Chuyện lạ 2013-08-22 08:34:12

Hãm hiếp bé gái 7 tuổi rồi dọa giết cả nhà


Thấy không có người lớn ở nhà, gã 'yêu râu xanh' bế cháu bé lên giường rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Công lý ngày 21/8 đưa tin, TAND TP Hà Nội vừa tuyên Nguyễn Văn Thuận (SN 1979, trú tại thôn 2, Phú Cát, Quốc Oai, Hà Nội) 12 năm 6 tháng tù giam về tội 'Hiếp dâm trẻ em' và bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Ngày 9/12/2012, Thuận đi xe máy chở vợ đến xóm Nội, xã Nghĩa Hương để bàn chuyện mua bán đất.

Ảnh minh họa

Xong việc, vợ Thuận về trước còn Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1977, trú xóm 10, thôn Văn Quang, Nghĩa Hưng).
Lúc này, nhà chị Tươi chỉ có 3 đứa con của chị ở nhà.
Tại đây, thú tính nổi lên, Thuận đuổi 2 cháu trai ra ngoài, gọi bé Nguyễn Chung A. (SN 2005) vào nhà rồi bế cháu bé lên giường thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính Thuận bỏ đi.
Lúc thấy mẹ về đến cổng, bé A. chạy ra với vẻ rất sợ hãi, chị Tươi thấy đũng quần con gái có dính máu nên đưa cháu vào bệnh viện và trình báo cơ quan công an.
Khi ấy bé nói với mẹ 'Mẹ ơi con sợ lắm, mẹ đừng mách mấy chú công an nếu không sẽ chết cả nhà đấy mẹ ạ'.
Cháu bé đã bị Thuận đe dọa, nếu nói chuyện này với người lớn thì gã sẽ giết cả nhà.
Theo kết luận của cơ quan y tế, bộ phận sinh dục của cháu bé bị tổn thương, rách niêm mạc và bầm tụ ở gốc màng trinh.
Bản thân Thuận đã có vợ và 2 con nhỏ nhưng bị cáo không giữ gìn hình ảnh của một người chồng, người cha.
Bị cáo đã thực hiện hành vi bỉ ổi, trái với đạo đức khiến dư luận lên án.
Về phía gia đình bị hại, khi nói về đứa con tội nghiệp, chị Tươi chỉ khóc nấc:
'Bây giờ tinh thần cháu rất sợ hãi và không còn được bình thường như ngày xưa, cứ đang ngủ cháu lại mê sảng mẹ ơi chú đang đến trả thù mẹ ạ khiến lòng tôi nặng trĩu…'.
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)