món đồ. Món quà sẽ không được phép trả lại hoặc trao đổi để lấy một món khác có giá trị tương đương.

- Burning Man tìm kiếm các hoạt động tài trợ nhưng không chấp nhận bất cứ hình thức đổi lại nào như tài trợ thương mại, quảng cáo.

- Burning Man khuyến khích các cá nhân tự khám phá, luyện tập, tin và dựa vào nguồn năng lực bên trong của bản thân.

- Các cá nhân tự quyết định việc tặng quà cho nhau.

- Burning Man đánh giá cao sự hợp tác và cộng tác sáng tạo.

- Những người tham dự lễ hội phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật của địa phương, bang và liên bang. Các sự kiện diễn ra trong khuôn khổ lễ hội phải phù hợp với các quy định của địa phương, bang và liên bang.

- Sau khi lễ hội kết thúc, những người tham gia lễ hội phải tự giác dọn dẹp, thu gom các vật dụng và rác thải, làm sạch các địa điểm tổ chức lễ hội, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường.

Một cặp đôi hôn nhau say đắm trong lễ hội.
Mọi người đứng xem ngọn lửa rực cháy ngùn ngụt.
Diễu hành trên sa mạc trong lễ hội Burning Man.
Một tác phẩm nghệ thuật độc đáo được gọi là La Llorona được trưng bày trong lễ hội.
Những người thắp đèn diễu hành trên sa mạc.
Một tác phẩm nghệ thuật khác cũng được trưng bày trong lễ hội.
Mọi người kéo đến đền Juno, một địa điểm thu hút và sôi động nhất trong đêm diễn ra lễ hội Burning Man.
Những người tham gia lễ hội nhảy tưng bừng.
Những người tham dự lễ hội đóng giả thỏ trong một cuộc diễu hành trong khuôn khổ Burning Man.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)