Chuyện lạ 2013-03-26 05:00:07

Bác sĩ cố tình giết chết 20 bệnh nhân để "giải phóng" giường bệnh


[size=6]Thậm chí, nữ bác sĩ này còn đang bị cáo buộc chịu trách nhiệm cho 300 trường hợp tử vong khác.[/size]
[justify]Bà Virginia Soares De Souza đã bị bắt vì cáo buộc cố tình tiêm thuốc tử vong cho các bệnh nhân tại bệnh viện Curitiba. Vào tháng trước, bà bị bắt giữ sau khi hàng loạt các bệnh nhân bị bệnh nan y lần lượt chết yểu dưới sự chăm sóc, theo dõi của bà tại bệnh viện Evangelico ở Curitiba, phía Bắc Brazil.[/justify]

[justify]Bà bị cáo buộc tiêm thuốc tử vong hoặc giảm lượng ô xy cho bệnh nhân trong quá trình điều trị đặc biệt tại bệnh viện.[/justify]
[justify]Ban đầu, nữ bác sĩ chỉ bị cáo buộc với 7 ca tử vong của bệnh nhân. Tuy nhiên, 1 cuộc điều tra được Bộ Y tế Brazil tiến hành đã chứng minh con số đó còn cao hơn nhiều với 20 trường hợp. Khoảng 300 ca tử vong khác vẫn đang được tiến hành kiểm tra, điều tra lại. Chắc chắn, con số bệnh nhân tử vong dưới tay nữ bác sĩ còn gia tăng nhiều lần.[/justify]
[justify]Nếu số bệnh nhân chết yểu còn tăng lên, De Souza sẽ trở thành "Vị bác sĩ đáng sợ" nhất trên thế giới.[/justify]
[justify]Tháng Một vừa qua, 1 trong những trường hợp bệnh nhân chết yểu do trách nhiệm của bà De Souza là bệnh nhân Ivo Spiitzer.[/justify]
[justify]Bà đã giảm mức ô xy mà bệnh nhân nhận được từ 45% xuống còn 21% - nồng độ quá thấp để tồn tại.[/justify]

Tiến sĩ Lobato, đến từ Bộ Y tế Brazil.

[justify]Các báo cáo cho thấy bệnh nhân này tử vong 1 giờ sau khi được tiêm thuốc Pavulon. Nếu dùng đúng cách, Pavulon sẽ có thể hỗ trợ kiểm soát nhịp thở của bệnh nhân, tuy nhiên cũng có thể gây tử vong bởi Pavulon một trong những loại thuốc được dùng để gây chết người.[/justify]
[justify]Theo tiến sĩ Lobato, đến từ Bộ Y tế Brazil, việc giảm lượng khí ô xy cùng việc sử dụng thuốc Pavulon là nguyên nhân chính dẫn tới hầu hết các ca tử vong dưới sự giám sát của bác sĩ De Souza. Ông nói "Tất cả các trường hợp tử vong đều diễn ra trong khoảng thời gian như nhau và đều có liên quan tới việc giảm mức ô xy và thuốc Pavulon."[/justify]
[justify]Trước đó, 1 bác sĩ có tên Shipman cũng đã treo cổ tự tử trong tù ở tuổi 57, sau khi giết chết ít nhất 215 bệnh nhân có độ tuổi từ 47 đến 93 trong vòng 25 năm.[/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)