Ngọc Quyên đăng quang trong "Đêm hội chân dài" lần 2. |
- Ý tưởng của "Đêm hội chân dài" là gì, thưa anh?
- Tôi muốn có một đêm cho tất cả các người mẫu từ Nam chí Bắc, từ những người mẫu thành danh, nổi tiếng đến các người mẫu mới chập chững bước vào đường chuyên nghiệp trên cả nước có cơ hội được ở bên nhau, để có thể trao đổi, trò chuyện cùng nhau. Một đêm mà họ không phải lo nghĩ về công việc, được diện những bộ đồ đẹp nhất, được làm đẹp cho mình nổi bật nhất và có thể sẽ tỏa sáng trong một "Đêm hội chân dài" như thế.
- Nhưng có nhiều người lầm tưởng rằng "Đêm hội chân dài" là Model's Day. Anh nói gì về sự lấn cấn tên gọi này?
- Cho đến giờ thì thông tin chính thức khi chúng tôi đưa ra báo chí vẫn là "Đêm hội chân dài". Còn cụm từ "Model's Day" thì chúng tôi có nghĩ đến, vẫn đang xin phép và chờ sự đồng ý. Thực ra, "Đêm hội chân dài" cũng có thể nói là một thương hiệu của Venus rồi, nên năm nay, khi một số đơn vị tài trợ có nhã ý muốn đổi tên thì chúng tôi vẫn không đồng ý.
Ông Vũ Khắc Tiệp cùng các người mẫu tại "Đêm hội chân dài" lần 2 năm 2008. |
- Tất nhiên là chúng tôi rất muốn. Cho nên, lần tổ chức thứ 3 này chúng tôi sẽ cố gắng làm thật ấn tượng, tạo dấu ấn tốt cho tất cả mọi người, hi vọng "Đêm hội chân dài" lần 3 sẽ là một đêm đáng nhớ trong giới người mẫu và sẽ trở thành ngày hội của tất cả các người mẫu vào những năm sau.
- Sự đột phá của "Đêm hội chân dài" lần 3 này là gì?
- Năm nay chúng tôi đầu tư hơn những năm trước rất nhiều dù kinh tế thị trường đang rơi vào thời điểm khó khăn. Chúng tôi có quyết tâm và đầu tư kinh phí cao gấp 3 - 5 lần so với năm ngoái. Ngay cả các tiết mục sẽ xuất hiện, chúng tôi đã chuẩn bị từ 3 tháng trước. Năm nay, chúng tôi sẽ mời khoảng 30-40 người mẫu từ miền Bắc vào chứ không chỉ dừng lại ở con số 10 - 15 người mẫu như những năm trước. Đặc biệt, chúng tôi có mời Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 Farung Yuthithum, một trong những người mẫu hàng đầu của Thái lan hiện nay, cùng với các người mẫu Thái Lan, Singapore sang biểu diễn và giao lưu. Chi phí ăn ở và đi lại do chúng tôi tự lo!
- Việc mời các người mẫu nước ngoài sang Việt Nam biểu diễn và giao lưu có quá khó không?
- Tôi thấy cũng bình thường, thậm chí, họ còn rất dễ thương và nhiệt tình khi mình ngỏ lời mời nữa. Tôi nghĩ, vấn đề ở đây là mình phải uy tín, tổ chức tốt và tạo được lòng tin đối với họ.
- Vậy với cương vị là giám đốc của một công ty về người mẫu tại Việt Nam, anh thấy sự chuyên nghiệp của người mẫu cũng như ngành thời trang Thái ra sao?
- Ở Thái Lan, họ làm việc rất chuyên nghiệp. Những người mẫu có tiếng cũng phải tham gia casting thì mới có những show diễn, hơi khác với Việt Nam mình. Thậm chí, hoa hậu rất nổi tiếng của Thái Lan muốn có show diễn cũng phải tham gia casting.
Quang cảnh "Đêm hội chân dài" 2008. |
Các người mẫu sẽ tìm thấy một ngày dành riêng cho mình trong dịp này. |
- Có thể là Hoa hậu Hoàn vũ Thái Lan 2007 sẽ đội vương miện, mặc trang phục dân tộc Thái để tham gia giao lưu, chụp ảnh lưu niệm. Những người mẫu nước ngoài sẽ xuất hiện riêng trong một màn trình diễn thời trang hàng hiệu và rất có thể, một vài "chân dài" nổi tiếng tại Việt Nam sẽ biểu diễn chung để chúng ta ít nhiều có sự so sánh khác biệt, cọ xát và học hỏi.
- Nguồn kinh phí cho đêm hội này lấy ở đâu và đêm hội có bán vé?
- Chúng tôi có nhà tài trợ và không bán vé. Đêm hội này, chúng tôi sẽ mời các người mẫu, giới nghệ sĩ, nhà báo và những khách hàng đối tác.
- Cách tổ chức, quy mô có vẻ gần giống Ngày hội ca sĩ (Singer's Day) nhưng việc các người mẫu tập trung lại, chỉ trình diễn duy nhất trong một "Đêm hội chân dài" thôi thì hơi… phí?
- Thật ra thời lượng chương trình không đủ để các người mẫu cùng tham gia biểu diễn đâu. Chúng tôi cũng muốn có thêm các hoạt động giao lưu, làm từ thiện của các người mẫu nhân dịp này nhưng không thể tổ chức ngay được vì suy cho cùng, nghề người mẫu cũng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Nghề ca sĩ có nền tảng khá tốt trong khi đó, nền thời trang Việt Nam chỉ mới phát triển trong thời gian gần đây. Chính vì mới phát triển nên có những cái mình muốn "pro" (chuyên nghiệp) như ca sĩ thì vẫn chưa thể gọi là "pro" được. Thật khó để các người mẫu có thể thu xếp được công việc để cùng có mặt trong khoảng 5 ngày để tham gia chương trình. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ còn nhiều hoạt động, tiết mục bất ngờ xin được phép từ từ bật mí!
Trương Quốc Phong