Tin tức - pháp luật 2014-05-16 01:07:25

lãnh án "chung thân" vì vận chuyển... thuốc lắc.


Hiểu bị bắt tại bến xe Mỹ Đình khi vừa nhận 11.000 viên thuốc lắc ngụy trang trong thùng đựng kẹo dồi, chè, thuốc lào. 
Nguyễn Phúc Hiểu.
Theo bản án sơ thẩm ngày 15/5 của TAND Hà Nội, Nguyễn Phúc Hiểu (26 tuổi, quốc tịch Czech), cuối năm 2012 khi về Việt Nam sống chung cùng người thanh niên tên Hoàng. Hiểu thi thoảng được Hoàng nhờ vận chuyển ma túy.
Từ ngày 5 đến 15/3/2013, Hiểu hai lần cùng Hoàng đi xe khách lên Mộc Châu (Sơn La) mang ma túy về Hà Nội. Hiểu khai việc giao dịch đều do Hoàng và người tên Thắng thực hiện nên không biết cụ thể.
Tối 20/3/2013, Hiểu ra bến xe Mỹ Đình nhận kiện hàng do một xe khách chuyển đến, bên trong có 11.000 viên ma túy tổng hợp để lẫn trong kẹo dồi, thuốc lào, chè. Khi vừa nhận hàng, Hiểu bị bắt.
Công an tách riêng Hoàng, Thắng và những người liên quan để điều tra, xử lý sau.
Tại tòa, Hiểu khai phải làm theo chỉ đạo của Hoàng để trừ số tiền vay 60 triệu đồng. Luật sư của Hiểu cùng cho rằng do cậu ta sống ở nước ngoài 5 năm nên không am hiểu pháp luật, bị ép buộc thực hiện sai phạm.
Bác những quan điểm này, TAND Hà Nội tuyên phạt Hiểu tù chung thân về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Việt Dũng

 

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)