![]() |
Một công nhân trong dây chuyền sản xuất iPhone của Foxconn. |
[justify]“Tôi nghĩ nó sẽ được gọi là iPad 3, chúng tôi đã gọi nó như thế trước đó”, Li Qi chia sẻ khi đọc tin về chiếc iPad mới ra mắt của Apple trên mạng Internet, kèm theo đôi chút tự hào và lo lắng. Tự hào vì mình đã tự tay làm ra sản phẩm đó, nhưng Li cũng lo lắng về doanh số bán của chiếc iPad mới. Nếu sản phẩm này không bán chạy trong thời gian tới, anh sẽ bị điều chuyển trở lại dây chuyền sản xuất iPhone, nơi anh miêu tả là cực kỳ vất vả.[/justify]
[justify]Li Qi cho biết, ở thời điểm hiện tại, dây chuyền của anh có thể sản xuất khoảng 150 sản phẩm/giờ. Công việc chính của anh là lắp ráp các loại cáp và khóa cho iPad mới. “Ngoài dây chuyền của tôi, còn có một số bộ phận khác tham gia vào quá trình sản xuất chiếc iPad mới, từ nhập linh kiện đến lắp ráp và đóng gói sản phẩm”.[/justify]
![]() |
Họ phải làm việc trong im lặng, mặc quần áo tĩnh điện và không có giờ giải lao. |
[justify]Li làm việc 6 ngày trong tuần (nghỉ 1 ngày) và khoảng 80 tiếng làm thêm mỗi tháng. Lương cơ bản mà những công nhân như anh nhận được rơi vào khoảng 900 đến 2.350 tệ (từ 3 đến 7,7 triệu đồng). Cộng cả lương làm thêm, Li có thể kiếm được 3.500 tệ/tháng sau thuế (khoảng hơn 11 triệu đồng).[/justify]
[justify]Cũng theo Li Qi, chiếc iPad mới khá giống với iPad 2, ít nhất là hình dáng bề ngoài, nhưng mất nhiều công đoạn hơn để hoàn thành. “So với iPad 2, chiếc iPad 3 (theo cách gọi của Li) có thêm 30 công đoạn sản xuất khác”.[/justify]
[justify]Li cũng chia sẻ rằng nội quy bên trong nhà máy là hết sức nghiêm ngặt. Anh phải mặc áo tĩnh điện, đi qua một loạt các cửa kiểm tra an ninh cùng hàng loạt các giám sát viên trước và sau khi vào vị trí làm việc. Anh không được phép nói chuyện và tự ý rời khỏi chỗ làm. “Tuy nhiên, nếu so với dây chuyền sản xuất iPhone 4S, ở đây còn dễ chịu hơn nhiều”. Khi còn làm việc tại dây chuyền sản xuất iPhone 4S, Li chỉ được nghỉ 1-2 ngày/tháng và thường phải làm việc từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.[/justify]
![]() |
Họ tự hào vì đã sản xuất ra những chiếc iPhone, iPad, nhưng cũng cảm thấy sợ vì cường độ làm việc quá cao tại đây. |
[justify]Tại đây, Li bắt đầu làm việc lúc 7 giờ sáng và phải dậy trước 6 giờ. Anh làm 3 tiếng buổi sáng và khoảng 4-6 tiếng buổi chiều. Trong mỗi ngày làm việc, anh và các công nhân khác không có quá 10 phút giải lao. Trong khi đó, tại dây chuyền sản xuất iPad, Li có từ 2 đến 3 ca giải lao 10 phút như vậy, chưa tính giờ ăn trưa.[/justify]
[justify]Một công nhân khác có tên là Wang Hua, người đã làm việc một thời gian dài trong nhà máy sản xuất iPhone cho biết, mỗi dây chuyền tại chỗ anh cho ra đời khoảng 3.500 chiếc iPhone mỗi ngày, và làm việc không ngày nghỉ đã trở thành thông lệ ở đây.[/justify]
[justify]Trong khi đó, đối với Li, khi nhớ lại thời gian làm việc tại dây chuyền sản xuất iPhone, anh cho rằng đó là khoảng thời gian “cực kỳ vất vả”. Bù lại, anh cũng nhận được mức lương cao nhất từ khi anh làm việc tại Foxconn: 5.000 tệ sau thuế (khoảng 16 triệu đồng).[/justify]
Theo Infonet.vn