Tin tức - pháp luật 2014-01-28 06:15:21

Đại gia Lê Ân và vợ trẻ khoe siêu giường 6 tỷ, giàu đến mức phải ganh tị...


[justify]Sau nhiều tuần chờ nhập 10 kiện hàng liên quan đến chiếc giường trị giá 6 tỷ đồng từ vương quốc Anh, sáng 26/1 ông Lê Ân cùng các chuyên gia đã chính thức lắp ráp “siêu giường” tại làng du lịch Chí Linh tỉnh Vũng Tàu.[/justify]
[justify]Theo đó, ông Ân mời 2 chuyên gia đến từ hãng Savoir Beds vương quốc Anh trực tiếp ghép nối và hoàn chỉnh chiếc giường này.[/justify]
[justify]Ngoài ra, các nghệ nhân địa phương cũng được ông mời đến để theo dõi quá trình lắp ráp, từ đó nắm được quy trình, chủ động thay đổi vị trí của siêu giường trong thời gian tới đây.[/justify]
[justify] [/justify]


Quá trình lắp ráp chiếc giường
[justify]Để lắp ráp chiếc giường hoàn chỉnh, theo các chuyên gia đến từ Anh thì phải mất ít nhất 6 giờ đồng hồ; trong suốt quá trình phải giữ vệ sinh trong phòng, tuyệt đối không để côn trùng, mọt mối chui vào.[/justify]
[justify]Trước đó, siêu giường được sản xuất trong thời gian 3 tháng và có thời gian bảo hành lên đến 25 năm.[/justify]
[justify]Được biết, toàn bộ chiếc giường được các nghệ nhân Anh quốc chế tác thủ công. Họ phải mất tổng cộng 604 giờ đồng hồ để hoàn thành tất cả các bộ phận của giường, kể cả chi tiết nhỏ nhất.[/justify]
[justify] [/justify]
Ông Lê Ân và vợ đã sẵn sàng thử giường mới  
[justify]Phần khung giường được làm bằng gỗ quý, chắc chắn và được ghép với nhau qua những khớp nối so le. Mọi góc cạnh đều được bọc kín bằng tay, đảm bảo sự chắc chắn, tinh xảo.[/justify]
[justify]Ga giường màu vàng, hoa văn đơn giản được các nghệ nhân thêu rất tỉ mỉ. Ngoài ra các phụ kiện như đệm, gối đều được lấy từ các bộ lông quý.[/justify]
[justify]Dự kiến dịp Tết này, ông Lê Ân sẽ mở cửa đón khách vào tham quan, chiêm ngưỡng chiếc giường có một không hai này ở Việt Nam.[/justify]
[justify] [/justify]

[justify] [/justify]
'Siêu giường' của đại gia Lê Ân đã lắp xong
'Theo dự kiến của tôi, ngày 29/1 chiếc giường mới lắp ráp hoàn chỉnh và sẽ đưa vào Làng du lịch Chí Linh vào mồng 2 Tết để đón khách vào tham quan. 
Tuy nhiên, công việc này đã diễn ra sớm hơn dự kiến', đại gia Lê Ân cho biết.


Để mua được chiếc giường đắt nhất thế giới này, ông đã chuyển sang Anh 184.000 USD (khoảng 4 tỷ đồng). Tiền thuế nhập khẩu chiếc 'siêu giường' sẽ phải đóng là 1,45 tỷ đồng.
Chiếc giường này được tạo ra dựa trên thiết kế cho hoàng gia Anh giai đoạn 1640 - 1740. Phần màn treo quanh giường được thêu từ hơn 2.500km sợi lụa bởi các thợ thủ công của nhãn hàng xa xỉ Hermes.
Đệm của giường là 32kg lông đuôi ngựa Nam Mỹ được xé bằng tay và bọc trong len cashmere của Mông Cổ. Chất liệu này vừa chống nóng, vừa hút ẩm, lại đuổi được bọ.
Theo thợ thủ công chính Jonathan Mason, ông và các thợ thủ công khác ở London đã phải mất 700 giờ để hoàn thành một chiếc Royal Bed.

Theo Savoir Beds, hãng chỉ bán 60 chiếc giường loại này trên thế giới, để kỷ niệm 60 năm Nữ hoàng Anh Elizabeth tại vị.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)