Chuyện lạ 2012-05-10 11:51:50

Chết chắc rồi a e vietyo ơi. ăn chơi đi


[size=1]Vết đen khổng lồ trên mặt trời báo hiệu bão từ cực lớn[/size][size=2](Zing) - Những vết đen cực lớn trên bề mặt mặt trời vừa được phát hiện trong những ngày vừa qua, báo hiệu một trận bão từ cực lớn có thể đổ bộ xuống trái đất trong thời gian tới.[/size]>> Cực quang tuyệt đẹp sau trận bão mặt trời vừa đổ bộ
>> Toàn cảnh bão mặt trời vừa đổ bộ xuống trái đất
>> Bão mặt trời mạnh vừa đổ bộ xuống trái đất

Những vết đen được kí hiệu là AR 1476 có đường kính khoảng 60.000 dặm, gấp gần 8 lần trái đất. Vết đen này lớn đến độ các nhà thiên văn nghiệp dư có thể quan sát nó bằng những loại kính viễn vọng thông thường. Dù vậy, các nhà khoa học cảnh báo, kính thiên văn sử dụng để ngắm những vết đen trên mặt trời cần có bộ lọc đặc biệt để ngăn chặn những tổn thương vĩnh viễn cho mắt trong quá trình quan sát.

Vết đen khổng lồ trên bề mặt mặt trời.
Những vết đen này vừa được tàu vũ trụ năng lượng mặt trời Dynamics của NASA, phóng vào năm 2010, phát hiện. Chúng được mô tả là “quái vật” và dự đoán sẽ phát ra những cơn bão năng lượng khổng lồ, di chuyển đến trái đất với vận tốc 5 triệu dặm/giờ. Những cơn bão này chứa hàng tỷ tấn khí phát ra từ bề mặt mặt trời cùng với tia X và bức xạ cực tím.

Thường thì bão mặt trời sẽ bị từ trường của trái đất chặn lại khi nó lao vào tầng khi quyển và tạo ra hiện tượng cực quang vô cùng đặc sắc trên bầu trời. Tuy nhiên, trái đất cũng từng một vài lần chịu tác động trực tiếp của những cơn bão mặt trời, điển hình là sự cố năm 1989 tại Quebec, Canada. Vụ việc đã khiến toàn bộ hệ thống lưới điện quốc gia ở khu vực gặp sự cố, khiến 6 triệu người lâm vào cảnh mất điện.

Những khối khí khổng lồ cùng các hạt năng lượng thoát ra từ bề mặt mặt trời.
Ngoài tác động đến mạng lưới điện, toàn bộ hệ thống thông tin liên lạc cũng như các vệ tinh bay xung quanh trái đất cũng chịu những ảnh hưởng từ hiện tượng bão mặt trời. Ngoài ra, các hãng hàng không thường ra cảnh báo cấm máy bay hoạt động gần 2 cực của trái đất khi có báo cáo về hiện tượng bão từ đổ bộ.

Bão mặt trời thường hoạt động theo chu kỳ 11 năm và sẽ đạt đỉnh vào năm 2013. Tiến sĩ Matthew Penn làm việc tại Đài quan sát Mặt trời Quốc gia gần đây cho biết: “Bởi vì mặt trời đang hoạt động tích cực nên nó sẽ gây ảnh hưởng tới hàng triệu người trên trái đất. Vết đen trên mặt trời có thể gây ra những cơn bão không gian cực lớn và gây nhiều tổn hại”.
















21-12 thật sao?????????????????????????????????????????????

HỒNG DUY
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)