Tin tức - pháp luật 2012-10-25 04:25:47

Ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác của chính quyền Trung Quốc


Ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác của chính quyền Trung Quốc
(chữ ký thu thập sẽ được gửi về Liên Hiệp Quốc ,gây sức ép lên TQ)
[size=large]http://goo.gl/OUD18[/size]

Ở Trung Quốc đang diễn ra nạn mổ cướp nội tạng của các tù nhân và phần lớn trong số đó là các học viên Pháp Luân Công, những người bất đồng chính trị, người dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng.

[size=large]Theo các báo cáo chính thức được công bố bởi chính quyền Trung Quốc đã ghi nhận có 18.500 ca cấy ghép trong thời gian sáu năm, từ năm 1994 đến 1999. Con số này tăng vọt lên khoảng 60.000 ca trong 6 năm tiếp theo, từ năm 2000 đến 2005. Theo ước tính của Tổ chức Ân xá Quốc tế, ở Trung Quốc hàng năm có xấp xỉ 2.000 tù nhân bị hành quyết. Nếu tất cả nội tạng được sử dụng trong 18.500 ca cấy ghép từ năm 1994 đến 1999 đều được cung cấp bởi tù nhân bị hành quyết, và số tử tù đó cũng cung cấp một số lượng nội tạng như vậy trong 6 năm tiếp theo, thì vẫn chưa thể lý giải được nguồn tạng sử dụng trong hơn 40.000 ca còn lại. [/size]

[size=large]Ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng, và ông David Kilgour, cựu Nghị sĩ Quốc hội và cựu Quốc vụ khanh của Chính phủ Canada phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, đã tiến hành các cuộc điều tra độc lập. Việc phân tích một số lượng lớn các chứng cứ đã dẫn họ đến kết luận rằng: “Cho đến ngày hôm nay, đã và đang có một số lượng lớn nội tạng của các học viên Pháp Luân Công bị chiếm đoạt trái với nguyện vọng của họ.”[/size]

[size=large]Họ gọi nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc “là một hình thức tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”. Giáo sư Aurthur Caplan, trưởng khoa Đạo đức Sinh học của Trung tâm Y tế Langone tại trường Đại học New York, đã xem xét lại tất cả các chứng cứ từ góc độ y học và cũng đưa ra kết luận tương tự rằng, [ở Trung Quốc] tồn tại một một hệ thống thuộc nhà nước thực hiện việc “giết người theo nhu cầu.”[/size]

[size=large]Điều này có nghĩa là các trại giam và trại lao động ở Trung Quốc đã câu kết với các bệnh viện có liên đới với quân đội và cảnh sát Trung Quốc, sử dụng nguồn tạng trong số hàng trăm nghìn tù nhân để phục vụ cho khách hàng của mình (phần lớn là người nước ngoài), thực ra chính là giết những ai có nội tạng phù hợp cho việc cấy ghép. [/size]

[size=large]Kể từ tháng 08 năm 2006, Báo cáo viên của Liên hợp quốc về Tra tấn, ông Manfred Nowak và Báo cáo viên về Bất bao dung tôn giáo, bà Asma Jahangir đã trình lên Ủy ban chống Tra tấn rất nhiều chứng cứ về việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Năm 2008, họ nói: “Thời gian chờ đợi ngắn ngủi để tìm được tạng cho thấy sự tồn tại của một hệ thống tìm tạng cấy ghép phù hợp được chính phủ Trung Quốc vi tính hóa và một ngân hàng lớn những người hiến tạng tiềm năng còn sống.”[/size]

[size=large]Có cáo buộc rằng nội tạng thu hoạch từ các học viên Pháp Luân Công lý giải cho sự chênh lệch giữa số lượng nội tạng trong thực tế và số nội tạng từ các nguồn có thể xác định, và rằng số ca cấy ghép tăng mạnh từ năm 2000 trùng khớp và tương đồng với thời điểm bắt đầu cuộc bức hại nhóm người này” ( Tài liệu của U.N A/HCR/7/10/Add.1,29 Tháng 2/ 2008 Từ dòng 40 đến 41) [/size]

[size=large]Thực sự đó là “một hình thức tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này.” Nó gây hại cho những ai đang bị giam giữ, cho người thân của họ, cho phẩm giá của nhân loại, và nghiêm trọng nhất là nó làm băng hoại những quy tắc vững bền của văn minh nhân loại. [/size]

[size=large]Chúng tôi quan ngại rằng quy tắc đạo đức của việc ghép mổ đang bị lạm dụng vì động cơ chính trị ở Trung Quốc, nên chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm phải lưu ý vấn đề này với quý vị.[/size]

[size=large]Do vậy, chúng tôi kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc khởi xướng việc thành lập một nhóm điều tra chuyên môn độc lập và tiến hành điều tra về việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và đặc biệt chú ý đến các tù nhân lương tâm. Chúng tôi cũng kêu gọi quý vị yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân bị hành quyết và tù nhân lương tâm. [/size]

[size=large]http://goo.gl/OUD18[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)