- Thứ nhất: Đây là đáp án có số người đồng tình cao nhất vì cho rằng không hề tìm thấy mùi “hương riêng” của vợ. Ông bà mình chẳng bảo “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi” nhưng thực tế, suốt ngày suốt đêm các ông chồng chỉ toàn ngửi mùi của mỹ phẩm. Nào là sữa tắm toàn thân ban ngày, kem dưỡng da ban đêm, tẩy vết nhăn, xóa vết nám, môi hồng, má đỏ…. Chỉ kể sơ sơ nhiêu đó, thử hỏi làm gì còn “hương riêng” của vợ nữa kia chứ!
![]() |
Ảnh minh họa |
- Thứ hai: Đây cũng là lý do khiến các ông chồng bức xúc nhất, đó là… sự chờ đợi. Thú thật mỗi lần chờ vợ trang điểm thì đàn ông mới thấu hiểu thế nào là giá trị của thời gian. Trong khi đối với phụ nữ, khi ngồi trước bàn son phấn thì thời gian đối với các nàng nào có nghĩa gì. Mà các nàng có hàng tá lý do để make-up. Nào là đi siêu thị, đi shopping, đi picnic, đi dự tiệc… tùy theo “nội dung chương trình” mà “nghệ thuật trang điểm” của các nàng cũng công phu hơn và sự chờ đợi của các ông chồng cũng… lê thê hơn.
- Thứ ba: Trong thời buổi ra đường là kẹt xe vì lô cốt, giữa cái nắng như thiêu đốt và khói bụi mù trời mới thấy ái ngại cho “công trình trang điểm” của vợ. Chỉ cần hai tiếng đồng hồ đứng chôn chân giữa dòng xe dày đặc thì thử hỏi mặt mũi nào không… biến dạng. Bao nhiêu son phấn trên khuôn mặt vợ cũng tan chảy, sắc màu lẫn lộn nhèm nhẹp mồ hôi thì thật khủng khiếp. Quả danh ngôn nói đúng: “Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ… tự làm xấu dung nhan của mình thôi”.
- Thứ tư: Thời buổi hội nhập nên mỹ phẩm theo đó cũng hội nhập luôn. Thôi thì có đến hàng trăm hàng ngàn chủng loại “thượng vàng hạ cám”, thật giả lẫn lộn. Chỉ tội các bà vợ, khi sử dụng những sản phẩm không thích ứng với làn da mà bị dị ứng thì đó là nỗi khổ vô cùng tận.
- Thứ năm: Đây cũng là lý do tối quan trọng khiến các ông chồng than thở thường xuyên. Thật ra trong thời buổi cái gì cũng tăng giá, các khoản chi trong gia đình có thể cắt giảm, nhưng tuyệt nhiên mặt hàng mỹ phẩm của vợ chẳng thấy cắt giảm tí nào. Bằng chứng là càng ngày vợ càng sưu tầm các loại mỹ phẩm mới nhất, “hot” nhất. Có câu: “Nhịn thuốc mua trâu, nhịn trầu mua ruộng”. Trong khi mỹ phẩm đắt hơn nhiều so với “trầu, thuốc”.