Ôtô - xe máy 2011-06-03 05:37:24

chiếc xe đắt nhất thế giới


Bảo tàng xe cổ Mullin Automotive Museum tại Mỹ cho biết sẽ trưng bày chiếc Bugatti Type 57SC Atlantic đời 1936, được mua với giá từ 30- 40 triệu USD, trong mùa hè năm nay.



1936 Bugatti Type 57SC Atlantic.


Đặt trụ sở tại Oxnard, bang California, bảo tàng Mullin nổi tiếng với các mẫu xe cổ và nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá của Pháp, đã mua chiếc xe với giá trong khoảng 30- 40 triệu USD trong một cuộc đấu giá năm ngoái. Mức giá đó khiến chiếc Bugatti Type 57SC đời 1936 trở thành chiếc xe đắt giá nhất được bán trong một giao dịch công khai.

Là 1 trong vỏn vẹn 4 chiếc được sản xuất, Bugatti Type 57SC là chiếc xe nổi tiếng trong giới chơi xe cổ thế giới và từng qua tay nhiều chủ nhân trước khi về bảo tàng Mullin. Xe được sản xuất dựa trên mẫu ý tưởng Aerolithe Electron Coupe, từng được sản xuất để phục vụ triển lãm ô tô Paris Auto Salon năm 1935.

Chiếc Bugatti Type 57SC Atlantic đắt nhất thế giới được sản xuất trong năm 1936 theo đơn hàng của huân tước xứ London Victor Rothschild có nước sơn bên ngoài màu xanh nhạt, nội thất màu xanh đậm, được coi là chiếc nguyên bản nhất trong 4 chiếc được sản xuất.

Trước đó, danh hiệu chiếc xe đắt nhất bán được trong một cuộc đấu giá công khai thuộc về một chiếc Ferrari 250 Testa Rossa đời 1957, được bán trong cuộc đấu giá tại Maranello, Italy, trong tháng 5 năm 2009, với giá 12,2 triệu USD.



Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)