Chuyện shock 2011-10-20 06:53:39

Đàn nhật ông làm nội trợ - AE nên học tập :))


[justify]Theo truyền thống, người Nhật luôn xem đàn ông là trụ cột của gia đình và phụ nữ chỉ lo việc nội trợ. Tuy nhiên, nhận thức chung về vai trò của nam – nữ trong xã hội xứ hoa anh đào đang dần thay đổi, đa số lớp người trẻ tuổi ngày nay không có cách nhìn tiêu cực đối với hình ảnh người chồng ở nhà quán xuyến việc nội trợ để vợ ra ngoài đi làm. Hơn nữa, ở nhà nội trợ đang trở thành sự lựa chọn của nhiều đấng mày râu Nhật.[/justify]

[justify]Nhiều người đàn ông tại xứ sở samurai đang cố gắng bắt đầu cuộc sống với vai trò mới ở nhà sau khi cảm thấy đuối sức với những công việc đòi hỏi quá khắt khe tại các công ty. Điển hình là anh Takatoshi Miyauchi, 31 tuổi, tại Tokyo. Khi kết hôn, anh và vợ từng lên kế hoạch sẽ cùng nuôi dưỡng con cái và duy trì lối sống của gia đình có 2 nguồn thu nhập. Nhưng sau đó, Miyauchi cảm thấy chán nản với công việc quá tải và những mối quan hệ căng thẳng tại chỗ làm, anh xin nghỉ việc và tình nguyện ở nhà làm nội trợ.[/justify]

Hai ông bố nội trợ Takatoshi Miyauchi …


Miyauchi từng nghĩ rằng chỉ làm “người cha ở nhà” trong một thời gian ngắn, nhưng khi đứa con thứ 2 ra đời, làm anh khó khăn hơn khi phải vừa tìm việc vừa làm cha. Và thế là anh quyết định vẫn tiếp tục làm người quán xuyến tại gia cách đây 1 năm rưỡi. Vợ của Miyauchi làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển của một công ty thiết bị y tế, giờ đây trở thành trụ cột tài chính duy nhất của gia đình.[justify]Hiện thời, hàng ngày Miyauchi thức dậy vào lúc 5 giờ sáng để lau dọn nhà cửa, sau đó mở máy làm bánh mì và bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Sau khi cả nhà ăn xong, người đàn ông tại Tokyo này bắt đầu đưa hai đứa con gái đến nhà trẻ. Anh giặt, ủi đồ và vệ sinh nhà cửa trước khi quay lại nhà trẻ rước con. Sau giờ cơm tối, anh đưa con đi ngủ lúc 9 giờ. Đôi khi quá mệt, anh ngủ thiếp đi bên cạnh các con. Miyauchi cho biết một ngày của anh trôi qua rất nhanh với rất nhiều việc nhà khiến anh luôn bận rộn.[/justify]

[justify]Trước đây, Miyauchi từng có những cảm xúc phức tạp khi trở thành một người chồng ở nhà nội trợ. Anh tự trách bản thân mình thất bại và không cho người khác biết về quyết định ở nhà của mình. Tuy nhiên, anh đã vượt qua cảm xúc này khi những người quen của anh hầu như không nháy mắt ngạc nhiên hay khinh thường khi anh bảo rằng anh quyết định không tìm việc mới nữa.[/justify]

[justify]Miyauchi ví vai trò của anh như “bộ phận hành chính tổng hợp” của một công ty, phải vận dụng tất cả cách làm việc để hỗ trợ công việc của toàn công ty. “Tôi từng đánh giá thấp việc nội trợ, nghĩ rằng nó dễ nhưng bây giờ tôi nhận ra nó đòi hỏi phải thực sự tận tâm”, anh nói. Và bây giờ, khi thấy thoải mái hơn với bản thân mình, anh bắt đầu viết nhật ký trực tuyến, ghi chép lại những hoạt động hàng ngày của mình kèm nhiều hình ảnh vui nhộn với hy vọng chia sẻ với những người có hoàn cảnh tương tự.[/justify]

[justify]Còn anh Masashi Nihei, 30 tuổi, sống tại tỉnh Kanagawa, thì quyết định trở thành ông bố nội trợ hồi tháng 9-2010 và nói rằng anh hoàn toàn không có ý muốn nào khác. Nihei từng có một công việc bận rộn với vai trò một nhà lập trình máy tính. Anh từng bỏ hết những ngày cuối tuần để làm việc. Tuy nhiên, sau khi con anh chào đời, anh trở thành người chồng đảm đang việc nhà vì anh giỏi nội trợ hơn vợ. Bà xã của anh có công việc lương cao hơn nên vẫn tiếp tục đi làm. “Bây giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì hồi trước tôi lúc nào cũng làm việc. Tôi có thể trông nom con mình khi bé bắt đầu mọc răng và học lật trên giường. Tôi cảm thấy hạnh phúc khi đứa con quấn quít bên tôi”, Nihei nói.[/justify]

…và Masashi Nihei . Ảnh: KyodoNews


Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật, số đàn ông nước này ở nhà và được hỗ trợ tài chính từ vợ tăng đều trong những năm gần đây. Thống kê hồi cuối tháng 3-2010 cho thấy con số này đã lên đến 110.037 người, tăng so với mức 98.510 người năm 2007. Đặc biệt, trong tài khoá 2009 (4-2009 đến 3-2010), số đàn ông nội trợ trong khi vợ của họ đi làm tăng mạnh, thêm 6.490 người.[justify]Nguyên nhân của xu hướng mới này ở Nhật một phần là do cách nhìn nhận vai trò trụ cột gia đình của nam và nữ trong xã hội Nhật đang thay đổi. Các kết quả khảo sát ý kiến những người đàn ông trẻ tuổi của xứ hoa anh đào đều cho thấy hầu hết những người ở độ tuổi 20-40 cho rằng không có vấn đề gì khi một người đàn ông trở thành người nội trợ. Bên cạnh đó, khả năng kiếm tiền của phụ nữ Nhật ngày một tăng trong khi thu nhập trung bình của đàn ông lại giảm. Thống kê lần đầu tiên vào năm 2009 của Bộ Nội vụ Nhật cho thấy thu nhập trung bình sau khi đã trừ thuế và các khoản chi phí của một phụ nữ độc thân dưới 30 tuổi ở nước này đã vượt mức thu nhập trung bình của nam giới đồng trang lứa với họ. Thu nhập bình quân của phụ nữ Nhật cũng tăng 11,4% so với thống kê 5 năm trước đó, trong khi thu nhập trung bình của nam giới lại giảm 7%. Sự thay đổi này một phần vì nhu cầu lao động nữ trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khoẻ ở đất nước Mặt trời mọc đang gia tăng khi dân số nước này ngày một già đi. Không chỉ vậy, phụ nữ ngày càng “lấn sân” sang những lĩnh vực vốn là ưu thế của các đấng mày râu, như tài chính, chính trị…[/justify]

THUẬN HẢI (Theo Kyodo News, Reuters)




Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)