Tin tức - pháp luật 2011-09-04 00:25:44

Dàn cảnh đánh chồng sau khi quan hệ bất chính với vợ?


[size=4]Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Quản đốc công trường 2, Cty than Cao Sơn tố việc ông Đỗ Phú Quốc, Phó phòng Tổ chức hành chính, Cty Công nghiệp Hóa chất mỏ Cẩm Phả quan hệ bất chính với chị Đặng Thị Dịu (vợ anh Nam) đến sinh con. Đã vậy, ông Quốc còn dàn cảnh, tổ chức người đánh ông Nam thừa sống thiếu chết.[/size]





[justify][size=4]Sự việc xảy ra đã 2 tháng nhưng không Công an Thị xã Cẩm Phả không khởi tố vụ án gây bất bình dư luận.[/size][/justify]

[justify][size=4]Bị đánh trọng thương[/size][/justify]

[justify][size=4]Câu chuyện của vợ anh Nam và ông Quốc cùng trận đòn đau của con trai được ông Nguyễn Văn Hiếu (bố anh Nam) kể: “Tối 19/07/2011, Nam đang ở nhà ở phường Cẩm Sơn, TX Cẩm Phả thì nhận được điện thoại của anh Đỗ Phú Quốc (SN 1979 – quê ở thôn Hiền Sỹ, xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, Hưng Yên) - Phó phòng Tổ chức hành chính, Cty Công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả hẹn gặp nói chuyện.[/size][/justify]

Anh Nguyễn Thành Nam đau đớn nằm trong Bệnh viện Việt Đức
[justify][size=4] Thấy đã muộn nên Nam từ chối thì Quốc nói sẽ đến gần nhà Nam để nói chuyện, vì trước đó Nam có gọi điện cho Quốc hẹn nói chuyện về mối quan hệ bất chính giữa Quốc và vợ Nam). Nam đồng ý và mời Quốc vào nhà nhưng Quốc không vào mà muốn nói chuyện ngoài đường cho tiện. Nghe lời Quốc, Nam đến chỗ Quốc hẹn cách nhà chừng 200m. Tại đây, hai bên xảy ra cãi vã quanh chuyện anh Quốc gian dâm với vợ của Nam; giờ đứa bé (con Quốc) đã 10 tháng tuổi, ai chịu trách nhiệm nuôi nấng. Đúng lúc đó, xuất hiện khoảng 5 - 6 thanh niên xông vào yểm trợ Quốc, tấn công túi bụi đến khi Nam gục xuống, chúng mới bỏ đi.[/size][/justify]

[justify][size=4]Anh Nam được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hòn Gai và các bác sỹ đã phải mổ cắt 1 lá lách mới cứu được Nam. Tiếp đó, nạn nhân được đưa lên Bệnh viện Việt Đức - Hà Nội để cắt tụy do bị dập. Theo bác sỹ của Bệnh viện Việt Đức, tỷ lệ thương tật vĩnh viễn của nạn nhân khoảng 65% sức khỏe.[/size][/justify]

[justify][size=4]Công an không khởi tố vụ án?[/size][/justify]

[justify][size=4]Phóng viên đã đến hiện trường, một nhân chứng bán nước gần nơi xảy ra sự việc cho biết: “Tối hôm đó (19/7), tôi đang dọn hàng thì thấy anh Nam lững thững cầm điện thoại đi về phía cổng trường tiểu học Cẩm Sơn để nói chuyện với một người khác. Vài phút sau, một đám người phục sẵn, vây chặt một người đánh đấm túi bụi. Khi thấy người kia gục xuống, đám kia mới chạy ra ngoài đường, lên xe tháo chạy”.[/size][/justify]

[justify][size=4]Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Cty Than Cao Sơn cho biết: Ở đơn vị, anh Nam là người hiền lành, chịu khó, chăm chỉ, không có thù hằn gì với ai. Sự việc xảy ra được hơn 1 tháng, đơn vị có tổ chức đến thăm nhưng điều lạ là chúng tôi chưa nhận được bất kể một công văn thông báo về vụ việc từ Cơ quan CSĐT Công an Cẩm Phả. Thông qua báo chí, ông Nguyễn Trọng Bình, Chánh văn phòng cty đề nghị các cơ quan bảo vệ pháp luật Quảng Ninh cần sớm làm rõ sự việc để bảo vệ quyền lợi chính đáng của anh Nam.[/size][/justify]

[justify][size=4]Tại Cty Công nghiệp hóa chất mỏ Cẩm Phả, ông Vũ Văn Hải, Phó giám đốc Cty cho chúng tôi biết: Anh Quốc và chị Dịu là người của Cty, nhưng sự việc này xảy ra ngoài giờ hành chính nên chúng tôi… “vô can”. Sau nhiều lần đề nghị, ông Hải mới cho phóng viên xem giấy triệu tập Đỗ Phú Quốc của Cơ quan CSĐT. Khi được hỏi: Những vấn đề nổi cộm như vậy, cơ quan có biết không? Ông Hải cho hay: “Chúng tôi có biết nhưng chưa có ai kết luận nên chúng tôi chưa yêu cầu anh Quốc phải giải trình hay đình chỉ công tác. Cũng bởi vậy, chúng tôi vẫn bố trí anh Quốc đi làm bình thường”.[/size][/justify]

[justify][size=4]Trao đổi với phóng viên (qua điện thoại), ông Nguyễn Quốc Tiến, Trưởng Công an TX Cẩm Phả lúc đầu nói không biết vụ việc; Nhưng sau đó ông Tiến cho biết là anh em chiến sỹ vẫn đang làm và cúp máy.[/size][/justify]

[justify][size=4]Việc anh Quốc và chị Dịu có quan hệ bất chính dẫn đến có con hay không, chúng tôi chưa khẳng định. Tuy nhiên, việc anh Nam bị hành hung đến mức phải cắt lách, tụy…tổn thương đến 65% sức khỏe nhưng vụ án không được khởi tố là điều bất bình thường, cần được cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh xem xét, xử lý.[/size][/justify]



[size=4]Theo Pháp luật Việt Nam[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)