Tại phiên chợ Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang xuất hiện nhiều sạp bán băng đĩa lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đặc biệt trong số đĩa được bày bán, rất nhiều đĩa phim có nội dung không lành mạnh. Những chiếc đĩa này được bán với giá rất rẻ chỉ 6.000 đồng cho loại đĩa VCD và 10.000 đồng cho đĩa DVD.
Các DVD phim truyện không chỉ là loại đĩa đơn mà được dung nạp theo kiểu phim tuyển chọn DVD “4 trong 1” hoặc “5 trong 1” với tên phim dễ gây tò mò đối với người mua như: Hận thù và đam mê, Tình cuồng, Hoa và rắn độc, Nhạc khúc ái ân, Gái ở trọ… Tuy nhiên, có đĩa nhà sản xuất lại chơi trò “treo đầu dê bán thịt chó”, tên một đằng, nội dung một nẻo. Nhưng dù có thay đổi tên phim thì hầu như nội dung đồi trụy cũng chẳng khác gì với nhau.
Khách hàng tìm mua phần lớn là những thanh niên người dân tộc đang độ tuổi mới lớn, tò mò, đang phát triển về tư tưởng.







