Tin tức - pháp luật 2012-07-23 13:11:37

Cầu Mong Cơn Bão Này Vào Bắc King Đêyyy


Chiều 23/7, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, đường đi và vị trí bão Vicente có sự thay đổi đáng kể so với dự báo trước đó. Cơn bão cấp 12 đột ngột đi ngược lên phía Bắc, tiến sát vào bờ biển phía nam Trung Quốc.


Lúc 16h, tâm bão cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 700 km, sức gió mạnh nhất đạt cấp 11-12, tức là tăng 2 cấp so với sáng nay. Đêm 23 và sáng 24/7, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ 15-20 km mỗi giờ. 16h ngày 24/7, tâm bão trên khu vực phía bắc bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái khoảng 250 km về phía đông đông bắc với sức gió giảm còn cấp 8-9.


Đường đi của bão thay đổi đáng kể trong ngày 23/7 với hướng di chuyển lên phía Bắc. Ảnh:NCHMF.
Ngày 24-25/7, dự kiến bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, dọc vùng ven biển phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Nếu chưa suy yếu hẳn, bão sẽ đi vào khu vực các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần.


Trên đường đi của cơn bão, phía bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía bắc quần đảo Hoàng Sa) đã có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-11. Vùng biển phía bắc vịnh Bắc Bộ từ chiều 24/7 gió sẽ mạnh dần lên từ cấp 6 đến cấp 9. Từ đêm 24/7 các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng gió mạnh dần lên cấp 6, các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa lớn.


Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo lũ với các sông ở Bắc Bộ. Do hoàn lưu của bão, trong 2-3 ngày tới, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa tới mưa lớn. Dự báo trên hệ thống sông Hồng-Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Thao, Lô, Gâm, thượng lưu sông Cầu, Thương, Lục Nam, hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi cao hơn. Mực nước sông Hồng tại Hà Nội chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện nhưng còn dưới mức báo động 1.


Bão Vicente tăng tới 2 cấp trong nửa ngày với mắt bão khá rõ và vùng mây phủ khắp Biển Đông. Ảnh: NEA.
Các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Giang, Bắc Cạn, Hà Giang… cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên các sông suối miền núi.


Trong ngày 22-23/7, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa vừa tới mưa lớn với tổng lượng đo được phổ biến từ 50-100 mm, có nơi trên 100 mm như Mường Lay: 116 mm; Bình Lư: 135 mm; Vĩnh Yên: 116 mm; Phú Lương: 101 mm. Hiện, mức nước trên các sông ở phía Bắc đang lên.


Chỉ đạo cuộc họp sáng 23/7, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, cần đặc biệt cảnh giác với tình hình mưa,không để mưa bão chia cắt giao thông. Ông Hải yêu cầu các đô thị như Hà Nội, Hải Phòng sẵn sàng phương án chống ngập.




[size=5]cầu mong sao nó quét qua tới Bắc King cho chết cha lũ TQ đi 3curse3 3curse3[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)