Tin tức - pháp luật 2012-06-23 02:36:19

Chi trăm triệu cho con học lớp 1 trường điểm


Muốn con được học trường nổi tiếng, nhiều ông bố bà mẹ sẵn sàng móc hầu bao từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Cuộc đua vượt trái tuyến cũng nóng bỏng khi các trường mầm non, tiểu học bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh.

Hiện nay, các trường mầm non và tiểu học công lập đều nhận HS theo đúng tuyến đã phân của ngành. Nhưng hầu hết phụ huynh đều muốn con mình được vượt tuyến để học những trường tốt.

50% học sinh trái tuyến

Cô P.L, giáo viên một trường mầm non tại quận Bình Thạnh, Tp. HCM, cho biết: “Nếu nhận học sinh đúng tuyến thì trường chỉ có 1 lớp mầm, nhưng trường có 2 lớp mầm và lớp nào cũng trên 50 cháu. Hơn phân nửa HS trái tuyến và hầu hết các học sinh này đều có phụ huynh tình nguyện đóng sổ vàng hoặc là có người quen làm trong ngành”. Chị P.Trâm, phụ huynh học sinh ở trường này, chia sẻ: “Mình đúng tuyến nhưng hồi hộp lắm, cũng phải biết điều mới yên tâm con chắc chắn có chỗ học. Nếu không nhanh tay thì hết chỗ như chơi”.

Nhiều phụ huynh sẵn sàng chi cả trăm triệu đồng để xin học cho con.
Cũng hoàn cảnh như vậy, chị Hoài Thu (ngụ Tây Hồ, Hà Nội), vừa mất 5 triệu đồng để xin học cho con. Chị Thu chia sẻ vì đúng tuyến nên càng lo sẽ không “chọi” lại được với trái tuyến. Do đó, gia đình đã lên trường để đặt thẳng vấn đề với hiệu trưởng, cũng may hiệu trưởng đã nhận lời. Chị Xuân Mai (ngụ Cầu Giấy, Hà Nội) có 2 con đều đến tuổi đi học, đứa lớn năm nay 4 tuổi nên muốn chuyển vào trường công lập để cháu có chuẩn bị tốt hơn khi vào lớp 1.

Chị Mai chia sẻ dù đúng tuyến nhưng vẫn rất lo vì bốc thăm nếu không được thì làm sao cháu vào được trường đó. Thế nên, tất cả mối quan hệ của gia đình được huy động. May mắn có người quen giới thiệu nên chỉ tốn 3 - 5 triệu đồng để có một “suất”. Tuy nhiên, chỉ đến khi hoàn thành thủ tục nhập học thì gia đình mới yên tâm.

Nào ta cùng… chạy

Những HS đúng tuyến thường phải chờ kế hoạch tuyển sinh của trường, quận mới nộp hồ sơ. Nhưng đối với những HS trái tuyến thì đến thời điểm này, việc có một suất cho con vào học đã gần hoàn thành.

Và lý do để các phụ huynh đua chạy trường vì trường gần nơi làm việc, cơ sở vật chất hiện đại, trường dạy tốt. Các trường mầm non được quan tâm nhất là trường thuộc sở hoặc trường điểm ở quận, huyện. Thực chất đây là những trường được đầu tư, xây dựng theo mô hình chuẩn quốc gia.

Gia đình anh Minh Khang (ngụ Đống Đa, Hà Nội) đã “nhắm” cho con trường mầm non quận Ba Đình ngay từ khi con mới 2 tuổi. Lý do chỉ đơn giản vì trường đó được đầu tư về cơ sở vật chất và các lớp học đúng chuẩn. Ngoài ra, anh Khang cho biết nhà hàng xóm là người quen trong trường nên đều có 1 - 2 suất, vì vậy mà gia đình mới đặt được trước một suất với mức giá 20 triệu đồng. Trong khi đó, anh Văn Tuân (ngụ Thanh Xuân, Hà Nội) vừa lo xong mọi thủ tục cho con vào học tại trường tiểu học N.T (Cầu Giấy) - đây cũng là trường chuẩn của quận. Anh Tuân cho biết dù đã được giới thiệu nhưng cũng phải chi 26 triệu đồng.

Tuy nhiên mức giá của anh Tuân vẫn còn nhẹ, chứ gia đình bác Trâm vừa bỏ ra 80 triệu đồng để vừa “chạy” trái tuyến lại vừa “chạy” hộ khẩu cho cháu vào trường tiểu học N.T.C (quận Đống Đa). Bác Trâm cho biết gia đình cũng định cho cháu học tiếng Pháp nhưng hiện nay ngoại ngữ này không còn thông dụng. Học rồi sau lại chẳng dùng đến, với lại quanh khu vực Ngã Tư Sở chẳng có trường nào chất lượng nên quyết định bỏ ra số tiền kha khá để đầu tư cho cháu.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh ở Tp. HCM chọn cách “mua” suất ưu tiên của các giáo viên, nhân viên của các trường điểm, đạt chuẩn quốc gia. Và giá cả cũng tùy từng trường, từng quận. Những phụ huynh có kinh nghiệm chạy trường cho biết nếu muốn học ở các trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đinh Tiên Hoàng của quận 1 thì không chỉ có tiền mà cần phải quen biết với những lãnh đạo, quản lý trong ngành hoặc ở địa phương thì mới hy vọng. Còn ở các trường trên địa bàn Q.Tân Bình, Tân Phú… thì phụ huynh chịu tốn 5 - 10 triệu đồng là có thể yên tâm về chỗ học của con.

Tại Hà Nội, các trường mầm non, tiểu học và THCS bắt đầu tuyển sinh từ 2 - 16/7, tuyệt đối không được tuyển sinh trước thời gian quy định. Sau 16/7, những trường tuyển chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo Phòng GD quận, huyện. Căn cứ vào tình hình cụ thể từng trường, Phòng cho phép trường tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ 18 - 20/7.

*Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT Tp. HCM, thời gian tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ 15.6 và danh sách xét tuyển sẽ được công bố trước 15/7. Tuy nhiên, thời gian phát và nhận hồ sơ ở mỗi quận chênh lệch vài ngày. Ví dụ, ở quận 1 việc tiếp nhận hồ sơ vào lớp mẫu giáo cho trẻ 5 tuổi bắt đầu phát và nhận hồ sơ từ 18 - 29/6, công bố danh sách trước 12/7. Học sinh vào lớp 1 thuộc diện đúng tuyến, trường tiểu học được ghi trên “Giấy gọi đi học lớp 1” sẽ nhận hồ sơ từ 2 - 6/7. Diện ngoài tuyến thì trường tiểu học sẽ phát và nhận hồ sơ từ 10 - 12/7, công bố danh sách trước 31/7.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)