Ăn chơi 2013-12-03 18:04:14

[Khéo tay] Cách làm bánh xèo ngon hơn ngoài quán [sưu tầm]


[justify]Hôm trước, mẹ Mun có chia sẻ cách làm bánh gối nhân thịt, em đã thử áp dụng và kết quả là cả nhà được một bữa ngon tuyệt cú mèo. Thực sự rất cảm ơn vì đã chia sẻ bí kíp nấu ăn ngon cho chị em ạ.[/justify]
[justify]Dạo này em cũng mới được mẹ chồng dạy cho cách làm bánh xèo. Cũng rất đơn giản mà ăn ngon ra trò các mẹ ạ. Mẹ nào chưa biết hay muốn học cách làm thì hãy thử làm theo cách của em xem sao, chắc chắn sẽ rất ngon đấy ạ![/justify]

[justify]Nguyên liệu để làm bánh xèo bao gồm:[/justify]
[justify]•             Bột bánh xèo: 1 gói 400 g[/justify]
[justify]•             Bột nghệ[/justify]
[justify]•             Tôm: 150 g[/justify]
[justify]•             Thịt ba chỉ: 150 g[/justify]
[justify]•             Nấm hương: 10 cái[/justify]
[justify]•             Hành hoa[/justify]
[justify]•             Giá đỗ: 100 g[/justify]
[justify]•             Cà rốt: 1 củ[/justify]
[justify]•             Nước lọc: 500 ml[/justify]
[justify]•             Đỗ xanh cà vỏ: 50 g[/justify]
[justify]•             Dầu ăn, nước mắm,đường ớt, rau diếp, rau thơm các loại.[/justify]
[justify]Cách làm bánh xèo của em cụ thể là như thế này ạ:[/justify]
[justify]Bánh xèo có ngon hay không phụ thuộc rất nhiều vào cách pha bột và phần nhân bánh xèo. Với nước chấm, em học tập theo cách pha của mẹ Mun trong bài làm bánh gối hôm trước:[/justify]
[justify]Trộn đều 3 thìa nước mắm, 1/2 thìa nước sôi, 1 thìa đường, 1/2 thìa bột ngọt, 2 trái ớt băm nhuyễn, 1 thìa tỏi đến khi đường và bột ngọt tan đều rồi cho 1 thìa chanh vào sao cho vừa ăn và hợp khẩu vị.[/justify]

[justify]Đến công đoạn làm bánh thì rất đơn giản:[/justify]
[justify]Bước 1:[/justify]
[justify]- Các mẹ cho gói bột bánh xèo vào âu sạch cùng 1 thìa cà phê bột nghệ. Đổ 500 ml nước vào âu cùng hành lá thái nhỏ. Đánh đều để khoảng 30 phút trước khi đổ bánh.[/justify]

[justify]Bước 2: Tôm, thịt rửa sạch. Sau đó, thịt thái mỏng, nấm hương ngâm nở, cắt bỏ chân thái sợi.[/justify]

[justify]Bước 3: Cho 1 ít dầu ăn vào chảo rồi cho thịt vào xào tiếp đến các mẹ cho tôm vào xào cùng nấm hương. Rồi nêm nếm bột nêm cho vừa ăn sau đó cho tôm thịt ra bát.[/justify]
[justify]Bước 4: Với đậu xanh các mẹ nên vo sạch, ngâm nước khoảng 30 phút rồi cho vào chõ hấp chín. Giá đỗ rửa sạch để ráo, cà rốt gọt vỏ bào sợi.[/justify]
[justify]Bước 5: Đặt chảo lên bếp cho chảo nóng lên, rồi láng đều 2-3 muôi bột bánh xèo. Các mẹ nhớ lắc đều để hỗn hợp bánh xèo trải mỏng khắp chảo.[/justify]

[justify]Bước 6: Các mẹ xếp lên bề mặt bánh một vài con tôm, thịt, thêm đỗ xanh, giá đỗ, cà rốt rồi đậy kín nắp chảo lại.[/justify]

[justify]Bước 7: Đun lửa lớn từ 3-4 phút dùng muôi gấp bánh xèo làm đôi, rán đến khi phần vỏ vừa ý thì tắt bếp gắp bánh xèo ra đĩa.[/justify]
[justify]Bước 8: Lần lượt làm như vậy cho đến khi hết bột bánh và phần nhân nhé các mẹ.[/justify]
[justify]Vậy là em đã “khoe” xong công thức lám bánh xèo rất đơn giản mà mình không phải ra quán mới ăn được, lại rất an toàn nhé.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)