Tin tức - pháp luật 2009-03-13 07:35:18

Giết người dã man chỉ tại "ngứa mắt"


[justify]
[size=3]Vụ án mạng kinh hoàng xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật vào chiều 4/3, gây chấn động dư luận Nghệ An. Nạn nhân là chàng trai trẻ đã bị kẻ lạ mặt đâm vào cổ khi đang ngồi cùng bạn gái tại ghế đá ở công viên Hồ Goong.[/size]


[/justify]
[justify] [size=3]Vô cớ giết người [/size]

[/justify]
[justify][size=3]Vào lúc 14h ngày 4/3, anh Nguyễn Đình Cường (SN 1979) quê ở xóm 7, xã Nghi Hợp, huyện Nghi Lộc, là thợ sửa chữa xe du lịch tại 35, Phan Bội Châu, TP Vinh cùng chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1988) trú tại xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn vào Công viên Nguyễn Tất Thành (Công viên Hồ Goong, phường Trường Thi, TP Vinh) tâm sự.
[/size][/justify]

[size=3][/size]


[size=3]Trần Minh Mão tại cơ quan điều tra. [/size]
[justify][size=3]20 phút sau, xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt gây sự đá vào đùi anh Cường 3 cái. Chị Hiền đứng dậy can ngăn thì bất ngờ 1 trong 2 thanh niên rút dao đâm anh Cường chết tại chỗ. Gây án xong, 2 đối tượng ra khỏi công viên, lên xe tẩu thoát. [/size][/justify]

[justify][size=3]Nguyên nhân khiến anh Cường tử vong là do vết đâm quá sâu, đứt động mạch ở cổ, máu ra nhiều. Điều làm dư luận lo ngại là kẻ thủ ác ngang nhiên gây án giữa thanh thiên bạch nhật ngay tại khu hành chính quan trọng của tỉnh, cách hàng rào cơ quan Tỉnh uỷ khoảng 50 mét, cách trụ sở Công an tỉnh chừng 300 mét. [/size][/justify]

[justify][size=3]Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an tỉnh Nghệ An nhanh chóng vào cuộc. Theo ghi nhận của nhân chứng, thì một thanh niên mặc áo sơ mi trắng dài tay, quần đen, giày đen; còn người kia mặc một bộ đồ đen. Cả hai đi xe Honda mầu đỏ. [/size][/justify]

[justify][size=3]Tìm hiểu thêm về chiếc xe, CQĐT chỉ nhận được những thông tin rất mơ hồ. Các điều tra viên đã sàng lọc ra được 211 đối tượng bất hảo trên địa bàn TP Vinh cũng như các vùng lân cận để đưa vào tầm ngắm. Bằng phương pháp loại trừ, CQĐT Công an TP Vinh đã thu hẹp lại còn 63 đối tượng, rồi tiếp tục rút gọn còn 7 đối tượng có dấu hiệu khả nghi nhất.[/size][/justify]

[justify][size=3]Kẻ thủ ác lộ diện[/size][/justify]

[justify][size=3]Đến ngày 8/3, danh tính 2 đối tượng gây ra cái chết đối với anh Nguyễn Đình Cường được CQĐT chốt lại là Bùi Văn Dũng (SN 1990, trú tại phường Đông Vĩnh) và Trần Minh Mão (SN 1987, trú tại phường Đội Cung). Ngay lập tức, lệnh bắt giữ 2 đối tượng trên được tiến hành. 14h cùng ngày, CQĐT đã phát hiện và bắt giữ Bùi Văn Dũng và Trần Văn Hữu tại Hoằng Xuân, Hoằng Hoá (Thanh Hoá).[/size][/justify]

[justify][size=3]Qua lấy lời khai, CQĐT xác định Trần Văn Hữu là đối tượng có chiếc xe máy Wave màu đỏ mang BKS 37L8- 9401 đã cho Dũng và Mão mượn đi gây án, nhưng sau khi biết sự việc đã không trình báo. Ngay sau đó, CQĐT đã tiến hành bắt giữ Hữu về hành vi không tố giác tội phạm, thu giữ chiếc xe 37L8- 9401 là phương tiện gây án.[/size][/justify]

[justify][size=3]Kẻ thủ ác Trần Minh Mão sau khi gây án đã chuồn thẳng ra Hà Nội lẩn trốn. Thế nhưng, biết sự việc đã bị bại lộ, đồng phạm là Dũng và Hữu đã bị bắt, 22h ngày 9/3, Mão đã ra đầu thú tại Công an TP Vinh. Kẻ giết người này khai nhận: Trưa 4/3, Mão và Dũng đi uống rượu về ghé công viên uống nước chè xanh. [/size][/justify]

[justify][size=3]Ngồi được khoảng 10 phút thì chúng vào công viên đi vệ sinh và thấy một đôi tình nhân đang ngồi ở ghế đá tâm sự nên ngứa mắt, tiến lại chọc ghẹo đá vào chân. Đôi tình nhân phản ứng bằng cách đứng dậy để ra khỏi công viên, thì bất ngờ Mão rút con dao nhíp trong người đâm vào hốc vai trái của người con trai, làm anh này gục xuống. Gây án xong, Mão và Dũng về trả xe cho Hữu rồi cùng nhau bỏ trốn. [/size][/justify]

[justify][size=3]Hiện CQĐT đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
[/size][/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)