Tin tức - pháp luật 2014-06-11 11:11:23

Chân dung 5 yêu râu xanh 'rình mồi' khi vợ vắng nhà"""""""dê xồm vừa thôi


[size=6]Chờ cho vợ đi làm xa, yêu râu xanh tìm đến và hại đời nhiều bé gái hàng xóm thậm chí là cưỡng hiếp cả con gái của mình.[/size]

[size=6]Hành động thú tính của 'yêu râu xanh' khi vợ vắng nhà[/size]
[justify]Vì nổi máu dâm dê mà khi vợ vắng nhà hoặc đi làm xa, nhiều người đàn ông đã biến thành 'yêu râu xanh' làm hại những bé gái chỉ đáng tuổi con gái cháu gái của mình. Họ làm cho cả gia đình và dòng tộc phải xấu hổ 'muối mặt' với những hành động đánh khinh bỉ.[/justify]
[justify]5 lần hiếp dân con riêng khi vợ vắng nhà[/justify]
[justify]Sau khi ly hôn, Hùng  sống như vợ chồng với chị Huỳnh Thị Thu Vân tại nhà của Hùng ở ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới cùng với con riêng của chị Vân là cháu Nguyễn Thị Thu T (sinh ngày 10/8/2006).[/justify]
[justify]Khoảng 11 giờ ngày 19/01/2012, sau khi đi làm thuê về, Hùng ăn cơm trưa và vào phòng ngủ, thì cháu T cùng vào phòng nằm chung. Hùng liền nảy sinh ý định xấu, nên cởi quần cháu T ra thực hiện hành vi giao cấu. Do phát ra tiếng động, nên bị người nhà kế bên, nhìn qua khe vách phát hiện, báo cho chị Vân biết và tố cáo hành vi đồi bại của Hùng với Công an xã Mỹ An. Đến 17 giờ cùng ngày, Hùng đến Công an xã đầu thú.[/justify]
[justify]Vào ngày 29/8/2012, TAND tỉnh An Giang đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Hùng (sinh năm 1972, trú tại ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.[/justify]
[justify]Trong quá trình xét xử thấy bị cáo đã bồi thường thiệt hại và ăn năn hối cải nên Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 10 năm tù.[/justify]

Nguyễn Thanh Hùng trước vành móng ngựa

[justify]Yêu râu xanh 'đội lốt' cha dượng, hại đời con riêng khi vợ hờ vắng nhà[/justify]
[justify]Trong quá trình chung sống với mẹ con chị D, chứng kiến đứa con riêng của người “vợ hờ” ngày càng lớn phổng phao Hùng dần lộ bản chất “yêu râu xanh” của mình. Vì chị D thường xuyên đi làm sớm để lấy hàng nên Hùng đã có thêm thời gian để thực hiện hàng vi đồi bại của mình với con gái riêng của chị D.[/justify]
[justify]Lần đầu tiên vào khoảng năm 2008, lúc 4-5h sáng lợi dụng lúc chị D. đi lấy hàng ở chợ về bán, lúc này chỉ có cháu T. nằm chung trên giường, Hùng đã thực hiện ý định đồi bại của mình.[/justify]
[justify]Sau đó, "yêu râu xanh" tiếp tục thực hiện hành vi “giao cấu” với cháu T. Lần thứ hai là vào buổi tối năm 2009, trong lúc cháu T. nằm ngủ ở phòng ngoài còn Hùng và chị D nằm trong buồn. Lợi dụng lúc vợ đang ngủ tên Hùng ra phòng ngoài nơi cháu T. đang nằm, mở phim khiêu dâm cho T. xem rồi bắt cháu phải làm như trong phim.[/justify]
[justify]Nỗi ám ảnh kinh hoàng tiếp tục đeo bám T. Sau khi đi ăn tất niên về vào tối 29 tết năm 2013 (tức ngày 9/2 dương lịch), tên Hùng lại tiếp tục giở trò với đứa con riêng của vợ. [/justify]
[justify]Ngày 26/8/2010 sau khi phát hiện sự việc động trời, chị D đã làm đơn tố cáo hành vi phạm tội của tên Hùng lên cơ quan chức năng.[/justify]
[justify]Vào ngày 20/4/2014, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Văn Hùng (SN 1962, quê Hải Phòng) 20 năm tù giam về tội danh “Hiếp dâm trẻ em".[/justify]
[justify]Vợ vắng nhà, chồng làm hại đời hai bé gái[/justify]
[justify]Vào lúc 17/9/2013 khi Công đang ngồi xem phim ở nhà thì hai bé hàng xóm là Tâm (SN 2008) và Ngọc qua chơi. Thấy hai cháu đang coi cá kiểng với con trai mình, Công tắt tivi rồi lấy 2 miếng thịt heo quay cho hai cháu ăn. Sau đó dụ bé Ngọc đi chơi cùng con trai mình rồi giở trò sàm sỡ với bé Tâm. Khi nạn nhân kêu đau và kháng cự lại liền bị hắn dùng vũ lực đè xuống nền nhà hiếp dâm. Trong lúc 'yêu râu xanh' cưỡng hiếp bé Tâm thì Ngọc nhìn thấy và kể với mẹ. Ngay lập tức mẹ của Ngọc lên Công an xã Xuân Hiệp tố cáo. Công bị bắt và thừa nhận toàn bộ, ngoài ra còn khai thêm là trong năm nay do vợ đi làm xa nên máu dê nổi lên đã cưỡng hiếp bé Thuỷ (sn 2005).[/justify]
[justify]Ngày 28/5/2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo của bị cáo, tuyên y án sơ thẩm 15 năm tù với Huỳnh Văn Công (38 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) về tội Hiếp dâm trẻ em.[/justify]

Đối tượng Huỳnh Văn Công tại toà án

[justify]Vợ vắng nhà, Yêu râu xanh hiếp dâm con riêng của vợ[/justify]
[justify]Ngày 9/5/2014 , cơ quan CSĐT Công an quận 9, TP.HCM xác nhận đang tạm giữ hình sự Phan Thanh Oanh (SN 1971, ngụ đường 970, phường Phú Hữu, quận 9) để điều tra làm rõ hành vi “Hiếp dâm trẻ em”.[/justify]
[justify]Trước đó, vào ngày 6/5, là chị T.T.L vợ của Oanh đã đến Công an quận 9 để tố cáo hành vi đồi bại trên của y. Ngay sau đó, đối tượng Oanh được mời lên trụ sở công an để làm việc.[/justify]
[justify]Tại cơ quan điều tra, "yêu râu xanh" khai nhận gần 1 năm nay, lợi dụng những lúc vợ vắng nhà, Oanh đã bắt cháu L.T.K.L (con riêng của chị L.) quan hệ tình dục.[/justify]
[justify]Do hai vợ chồng bất hoài vì Oanh nghi chị L có người khác nên cả hai thường xuyên cãi nhau, chị L đòi chia tay nhưng Oanh không cho và còn đánh đập con riêng của chị L, để trả thù chị L, Oanh đã cưỡng hiếp con riêng khi chị L đi làm xa nhà.[/justify]

Căn nhà Căn nhà vợ chồng Oanh và côn riêng chị L sinh sống

[justify]Lãnh án chung thân vì làm hại đời con gái khi vợ vắng nhà[/justify]
[justify]Lợi dụng lúc vợ đi vắng, một ngày đầu tháng 8/2013, Em đã làm chuyện đồi bại với cháu N.T.M.T (SN 1998, con gái Em). Cháu T.phản ứng nhưng Em hăm dọa sẽ giết chết nếu không chịu nghe lời.[/justify]
[justify]Chỉ trong vòng 1 tháng, Em đã 8 lần thực hiện hành vi loạn luân với con gái mình. Thấy con gái hay buồn rầu mẹ T. hỏi chuyện thì T. kể lại những lần bị cha bắt ép. Đau đớn và giận dữ, mẹ T. đã dẫn con gái đến công an tố cáo hành vi của chồng mình. Ngay lập tức Em bị bắt giữ và người bố 'yêu râu xanh' này đã nhận hành vi 'loạn luân' vớ con gái.[/justify]
[justify]Ngày 26/5/2014, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm, phạt tù chung thân đối với Đặng Văn Em (SN 1972, ngụ Bình Dương) về tội “Hiếp dâm trẻ em”.[/justify]

Em tại toà phúc thẩm

[justify]Kết[/justify]
[justify]Những bé gái đang ở tuổi khôn lớn cần được người mẹ quan tâm và chăm sóc nhiều hơn cũng như cần có kiến thức hiểu biết để tránh những hành vi đồi bại của bọn 'yêu râu xanh'. Ngoài ra cần người mẹ cần phải nắm bắt tâm lý của con gái để hiểu rõ hơn những điều con sợ hãi không dám nói ra. Tất cả những hành động đồi bại đó đã làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý, sức khoẻ cũng như là nỗi ám ảnh cả đời của các bé gái. Vì vậy gia đình và xã hội cần tạo quan tâm, yêu thương để những bé gái này có một cuộc sống như những người bình thường khác và quên đi nỗi đâu mà 'tuổi thơ đen tối' đã phải chịu đựng.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)