Chuyện lạ 2013-09-08 14:48:47

Hai cha con mọc lông dày khắp người như 'người sói'


[justify]Vì toàn thân đều bị bao phủ bởi một lớp lông dài, dày mà cô bé Đình Đình 10 tuổi và cha cô bé sống trong ánh mắt soi mói của mọi người xung quanh.[/justify]
[justify]Hai cha con cô bé Đình Đình (người Trung Quốc) đã được chuẩn đoán mắc bệnh Hypertrichosis - bệnh rối loạn lông nang bẩm sinh.[/justify]
[justify]Từ khi sinh ra, lông tóc trên người Đình Đình đã phát triển “trên mức bình thường” so với bạn bè cùng lứa. Lông trên cơ thể cũng theo sự lớn lên của cô bé mà ngày càng dài ra,  đậm màu và cứng. Thậm chí cô bé còn mọc râu ria quanh miệng như đàn ông. Căn bệnh này của Đình Đình bị di truyền từ cha cô bé, người cũng có lông mọc khắp người.[/justify]
[justify][/justify]
Hai cha con cô bé Đình Đình mắc hội chứng "người sói" hiếm gặp

[justify]Ngoài việc lông mọc khắp người, cha con Đình Đình cũng có ngoại hình khác người, môi dày, miệng rộng, răng thưa, mũi bạnh,… Bởi ngoại hình khác thường nên gia đình cô bé thường không tiếp xúc với người ngoài để tránh ánh mắt xoi mói của mọi người, vì vậy mà cuộc sống gia đình càng trở nên khó khăn.[/justify]
[justify]Theo tìm hiểu thì cha Đình Đình còn có 2 người anh em ruột, nhưng chỉ một mình cha cô bé bị bệnh này. Hai cha con đều rất cô đơn, không có bạn bè, quanh năm đều phải mặc áo dài tay kể cả khi trời nóng bức. Khi Đình Đình mới sinh ra, thậm chí có người còn khuyên mẹ cô bé bỏ cô bé đi.[/justify]
[justify]Một bệnh viện thẩm mỹ ở Hoa Sơn, Hàng Châu sau khi biết câu chuyện của hai cha con Đình Đình đã nhận điều trị cho họ. Trong vòng nửa tháng, họ đã làm đủ các kiểm tra, xét nghiệm như chụp X-quang, điện tâm đồ, kiểm tra sinh hóa, sinh thiết tế bào, … cuối cùng kết luận hai cha con Đình Đình mắc hội chứng “người sói”, một căn bệnh rối loạn lông nang hiếm gặp, tỷ lệ là 1/10.000.000, hiện trên thế giới chỉ có 20 người mắc bệnh này.[/justify]
[justify]Sau khi kiểm tra toàn diện, cha Đình Đình được xác định toàn thân bị lông bao phủ 80%, trong khi Đình Đình bị mọc lông trên 93%. Ngoài ra hai cha con còn có vấn đề về tâm lý, sợ hãi giao tiếp với người ngoài.[/justify]
[justify]Bệnh viện cũng đã lên phác đồ điều trị cho hai cha con cô bé. Họ dùng tia laser để triệt lông vĩnh viễn. Đình Đình đang ở tuổi phát triển nên dự tính phải điều trị từ 3 – 5 năm, còn cha cô bé cũng phải thực hiện 6- 8 lần điều trị laser vì lông quá dày và cứng. Răng của cô bé cũng đợi đến năm 12 tuổi sẽ đeo niềng nẹp lại, mũi cũng đợi đến năm 16 tuổi tiến hành phẫu thuật thẩm mỹ. Ngoài ra hai cha con còn phải trải qua điều trị tâm lý. Toàn bộ phác đồ điều trị dự tính kéo dài trong 13 năm.[/justify]
[justify]Các bác sĩ của bệnh viện thẩm mỹ Hoa Sơn hy vọng hai cha con cô bé có thể có cuộc sống vui vẻ và được sinh hoạt như những người bình thường.[/justify]
[justify] [/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)