Dân chơi 2013-11-16 18:55:22

Cùng nhanh tay với trào lưu Dreamcatcher nóng hổi


[size=7]Biến tấu Dreamcatcher với 2 cách cực hay[/size]
[justify]Ngay khi trào lưu Dreamcatcher còn “nóng hổi”, bạn hãy tự tay làm ngay chiếc dreamcatcher độc đáo, ngộ nghĩnh này nhé![/justify]
[justify]Chuẩn bị[/justify]
[justify]- 1 khung gỗ tròn (có thể thay bằng khung thêu)[/justify]
[justify]- Dây thừng loại nhỏ[/justify]
[justify]- Keo dán vải[/justify]
[justify]- Hạt cườm các loại, quả bông len, vải nỉ, len, kim, chỉ, kéo[/justify]
[justify]- 1 chiếc móc áo kim loại, kiềm cắt, khuôn cắt bánh nhỏ hình trái tim (với riêng cách 1)[/justify]
[justify]Thực hiện:[/justify]
[justify]Cách 1[/justify]
[justify]Bước 1:
Dùng kiềm cắt 1 bên mắc áo ra. Sau đó, uốn cong 2 đầu dây vừa cắt vào trong sao cho 2 đầu của chúng chạm vào nhau ở chính giữa hình để tạo thành hình trái tim.
[/justify]

[justify]Dùng dây thừng quấn xung quanh hình trái tim. Sau khi quấn kín hết vòng, bạn cắt đi đoạn dây thừa. Bạn không nên thắt nút dây mà chỉ cần dán chúng vào khung bằng keo dán vải.[/justify]

[justify]Bước 2:[/justify]
[justify]Đặt khuôn hình trái tim vào giữa khuôn tròn (nên đặt lệch 1 chút) ở trên mặt bàn. Một tay bạn giữ khuôn trái tim, một tay quấn len ở khoảng giữa 2 khuôn (như hình) và sau khi quấn xong thì dán đầu dây thừa bằng keo dán vải (như bước 1).[/justify]

[justify]Bạn xâu 1 đoạn chỉ với cườm, rồi buộc chúng trang trí ở giữa hình trái tim.[/justify]

[justify]Bạn cắt một đoạn dây thừng nhỏ, thấm ít keo dán vải và quấn xung quanh khuôn cắt bánh hình trái tim. Nhớ cắt đi đoạn dây thừa, chờ một lúc cho keo khô là bạn đã có miếng dây trang trí hình trái tim cứng cáp.[/justify]

[justify]Cắt nhiều đoạn dây thừng dài tầm 7-10cm, bạn xỏ hạt cườm (cố định vị trí của chúng bằng keo dán vải), dán và nối chúng với miếng trái tim vừa tạo cùng 1 vài quả bông len và cả những miếng vải nỉ cắt hình trái tim, con cá….ngộ nghĩnh.[/justify]



[justify]Bạn hãy trang trí và tạo ra 4 sợi như vậy bằng nhau 1 cách ngẫu hứng (không nên đối xứng hay theo qui luật nào cả) rồi buộc chúng ở phần dưới khung tròn đã tạo ở trên.  [/justify]

[justify][/justify]
[justify]Cách 2
Bước 1:
[/justify]
[justify][/justify]
Nguyên liệu

[justify]Đầu tiên, bạn đan lên khuôn tròn với sợi dây thừng bằng cách quấn mỗi đoạn 2 vòng qua tâm khuôn tròn và cách đều nhau (như hình).[/justify]
[justify]
 
Sau khi quấn xong, bạn dán 1 vài quả bông len bằng keo dán vải lên trên để trang trí.
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Bước 2:[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Bạn cắt thật nhiều mẫu hình con cá, trái tim, bông hoa…ngộ nghĩnh bằng vải nỉ rồi dán chúng cùng một vài quả bông len lên đoạn dây thừng dài tầm 20-30cm.[/justify]
[justify]
 
Bạn hãy làm và trang trí tầm 3 sợi dây như vậy rồi buộc chúng ở dưới khung tròn để trang trí.
[/justify]
[justify][/justify]
[justify]Chúc bạn thành công![/justify]
 
 
Dreamcatcher bắt nguồn từ văn hóa người da đỏ, họ quan niệm rằng: “Những giấc mơ đẹp sẽ đi qua các vòng lưới rồi trượt xuống tới người ngủ còn những giấc mơ xấu sẽ bị kẹt lại ngoài lưới và tan biến đi trong ánh nắng bình minh".
Nguyên bản của Dreamcatcher được làm thủ công từ gỗ của cây liễu, bên trong chiếc vòng được đan lỏng bằng dây rồi thắt dần về phía trung tâm và được trang trí với hạt và lông vũ.

 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)