Sao Việt 2011-05-23 04:29:03

các sao teen bênh vực Thu Thủy về sự cố rớt mi nhưng vẫn nge tiếng hát =))


[justify]Một ngày sau "cú phốt" rơi mic để lộ hát lip-sync, Thu Thủy khẳng định chắc như đinh đóng cột trong một bài phỏng vấn rằng: "Không có chuyện tôi hát nhép"! Cô ca sĩ đang xây dựng hình tượng nữ tính và sexy chia sẻ thêm rằng: "tôi khẳng định mình hát live, bởi trong nhiều chương trình như đêm qua, thường ca sĩ sẽ sử dụng bản thu với kỹ thuật chồng bè để bè cho ca sĩ, và nó sẽ tăng thêm phần sôi động khi tôi biểu diễn. Nhưng vì hôm qua âm thanh quá to, ngay cả tôi cũng không nghe thấy giọng mình khi hát thế nào, nên khi chiếc mic rơi khỏi tay mà tiếng hát trong đĩa vẫn cất lên khiến khán giả hiểu lầm."[/justify]

[justify]Trước đó không lâu, Cá sấu chúa Quỳnh Nga - một giọng ca khá đình đám ở phía Bắc cũng vấp phải scanfan tương tự . Mic đã văng khỏi tay trong khi Quỳnh Nga đang mải miết múa quạt nhưng tiếng hát của cô vẫn đều đều vang lên từ hệ thống âm thanh. Tuy nhiên, Thu Thủy may mắn hơn Quỳnh Nga vì cô nhận được sự bênh vực từ nhiều đồng nghiệp khá tên tuổi trong nghề.[/justify]

[justify][/justify]

[justify][/justify]

[justify][/justify]

[justify]Thu Thủy hát rất sung, nhảy rất khéo nhưng cuối cùng, khi mic tuột khỏi tay cô và rơi xuống đất, tiếng hát vẫn vang lên ầm ầm khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng.[/justify]



[justify]Ngô Kiến Huy:[/justify]

[justify]Cách để bè giọng hát ở đoạn điệp khúc vẫn thường được các ca sĩ sử dụng để làm để giọng hát của mình dày dặn hơn và đẩy cao trào bài hát, đặc biệt những ca khúc sôi động. Nhưng sự lựa chọn, yêu cầu của mỗi ca sĩ mà giọng bè nhiều hay ít cũng như tiếng bè lớn hay nhỏ. Chị Thủy gặp sự cố vào đúng lúc rớt mic mà giọng hát phát ra nên cũng dễ gây hiểu lầm.[/justify]

[justify][/justify]



[justify]Đông Nhi:[/justify]

[justify]Nhi có mặt trong đêm diễn và hoàn toàn đồng ý với ý kiến chị Thủy hát live gần như toàn bộ ca khúc. Nhưng chị Thủy vừa diễn ca khúc đòi hỏi vũ đạo lại cầm thêm pháo rất nguy hiểm và dễ gặp sự cố. Qua việc này Nhi cũng tự nhắc mình cần cẩn thận hơn khi biểu diễn những tiết mục cầu kỳ trên sân khấu.[/justify]

[justify][/justify]

[justify]Noo Phước Thịnh:[/justify]

[justify]Có lẽ Noo và chị Thủy hay đi diễn với nhau nhất nên mình cũng khá hiểu chị . Trong rất nhiều chương trình ca nhạc, Noo đã chứng kiến chị Thủy hát live. Nhiều khi đó là chương trình truyền hình trực tiếp và ban tổ chức khuyên hát nhép để đảm bảo an toàn nhưng chị Thủy cũng như Noo đều chọn cách hát live. Ví dụ như trong chương trình của một đài truyền hình tổ chức vào thời điểm cuối năm ngoái Hai đứa vẫn quyết định hát live mặc dù âm thanh không hay bằng lúc hát nhép. Chương trình H2T concert vừa rồi, Noo cũng chứng kiến chị Thủy hát live và khán giả đã ủng hộ chị không thua bất kì ca sĩ nào khác.[/justify]

[justify][/justify]



Khắc Việt:

[justify]Việt thấy Thu Thủy hát rất tốt. Tuy nhiên có lẽ cô ấy chưa được may mắn trong đêm nhạc vừa rồi. Phương châm Việt đưa ra là hát live toàn bộ các chương trình mình tham gia. Kể cả âm thanh không hay nhưng Việt nghĩ khán giả có thể cảm nhận được sự nhiệt tâm qua giọng hát và cách biểu diễn ca sĩ.[/justify]

[justify][/justify]



Nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong - tác giả của Microphone:

[justify]Phong cũng đã xem clip rồi, Phong thấy Thủy hát live 100% đấy chứ. Với trào lưu nhạc điện tử hiện tại, những nhà sản xuất như Phong luôn giữ lại giọng vocal trong bài hát, đặc biệt điệp khúc để ca sĩ thể hiện tốt phần biểu diễn của mình trên sân khấu. Khán giả Việt có lẽ còn chưa quen nên mới có cái nhìn chưa đúng. Giọng Thủy phát ra lúc rớt mic là giọng bè, âm thanh đẩy lên cao dễ làm cho khán giả hiểu nhầm là hát nhép. Bản thân Phong không bao giờ ủng hộ việc các ca sĩ hát nhép khi đứng trên sân khấu.[/justify]

[justify][/justify]



[justify]nhớ tks e 3congratz3 3congratz3 3congratz3
[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)