Sức khoẻ 2016-08-10 13:55:50

Dưỡng da trang điểm và những sự thật bất ngờ


3. Tẩy tế bào chết quá nhiều sẽ có hại cho da
Để có một làn da khỏe mạnh, láng mịn và làm chậm quá trình lão hóa, bạn phải tẩy tế bào chết đều đặn. Tuy nhiên, tẩy tế bào chết quá nhiều có thể khiến da bị tổn thương.
Bạn cũng đừng nghĩ rằng chỉ các loại kem tẩy tế bào chết dạng hạt mới làm da bị trầy xước, kể cả các loại kem tẩy tế bào chết hóa học nếu dùng quá nhiều cũng khiến da nhạy cảm hơn. Nếu bạn dùng nhiều gel tẩy tế bào chết hoặc mặt nạ lột nhẹ, da có thể bị mỏng đi, da ửng đỏ và dễ bị viêm nhiễm.

Theo ý kiến chuyên gia, bạn chỉ nên tẩy tế bào chết tối đa 2 lần mỗi tuần vào mùa hè, và 1 lần mỗi tuần vào mùa đông. Không nên dùng những thành phần quá mạnh để thoa trực tiếp lên da với mục đích tẩy tế bào chết như baking soda hoặc chanh, nếu có dùng thì chỉ dùng với tỷ lệ thật nhỏ.
Bạn nên tẩy tế bào chết vào buổi tối, sau đó thoa kem dưỡng ẩm đầy đủ và sáng hôm sau phải thoa kem chống nắng.
4. Thứ tự thoa sản phẩm dưỡng da đơn giản
Dường như bạn rất dễ bị bối rối trước quá nhiều dạng sản phẩm dưỡng da hiện nay, từ serum, toner đến mặt nạ, dầu dưỡng v.v… Đa phần các sản phẩm này đều là hàng ngoại nhập, ít có hướng dẫn sử dụng đầy đủ, dễ hiểu bằng tiếng Việt.
Nếu không thể nhớ hết hướng dẫn của người bán hàng hay của các blogger làm đẹp, thì bạn chỉ cần nhớ quy tắc: lỏng trước đặc sau. Nghĩa là bạn hãy bắt đầu thoa các loại sản phẩm có dạng lỏng trước, loại nào càng đặc thì càng dùng ở phía sau.
Thứ tự đơn giản nhất là sau khi rửa mặt sạch với sữa rửa mặt thì hãy dùng nước cân bằng da (toner) để làm cân bằng độ pH của da. Sau đó, bắt đầu thoa serum (hoặc essence), rồi tới kem dưỡng da và kem dưỡng cho vùng mắt.
Nếu dùng mặt nạ thông thường thì nên đắp sau khi rửa mặt, đến khi rửa sạch mặt nạ đi rồi thì mới thoa nước hoa hồng. Riêng với mặt nạ ngủ thì luôn đắp cuối cùng, sau khi hoàn tất các bước dưỡng da thông thường.

5. Uống thuốc tây có thể khiến da nhạy cảm hơn
Các loại thuốc chứa Ibuprofen có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn dưới ánh nắng mặt trời, từ đó khiến da dễ bị cháy nắng. Một số loại thuốc kháng sinh cũng có thể khiến da nhạy cảm, đổ nhiều dầu hoặc dễ nổi mụn. Vì vậy, khi được bác sĩ kê đơn, bạn nên hỏi rõ về tác dụng phụ của từng loại thuốc.
Nhìn chung, khi đã phải uống thuốc tây, bạn nên uống nhiều nước, thường xuyên thoa kem chống nắng và luôn đội mũ, che chắn cẩn thận cho da.
Nguồn: Nhà thuốc Nghĩa Hưng
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)