Tin tức - pháp luật 2010-10-24 03:42:01

Bé trai 20 tháng tuổi bị bạo hành


Bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang vừa tiếp nhận ca bỏng của cháu Trần Thanh Lực, 20 tháng tuổi bị người nhà dùng thanh sắt đun nóng gí gây bỏng nhiều vết trên mặt.

Theo hồ sơ bệnh án, cháu Lực nhập viện trong tình trạng bỏng độ 1-2 trên trán, má, cằm, thái dương và cẳng tay trái.

Cháu Trần Thanh Lực với nhiều vết bỏng trên mặt

Anh Trần Văn Lập, cha ruột của cháu Lực, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết, vì phải đi làm ăn nên anh Lập gửi con cho bà nội và cô ruột tên Trần Thị Thu (vốn có tiền sử bị động kinh, bị lãng tai nặng) trông giúp. Trong lúc giữ bé, Thu đã dùng thanh sắt nấu rượu gí vào người bé Lực. Bà nội ở ngoài vườn nghe cháu khóc nhiều, chạy vào thì cháu Lực đã bị bỏng nhiều vết.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Trưởng công an xã Tam Bình, huyện Cai Lậy cho biết: “Bước đầu công an đã lập biên bản, lấy lời khai của những người trong gia đình. Dù gia đình không có ý định tố giác vụ việc nhưng xét thấy vụ việc nghiêm trọng nên chúng tôi đang củng cố hồ sơ và đề nghị giám định tâm thần đối với bà Trần Thị Thu để có hướng xử lý theo pháp luật”.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)