Tin tức - pháp luật 2013-11-06 01:33:37

Bố đẻ nhẫn tâm giết hại dã man con 3 tuổi!!!!!!!!!!!!!!!


[size=6]Cha chém chết con 3 tuổi; Bắt bố đẻ hung thủ vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang; Cấm xe máy năm 2020… là những tin tức nóng nhất 24h qua.[/size]

Những hình ảnh nóng nhất trong ngày

[justify]Cha chém chết con 3 tuổi[/justify]
[justify]Sáng 5/11, một vụ án mạng thương tâm đã xảy ra tại ấp Long Đại, xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh). Nạn nhân là bé trai 3 tuổi và hung thủ chính là cha ruột của bé.[/justify]
[justify]Cụ thể, vào khoảng 9h, nghe tiếng cầu cứu của  bà  Nguyễn Thị Sương (37 tuổi), hàng xóm chạy đến phát hiện bé Võ Thành N. (3 tuổi) bị cha mình là Võ Công Trường (39 tuổi) dùng dao chém vào cổ và tay nằm sóng soài, trên vũng máu trước sân nhà. Người thân nhanh chóng đưa đứa trẻ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.[/justify]
[justify]Theo những người hàng xóm, gia đình ông Trường sống rất hòa đồng, có 3 người con học lớp 11, lớp 8 và N. mới 3 tuổi. Trước khi vụ án mạng thảm khốc xảy ra, mọi người có nghe hai vợ chồng cãi nhau và ông Trường rượt đuổi vợ chạy vòng sân nhà. Sau đó, ông Trường đã cầm dao chém nhiều nhát vào cổ và tay phải của con trai mình.[/justify]
[justify]Hiện ông Trường đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra.[/justify]
[justify]Bắt bố đẻ hung thủ vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang[/justify]
[justify]Sáng 5/11, tại buổi họp báo về vụ án oan 10 năm ở Bắc Giang, Viện KSND Tối cao cho biết, Cơ quan điều tra của viện đã có lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Lý Văn Chúc - SN 1950 (bố của hung thủ Lý Nguyễn Chung) về hành vi đe doạ giết bà Nguyễn Thị Lành (nhân chứng của vụ án).[/justify]
[justify]Trước đó, Viện KSND Tối cao đã có quyết định khởi tố vụ án số 17/QĐ-VKSTC-C6 (ngày 29/10/2013) quyết định khởi tố vụ án hình sự “giết người” và “cướp tài sản” xảy ra tại thôn Me (xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), khởi tố bị can, bắt tạm giam với Lý Nguyễn Chung (SN 1988, tại xã Nhượng Bạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn; hiện đang tạm trú tại huyện Ea Kar (tỉnh Đắc Lăc) về tội “giết người” và “cướp tài sản”.[/justify]
[justify]Nghi án văn phòng bí thư xã bị gài mìn trong đêm[/justify]

Trụ sở UBND xã Nghi Long nơi xảy ra vụ nổ

[justify]Rạng sáng 5/11, tại văn phòng Bí thư đảng ủy xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An xảy ra một vụ nổ lớn làm đồ đạc trong phòng hư hỏng nặng.[/justify]
[justify]Ngay sau đó, sự việc được báo cáo lên cơ quan CAH Nghi Lộc. Sáng cùng ngày, lực lượng CAH Nghi Lộc đã có mặt tại trụ sở UBND xã để khám nghiệm hiện trường cũng như tìm ra thủ phạm gây nên vụ nổ.[/justify]
[justify]Hiện nguyên nhân dẫn đến vụ nổ cũng như thủ phạm gây ra đang được cơ quan công an gấp rút điều tra làm rõ.[/justify]
[justify]Choáng với 11 quan tham gây thiệt hại 532 tỷ[/justify]
[justify]Trong thời gian từ tháng 4/2008 đến tháng 3/2009, Vũ Quốc Hảo (SN 1955, ngụ quận 7), Tổng giám đốc và Nguyễn Văn Tài (SN 1959), phó tổng giám đốc Công ty cho thuê tài chính 2, thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (ALC2) đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính và hợp đồng mua bán tài sản với nhóm công ty Lê Xuân Phong, công ty TNHH thương mại dịch vụ Xuân Việt của Phạm Minh Tuấn và công ty Đại Phú Gia của Khương Minh Hiệp. Công ty ALC2 đã giải ngân 795,235 tỷ đồng.[/justify]
[justify]Trong các hợp đồng đã ký, Vũ Quốc Hảo lợi dụng chức vụ, quyền hạn là tổng giám đốc công ty ALC2 trực tiếp quản lý tài sản đã bàn bạc với Đặng Văn Hai (SN 1957, quận 1) ký hợp đồng rút tiền nhằm chiếm đoạt để trả nợ cá nhân của Hảo 75 tỷ đồng. Lợi dụng việc thanh lý tài sản trong các hợp đồng thuê tài chính của doanh nghiệp tư nhân Anh Phương tỉnh Đồng Nai, Hảo vì động cơ tư lợi đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt 4,9 tỷ đồng.[/justify]
[justify]Thông qua quan hệ quen biết với Hảo, Hai đã có hành vi gian dối sữa chữa làm giả hồ sơ, tài liệu, chỉ đạo ký hợp đồng kinh tế cung ứng tài sản với công ty ALC2 chiếm đoạt gần 61 tỷ đồng. Tổng giá trị thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị can gây ra gần 532 tỷ đồng. Trong đó, tham ô tài sản chiếm đoạt gần 80 tỷ đồng. Lừa đảo chiếm đoạt gần 61 tỷ đồng. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành cong vụ gây thiệt hại gần 4 tỷ đồng.[/justify]

Công ty cho thuê tài chính 2

[justify]Bên cạnh hai bị can này, vụ án còn liên quan đến 9 vị “quan” khác là cán bộ chủ chốt của công ty ALC2 và chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp là khách hàng của công ty ALC2.[/justify]
[justify]Cấm xe máy năm 2020?[/justify]
[justify]Mỗi năm ở Việt Nam có trên dưới 10.000 người chết và 20.000 bị thương vì tai nạn giao thông, phần lớn các vụ giao thông có ít nhất một bên là xe máy (xe máy với ô-tô, xe máy với xe máy, xe máy với người đi bộ…) thì việc cần có một lộ trình cho xe máy thực sự là vấn đề an toàn giao thông cần thiết.[/justify]
[justify]Vấn đề cấm xe máy lưu thông trong nội thành thành phố đã được đưa ra bàn luận cách đây hai năm. Lúc đó, đại diện Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia (UB ATGTQG) đề xuất cần có lộ trình giảm xe máy trong cả nước và riêng đối với Hà Nội và TP. HCM thì cần có lộ trình tiến tới cấm xe máy trong nội đô. Ông cũng nói là không cấm ngay lập tức, 10-15 năm sau mới cấm, nhưng cần sớm công bố lộ trình.[/justify]
[justify]Tuy nhiên, ý kiến trên lại nhận được sự phản ứng của người dân và sau đó sự việc được chìm vào quên lãng. Tháng 10 vừa qua TS. Lương Hoài Nam đã lật lại việc cấm sử dụng xe máy và đã đưa ra các phân tích cho vấn đề trên một cách cụ thể trên báo chí khiến dư luận có nhiều luồng ý kiến trái chiều. Hiện vẫn chưa biết lộ trình trên có được thông qua hay không nhưng nếu nhìn vào thực trạng nền kinh tế cũng như đời sống người dân, nếu cấm xe máy sẽ là một vấn đề nan giải.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)