Tin tức - pháp luật 2009-11-21 15:24:29

"Gái gọi" hết thời, chuyển nghề "chăn dắt"


Sau nhiều năm trải nghiệm nghề làm "vợ thiện hạ", Thoa chuyển sang hành nghề “chăn dắt” gái mại dâm khi đã "hết thời".

Ngày 17/11, Công an huyện Từ Liêm, HN cho biết đang tạm giữ hình sự “má mì” Nguyễn Thị Kim Thoa (SN 1967, quê ở huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi môi giới mại dâm.

Trước đó, khoảng 14h ngày 16/11, công an bất ngờ kiểm tra nhà nghỉ Thu Hiền, thuộc địa bàn thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, HN, phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Hai gái bán dâm là Hoàng Thị Q. (SN 1987, quê Yên Bái) và Nguyễn Thị H. (SN 1982, quê Thanh Hoá).

"Má mì" Nguyễn Thị Kim Thoa.


Khoảng 13h40 ngày 16/11, hai khách làng chơi tên là Nguyễn Văn Thắng và Hoàng Văn Nam đi xe máy đến quán cà phê Hoa Luật thuộc địa bàn thôn Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm uống cà phê.

Thấy hai cô tiếp viên “dễ thương”, Thắng và Nam gọi chủ quán là Nguyễn Thị Kim Thoa yêu cầu được hai em “phục vụ” với giá 150 ngàn đồng/ người.

Thoa gọi Q. và H. đưa khách sang nhà nghỉ Thu Hiền cạnh đó để bán dâm và bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Kim Thoa đã thừa nhận hành vi môi giới mại dâm của mình. Theo lời khai của “má mì” này, trước đó Thoa đã có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề mại dâm.

Đến khi hết thời, Thoa thuê một ki ốt bên đường Phạm Văn Đồng, nuôi gái mại dâm để phục vụ khách “làng chơi”.

Theo VietNamNet
__________________
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)