Chuyện lạ 2011-05-19 11:56:21

Gameshow truyền hình nợ tiền giải... hơn 6 tháng!!!!


Đọc xong bài báo ở dưới cạch tới già ko dám chơi gameshow nữa


Hà Nội 36 phố phường, gameshow chào mừng 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, đã kết thúc hơn nửa năm nhưng đến nay, người chơi vẫn chưa nhận được tiền thưởng.

Chiều 18/5, một số đội tham gia gameshow Hà Nội 36 phố phường đã gặp phóng viên để bày tỏ bức xúc của mình. Đến nay, toàn bộ các đội đoạt giải ở vòng chung kết và đa số đội thắng ở vòng 3 của gameshow này vẫn chưa nhận được tiền thưởng theo quy định của ban tổ chức. Theo các đội, tổng số tiền thưởng ban tổ chức gameshow còn nợ các đội lên tới hơn 200 triệu đồng.

Một cảnh trong vòng chung kết gameshow Hà Nội 36 phố phường

Hẹn lần hẹn lữa

Gameshow Hà Nội 36 phố phường gồm 53 chương trình, lên sóng VTV3 lần đầu vào ngày 10/10/2009 và kéo dài đến tháng 10/2010. Gameshow này với sự tham gia của 108 đội, qua 3 vòng loại, chọn 4 đội lọt vào vòng chung kết. Vòng chung kết được VTV3 tường thuật trực tiếp, có công bố giải thưởng, trao kỷ niệm chương cùng bảng ghi số tiền thưởng cho các đội.

Theo ban tổ chức gameshow, sau 60 ngày các đội sẽ nhận được tiền. Nhưng thực tế không phải như vậy. Thành viên đội Phở Cuốn (đội đoạt giải nhất của gameshow), anh Nguyễn Thừa Vinh (SN 1983, ở Hà Nội), cho biết khi đến hẹn nhận tiền thưởng, đội Phở Cuốn đến Công ty CP Đầu tư và Truyền thông Hà Nội (Hi Communication, đơn vị phối hợp với VTV tổ chức gameshow) để lĩnh tiền thì bị khất đến tháng 3/2011.

Đến tháng 3, nhiều đội gọi điện đến Hi Communication để hỏi về tiền thưởng thì nhận được trả lời lòng vòng như kế toán đi vắng, sếp đi vắng… và luôn hẹn tuần sau gọi lại. Đại diện đội Hoa Muối, đội đoạt giải nhì vòng chung kết, cho biết ban tổ chức gameshow còn nợ họ tổng cộng 50 triệu đồng tiền thưởng (30 triệu đồng giải nhì vòng chung kết và 20 triệu đồng giải nhất vòng 3 từ tháng 8/2010).

Chị Đỗ Thị Thu Trang (SN 1985, trú huyện Thanh Trì, Hà Nội) cho biết để có mặt ở vòng chung kết, cả đội Hoa Muối phải đồng hành với gameshow cả năm trời. Các đội chơi phải tuân thủ lịch quay khá nghiêm ngặt của ban tổ chức, bất kể mưa hay nắng, ngày hay đêm, có khi các thành viên của đội phải nghỉ làm để không phạm quy.

“Khi tham dự gameshow, chúng tôi tin tưởng vào VTV3 và không ai có thể nghĩ sau hơn nửa năm, các đội chiến thắng vẫn chưa nhận được tiền thưởng của mình” - chị Trang bức xúc.

Thời gian trả thưởng: Chưa biết!

Anh Đỗ Quang Lâm, đội trưởng đội Hà Nội 36+, cho biết những thông tin anh biết về gameshow là từ VTV và đơn đăng ký cũng gửi đến Ban Giải trí VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam. Người trực tiếp phỏng vấn các đội là biên tập viên VTV3 và toàn bộ ê-kíp thực hiện gameshow là của VTV3.

Theo anh Lâm, chương trình chỉ thưởng sòng phẳng ở vòng 1- 2, từ vòng 3 (còn 12 đội chơi) thì đa số đội chiến thắng đều không nhận được tiền thưởng. Hiện đội Hà Nội 36+ bị Hi Communication nợ 10 triệu đồng tiền thưởng giải tư vòng chung kết.

Cũng trong ngày 18/5, bà Nguyễn Minh Hằng, Tổng Giám đốc Hi Communication, đã thừa nhận sự chậm trễ trong việc phát tiền thưởng cho các đội và cho rằng do tình hình khách quan, các khoản tiền giải ngân cho chương trình bị chậm trễ. Tuy nhiên, bà Hằng không đưa ra bất kỳ một lời hứa cụ thể nào về thời hạn để trả tiền thưởng cho các đội mà chỉ nói: “Chúng tôi không nói là không trả mà sẽ trả. Còn trả lúc nào thì không thể nói ngay được!”.

VTV3 chỉ chịu trách nhiệm nội dung


Về việc tổ chức gameshow Hà Nội 36 phố phường, một đạo diễn của VTV cho biết đây là một chương trình thực hiện theo mô hình xã hội hóa, VTV3 chỉ chịu trách nhiệm về mặt nội dung, còn việc thanh toán tiền thưởng là trách nhiệm của Hi Communication.

Theo NLĐ
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)