[justify]Kết quả ngạc nhiên nhất là hoa hậu Na Uy – một ứng cử viên sáng giá cho chiếc vương miện – đã không có tên trong danh sách 5 người đẹp cuối cùng trong đêm chung kết. Một số người cho rằng quyết định này chịu sức ép từ Trung Quốc.[/justify]
[justify][/justify]
Hoa hậu Nauy bất ngờ trượt top 5 |
[justify]Trước đó, Ủy ban giải Nobel Hoa bình có trụ sở ở Oslo (Na Uy) đã trao giải thưởng này cho nhà hoạt động chống đối chính quyền của Trung Quốc. Vì thế, việc hoa hậu Na Uy không lọt vào top 5 được coi như là một đòn trả đũa của nước chủ nhà.[/justify]
[justify]Một sự kiện khác cũng gây không ít tai tiếng cho BTC cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 là việc cuộc thi đã phải chuyển địa điểm tổ chức. Theo dự kiến, cuộc thi Hoa hậu Thế giới lần thứ 60 được tổ chức tại Việt Nam. Nhưng do các công trình phục cuộc thi này không thể hoàn thành đúng tiến độ, nên cuộc thi HHTG 2010 đã phải chuyển sang Sanya (Trung Quốc).[/justify]
[justify]Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2010 cũng được cho là mang màu sắc chính trị khi hoa hậu Đài Loan bất ngờ bị loại khỏi danh sách cuộc thi vì Trung Quốc cho rằng Đài Loan chỉ là một lãnh thổ thuộc quốc gia này. Trong khi đó, hoa hậu Nhật Bản luôn phải nhận một khuôn mặt lạnh nhạt từ những khán giả nước chủ nhà.[/justify]
[justify] (Theo Telegraph)[/justify]