Tin tức - pháp luật 2011-09-08 08:46:39

Hoan hô các bác sĩ chăm sóc cháu Bích !!!


2 ngày sau bị trọng thương trong vụ thảm sát gây bàng hoàng dư luận cả nước, các vết thương trên cơ thể cháu Bích đã phục hồi rất nhanh.

[justify]Các vết chém trên mặt và thân thể cháu đã lành. Bàn tay cháu được phẫu thuật nối lại sau khi bị chém đứt cũng đang phục hồi tốt, các ngón đã cử động được.

Với sự phục hồi nhanh, Bích đã có thể xuất viện nhưng đại diện gia đình đề nghị để cháu tiếp tục ở lại để phục hồi chức năng. Đại diện gia đình cũng cho biết sau khi ra viện, có thể cháu Bích được đưa đến sống ở nhà người thân ngoài tỉnh Bắc Giang một thời gian.[/justify]

[justify]Như đã thông tin, chiều 24/8, cháu Bích được chuyển tới Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất thương tâm: Tay phải bị chặt đứt lìa, tay trái bị nhiều vết chém sâu và 2 chém sâu trên mặt và đầu.

Lúc đó, Bích hoảng loạn tâm lý, mạch rất yếu và sốc mất máu. Ngay lập tức, Bích được chuyển vào phòng mổ, những bác sĩ phẫu thuật có tay nghề được huy động tham gia cấp cứu cháu. Nhìn thấy cảnh cháu bé bị chém đứt lìa một bàn tay và chi chít những vết thương trên người, nhiều y - bác sĩ đã không giấu nổi những giọt nước mắt.[/justify]

[justify]Chùm ảnh do PV Người Lao động thực hiện chiều qua:[/justify]



Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trao bằng khen cho các Bác sỹ



Thăm khám vết thương cho cháu Bích
Các vết thương đã lành.
Ngón tay của cháu Bích đã cử động được.
Cháu Bích đã có thể xuất viện.
Ê kíp bác sỹ đã trực tiếp phẫu thuật cho cháu Bích.
[justify](Theo NLDO)[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)