Chuyện shock 2014-03-30 02:44:00

bố cắn đứt 'chim' con trai.


[justify]Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 10h (giờ địa phương) hôm qua ngay bên ngoài một trường học tại Thâm Quyến. Những nhân chứng cho biết, họ nhìn thấy người cha trạc 30 tuổi có dấu hiệu tâm thần bỗng dưng cắn đứt bộ phận sinh dục của con trai. 

Khi bị thương, cậu bé la hét đau đớn. May mắn nạn nhân được đưa tới bệnh viện địa phương cấp cứu. Gã bố bệnh hoạn bị cảnh sát bắt giữ ngay tại hiện trường.[/justify]
[justify] [/justify]
Cậu bé đang được điều trị tại bệnh viện Thâm Quyến.

[justify]Theo kết luận ban đầu của một bác sĩ tại bệnh viện Thâm Quyến, dương vật của bé trai đã bị đứt lìa, vết thương khá nghiêm trọng. [/justify]

[justify]Trước sự việc này, bác sĩ Từ Vạn Hoa, Bệnh viện Nhi đồng Thâm Quyến, cho biết: “Nếu phẫu thuật ghép nối bộ phận sinh dục thành công nhưng niệu đạo bị hẹp thì vẫn phải tiếp tục điều trị cho bé để nới rộng niệu đạo. Tuy nhiên, công đoạn này rất tốn kém, chi phí chữa trị có thể lên tới 10.000 tới 20.000 NDT (tương đương 33  - 66 triệu đồng). Điều khiến tôi lo ngại hơn cả là vụ việc này sẽ ảnh hưởng xấu tới tâm lý của đứa trẻ, thậm chí ảnh hưởng tới quá trình phát triển về sau của bé".[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Bác sĩ Hoa cũng cho biết, trong vòng 4 năm qua, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 160 bệnh nhi bị tổn thương bộ phận sinh dục, nhưng phần lớn đều là thương tích dạng nhẹ. Riêng trường hợp của bé trai này quả rất hy hữu, chưa từng xảy ra trước đó.[/justify]
 
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)