Sức khoẻ 2013-01-31 18:30:20

Đeo kính nhiều có thể bị lồi mắt


[justify]Sợ đeo kính nhiều mắt sẽ lồi ra, hoặc lờ đờ thiếu sinh khí, hoặc lệ thuộc hoàn toàn vào kính… là lý do khiến nhiều người bị cận nhưng không dám đeo. Có nhất thiết đeo kính hay không? Nếu có thì có phải đeo suốt ngày hay không?… Đó là câu hỏi của rất nhiều bệnh nhân hoặc phụ huynh của trẻ cận thị.[/justify]
[justify][/justify]
[justify]
Ai và khi nào cần đeo?
Các bác sĩ nhãn khoa đều khẳng định rằng, không phải ai bị cận thị cũng cần đeo kính. Vật dụng hỗ trợ này không cần thiết với những người cận dưới 0,75 đi ốp, chỉ cần biết cách tập luyện, nghỉ ngơi cho mắt tự điều tiết trở về bình thường. Nếu cận từ 1 đến 2,5 đi ốp, bạn bắt đầu phải đến cơ sở nhãn khoa để đo và cắt kính, nhưng chỉ cần dùng những lúc nhìn xa. Nếu nhìn gần như đọc sách, xem TV, dùng máy tính… thì nên để mắt tự “xử lý”, với điều kiện là ánh sáng phải đủ, khoảng cách mắt hợp lý và không được đọc quá lâu.[/justify]
[justify]
Những người cận nặng hơn cần dùng kính cả khi nhìn gần, nhưng các bác sĩ cũng khuyên nên sắm hai chiếc kính, trong đó kính dùng khi nhìn gần nên nhẹ hơn kính để nhìn xa 2 – 3 đi ốp.[/justify]
[justify]
Điều gì sẽ xảy ta nếu như bạn có chỉ định đeo kính mà không thực hiện? Theo bác sĩ nhãn khoa Trần Thế Hưng, khi không có kính, mắt bạn sẽ phải cố gắng điều tiết để nhìn cho rõ vật, làm cho trục nhãn cầu càng dài hơn, đồng nghĩa với việc tăng độ cận. Vì thế, đừng vì ngại xấu mà “hành hạ” đôi mắt mình.[/justify]
[justify]
Một số người từ chối kính vì sợ mắt sẽ lệ thuộc vào kính nên thị lực giảm đi, hoặc đeo nhiều mắt sẽ lồi hơn, điều đó không hề có cơ sở khoa học. Nỗi lo kính cận sẽ khiến đôi mắt trở nên lờ đờ cũng không đúng, mà đó chỉ là cảm nhận chủ quan do người ta đã quen nhìn bệnh nhân đeo kính, nên khi bỏ kính ra thì trông không quen mắt mà thôi.[/justify]
[justify]
Tuy nhiên, đeo kính liên tục 24/24h cũng không hề tốt. Nên tháo kính ra cho mắt nghỉ ngơi khi đã xong việc. Nếu đeo kính mọi lúc mọi nơi, mắt bạn dần dần sẽ mất khả năng tự điều tiết ngay cả khi nhìn một vật rất gần, khiến chuyện lệ thuộc vào kính thành sự thật.[/justify]
[justify]Kính phải đúng độ cận[/justify]
[justify]
Cũng vì muốn đôi mắt cận phải “rèn luyện” đôi chút, nhiều người đeo kính thấp hơn độ cận của mình vài đi ốp. Một nghiên cứu vừa công bố của ĐH Quốc gia Malaysia do nhà khoa học O Leary đứng đầu cho thấy, điều này dẫn đến hậu quả cực kỳ tai hại. Trong nghiên cứu trên, những đứa trẻ cận thị được theo dõi trong hai nhóm: nhóm dùng đúng số kính và nhóm đeo kính nhẹ hơn độ cận. Cứ 6 tháng, các em được siêu âm đo độ dài nhãn cầu một lần để theo dõi tiến triển của chứng cận thị. Kết quả là, nhãn cầu những trẻ đeo kính nhẹ độ dài ra nhanh hơn, tức độ cận tăng nhanh hơn. Và sau 2 năm, thị lực của chúng giảm nhiều đến nỗi nghiên cứu buộc phải dừng lại sớm một năm so với dự kiến để các em được đeo đúng số kính.[/justify]
[justify]
Bác sĩ Trần Thế Hưng cũng nhận định, việc đeo kính thấp hơn độ cận sẽ làm mắt phải “cố gắng” quá nhiều nên mệt mỏi, lâu dần sinh ra nhược thị. Thế nhưng rất nhiều người chủ trương đeo kính đúng số mà rốt cuộc vẫn sai. Tại sao vậy? Đó là vì họ đeo mãi một chiếc kính trong thời gian dài, trong khi độ cận thay đổi theo thời gian. Các bác sĩ khuyến cáo người cận thị nên đi đo mắt mỗi 3 – 6 tháng để kịp thời điều chỉnh số kính.[/justify]
[justify]
Cùng độ cận, nhưng kính ai người ấy đeo[/justify]
[justify]
Khi quên kính, nếu mượn được kính của anh bạn có độ cận bằng mình thì thật là mừng. Ấy vậy mà khi đeo vào, bạn vẫn nhìn vật không rõ, cảm thấy rất khó chịu, chỉ một lát là hoa mắt, đau đầu, người mệt rã rời? Đó là vì tuy cùng độ cận nhưng khoảng cách đồng tử giữa mọi người không giống nhau. Khi đo mắt để làm kính thuốc, ngoài độ cận, người ta còn phải đo khoảng cách giữa hai mắt để lắp, sao cho tâm kính nằm đúng trục thị giác, đi qua đồng tử. Vì thế, với kính thuốc thì của ai người ấy dùng.[/justify]
[justify]
Nhiều người khác cũng thường xuyên mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt kể từ khi đeo kính. Đó là vì họ đã vào hiệu kính thuốc kém về chuyên môn, được lắp cho đôi mắt kính giống nhau trong khi hai mắt có độ cận khác. Vì vậy, dù khám mắt hay mua kính, bạn cũng đều nên đến các cơ sở có đủ thiết bị và chuyên môn cao.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)