Thần tượng của bạn 2011-05-21 09:14:56

Khi ưng hoàng phúc trở thành ca sĩ số 1 thế giới..


Bạn đã bao giờ thử tưởng tượng mọi thứ sẽ thế nào nếu Anh Phúc nhà ta trở thành ca sĩ số 1 thế giới…
Khi đó mọi người sẽ đua nhau nghe nhạc của anh Phúc. Đua nhau hát những bài hát của anh Phúc. Bạn sẽ bắt gặp thường xuyên hình ảnh những người nước ngoài mặc dù không hề biết tiếng Việt nhưng vẫn ngêu ngao hát: " Thà như thế thà rằng như thế… "
Theo thống kê của bộ văn hóa thông tin thế giới, Fan của anh Phúc đã lên tới con số … Không đếm được. Album Căn Gác Trống được phát hành rộng rãi trên toàn thế giới con số hiện nay theo WMA thống kê là hơn 8 tỷ bản. Và Việt Nam đã quyết định lấy ca khúc Căn Gác Trống của anh làm Quốc Ca thay cho bài "Quốc tế ca" mà nước ta đang sử dụng. Sau thành công của Căn Gác Trống UHP tiếp tục chuẩn bị phát hành album " Cầu Tiêu Trống ". Mặc dù chưa được phát hành nhưng đã có hơn 800tr đơn đặt hàng trên toàn thế giới. Obama đã có lời với anh Phúc ông muốn mua lại ca khúc "Cầu tiêu trống" của anh làm Quốc Ca mới của nước Mĩ nhưng anh Phúc vẫn đang xem xét.
Hàng ngày có tới hàng vạn CrazyFan xếp hàng trước cửa nhà anh Phúc mỗi sáng chỉ với 1 mong muốn được nhìn thấy anh Phúc cười trong số đó có rất nhiều SAO và những người nổi tiếng. Ví dụ như Thủy Tiên đã quỳ trước cửa nhà anh Phúc 1 tuần nay chỉ mong được nói 1 câu xin lỗi anh Phúc. Công Vinh quỳ bên cạnh để xin anh Phúc sẽ không giành danh hiệu Quả Bóng Vàng của mình. Bên cạnh đó là những tên tuổi đình đám VPOP 1 thời như MrĐàm, Đan Trường, Lam Trường, Bảo Thy, Khánh Phương… và cả ông bầu Quang Huy xếp hàng rất lâu với mục đích mong được anh Phúc cân nhắc cho vào làm ở công ty WMA của anh.
Trong buổi quảng bá album mới của mình BiRain đã phát biểu rằng " Tôi là Ốc Tiêu của xứ Hàn "
Trong 1 chuyến đi lưu diễn, Ưng Hoàng Phúc khi vừa đáp máy bay xuống sân bay quốc tế Incheon ở Seoul Hàn Quốc thì lập tức hơn 2 triệu fan cuồng nhiệt đứng chờ sẵn từ 2 tuần trước nhào tới bu lấy anh, giấm đạp lên nhau làm hàng trăm người chết và hàng ngàn người bị thương. Ngoài ra, sau khi anh rời khỏi sân bay trong vòng vây của hơn 1000 nhân viên bảo vệ, có rất nhiều fan ôm nhau khóc cho tới khi đột quỵ mà chết. Các bạn trẻ Hàn Quốc, Trung Quốc và nhiều nước khác khắc lên trán câu nói bất hủ "Nếu thế giới phản bội anh Phúc, chúng tôi sẽ phản bội thế giới"
Trên mạng xã hội FaceBook, hàng ngày có hơn 1000 người gia nhập " Hội những người phát cuồng vì UHP ". Tính tới thời điểm hiện tại số hội viên đã gần bằng với số dân của Trung Quốc. Bên cạnh đó " Hội những người muốn đấm vào mặt MC Thành Nhân " cũng tăng nhanh không kém buộc anh ta phải tự sát trước mặt UHP.
Giới Sao Việt quá ghen tỵ trước UHP họ liên tục nói xấu, bôi nhọ anh. Họ còn thuê trùm khủng bố BiLaĐỏ nổi tiếng Việt Nam với những vụ khủng bố khủng khiếp để ám sát UHP. Ngay sau khi nghe tin, OBAMA đã phát biểu: Nếu như Việt Nam không đủ khả năng bảo vệ UHP thì quân đội Mĩ sẽ can thiệp, và sẽ đón UHP sang Mĩ. Nhưng ngay lấp tức UHP đã có câu trả lời làm chấn động toàn cầu: “ Tôi thà làm ma đất Việt còn hơn làm vương nước Mĩ “. Sau khi nghe câu nói này, OBAMA đã phải nhập viện vì chứng nhồi máu cơ tim.
Mĩ và Irac xin hoãn 1 ngày không đánh nhau để đi xem UHP biểu diễn. Và sau khi nghe xong ca khúc “ Đoạn kết trong chiến tranh “ của anh, 2 nước đã bắt tay giảng hòa.
UHP trở thành nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất đến thế giới và là người giàu nhất thế giới.
Trước khi chết Michen Jackson đã nói 1 câu bất hủ: “ Tất cả những ai làm nghệ thuật hãy sống và làm việc theo gương UHP vĩ đại”
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)