Đến năm 2006, Zhou sinh được một cô con gái sau khi gặp được người chồng hiện tại và kết hôn một năm sau đó.
Mặc dù biết sữa mình có màu vàng khác thường, Zhou vẫn cho con bú tới 3 tháng. Không lâu sau các bác sĩ xác nhận bé gái bị mắc chứng bại não, tuy nhiên vẫn chưa rõ có phải chính chất keo tiêm vào ngực là nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó hay không.
Sau khi dốc hết số tiền mà họ có được để chạy chữa cho con, vợ chồng Zhou quay ra cãi nhau. Lúc phát hiện ra vợ mình từng bơm keo Amazingel vào ngực, anh chồng đã đổ lỗi cho cô và bỏ đi.
Tờ Quangzhou Daily trích lời Zhou nói cô đã phải bỏ cả việc để đi chăm con gái ốm đau và chuyển về sống với bố mẹ đẻ. Cô cho biết cũng hay bị đau ở ngực, nhưng không chắc có phải do chất keo gây nên không.
