Khoa học - Lịch sử 2016-06-29 16:37:54

Các vua Minh chết đau đớn vì lạm dụng thuốc kích dục



Do lạm dụng xuân dược quá độ, nhiều Hoàng đế Trung Hoa, trong đó có 3 vị vua nổi tiếng của Minh triều, đã phải nhận lấy cái chết đau đớn và nhục nhã.
Từ cổ chí kim, Hoàng đế là người sở hữu "tam cung lục viện", có trong tay hàng ngàn mỹ nữ. Vì vậy, mỗi bậc đế vương đều rất coi trọng việc bồi bổ tinh lực để hưởng thụ lạc thú hậu cung.

Tuy nhiên, thân là Thiên tử, quanh năm suốt tháng bề bộn chuyện triều chính, nên không có mấy vị vua có đủ sức để lâm hạnh vô số cung phi mỹ nữ của mình.

Bởi vậy, bên cạnh những phương thuốc trường sinh, các Hoàng đế đã tìm đủ mọi loại trân phẩm, sơn hào hải vị, thậm chí còn điều chế những vị thuốc tráng dương bí truyền để có được sự sung mãn hơn người trong chuyện chăn gối.

Những loại thuốc này được biết tới với nhiều cái tên như thuốc tráng dương, xuân dược, thuốc kích dục, Viagra…

Nhưng ít ai biết rằng, "xuân dược" hoàn toàn có thể dễ dàng biến thành "dâm dược", trở thành nguyên nhân khiến cho các Hoàng đế vì lao lực chăn gối quá độ mà yểu mệnh.

Cái chết của các vua Minh và lời cảnh tỉnh về lạm dụng thuốc kích dục



Thuốc tráng dương giúp những ông chủ thiên hạ thoải mái tận hưởng mỹ nhân khắp thế gian, nhưng cũng khiến họ coi thường giới hạn sinh lý của chính mình, thậm chí là phải trả giá bằng cả tính mạng. (Ảnh: nguồn internet).

Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu vốn là một trong những vị Hoàng đế hoang dâm "khét tiếng" trong lịch sử Trung Hoa.

Không chỉ đùa bỡn phi tần, cung nữ, vị vua này còn phát sinh quan hệ đồng giới với thái giám, thậm chí thường xuyên sa đọa trong các kỹ viện, nhà thổ.

Tương truyền rằng, để có thể quan hệ vô độ được như vậy, Chu Hậu Chiếu thường xuyên dùng nhiều loại thuốc tráng dương. Sử cũ có ghi mỗi khi Vũ Tông đi tuần, luôn mang theo hai thứ bất ly thân: Một là phi tần, hai là xuân dược.



Nữ nhân không rời kiệu, xuân dược không rời thân, đó là nguyên tắc "hưởng lạc" của vị vua hoang dâm ấy. Tuy nhiên, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho vị vua Minh triều này đoản mệnh. (Ảnh: nguồn baike).

Tháng 9 năm 1520, Vũ Tông ngã xuống nước trong chuyến câu cá ở ao Tích Thủy. Mặc dù đã được lính hộ vệ cứu thoát nhanh chóng, nhưng khi về kinh, nhà vua bỗng dưng đổ bệnh nặng, nằm liệt giường không dậy nổi.

Năm 1521, Minh Vũ Tông băng hà ở tuổi 30. Nhiều chuyên gia tin rằng việc ông suy sụp chỉ sau một lần ngã xuống nước là do lạm dụng quá nhiều thuốc tráng dương, lại quan hệ vô độ, khiến thân thể suy kiệt mà qua đời.

Vậy nhưng, đây mới chỉ là mở đầu trong một chuỗi oan nghiệt liên quan tới những Viagra được các vua nhà Minh ưa chuộng lúc bấy giờ.

Vũ Tông băng hà, Chu Hậu Thông lên ngôi, sử cũ gọi là Minh Thế Tông. Không chỉ kế vị anh họ của mình, vị Hoàng đế này còn nối gót tiên đế, liên tục tìm kiếm các thầy thuốc khắp nơi để điều chế ra những loại thuốc kích dục bí ẩn.

Năm xưa, phương sỹ Đào Trọng Văn từng tiến cử cho Thế Tông một thầy thuốc tuổi đã ngoài 80 có tên Lương Cao Phụ.

Họ Lương này tấu lên nhà vua rằng thứ thuốc khiến cơ thể luôn "sung mãn" buộc phải được điều chế từ máu kinh nguyệt lần đầu của các thiếu nữ còn trong trắng.



Minh Thế Tông đã tuyển những cô gái có độ tuổi trước khi phát dục vào cung để cung cấp nguồn "nguyên liệu" làm thuốc tráng dương. (Ảnh: nguồn baike).

Cuốn "Minh Hội Yếu" cũng từng ghi chép Hoàng đế Chu Hậu Thông từ khi lên ngôi cho tới lúc băng hà đã tổ chức rất nhiều đợt tuyển mỹ nữ, lại ưu tiên tuyển những cô gái ở độ tuổi từ 11 đến 16.

Sở hữu vị thuốc tráng dương rùng rợn này, Minh Thế Tông thậm chí có thể lâm hạnh tới 10 vị cung phi mỗi đêm.

Chưa kịp hưởng hết "lạc thú" từ chốn hậu cung, chỉ 9 năm sau đó, Thế Tông đã vội buông tay trần thế do ngộ độc xuân dược.

Một số nguồn sử liệu còn ghi lại nhà vua băng hà với những biểu hiện của xơ gan cổ chướng như da vàng, mắt vàng, bụng to… Điều này cũng bắt nguồn từ việc nhà vua lạm dụng thuốc kích dục trong thời gian dài mà thành.

Vua Thế Tông qua đời, con trai ông là Chu Tái Hậu nối ngôi, sử cũ gọi là Minh Mục Tông.



Minh Mục Tông cũng là một trong những vị vua Minh triều yểu mệnh vì lạm dụng Viagra. (Ảnh: nguồn Baike).

"Nối gót" ông cha, Mục Tông thừa hưởng cả bản tính hoang dâm và tiếp tục lạm dụng thuốc kích dục.

Bởi vậy, chỉ 6 năm yên vị trên ngai vàng, Chu Tái Hậu lại "cưỡi hạc quy tiên" khi tuổi đời chỉ mới 36 với những dấu hiệu của xơ gan cổ chướng hệt như cha mình.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)