Chuyện lạ 2010-09-28 03:25:33

9X tránh thai bằng vắt chanh vào…Bím


Tới nhiều phòng khám thai, nhiều người phải ngỡ ngàng hết sức trước sự “hiểu biết” về phòng tránh thai của giới trẻ trót nếm trái cấm lúc vẫn đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhiều bạn hiểu về sức khoẻ tình dục và sức khoẻ sinh sản lại đi theo hướng “làm cho đối phương sung sướng” chứ không phải là bảo vệ mình và người yêu.





Những cách tránh thai ngốc nghếch

Đôi bạn Hạnh Phương và Nam Tiến còn đang là học sinh cấp 3, nhưng từ khi yêu nhau, cô cậu đã không kìm nổi tò mò và với tay hái trái cấm. Tuy vướng vào tình yêu sớm nhưng cô cậu vẫn cố gắng không để xảy ra sự cố phải đi giải quyết. Nhưng tránh thai như thế nào đây?

Tiến không muốn dùng bao cao su vì sợ mất cảm giác. Phương không muốn uống thuốc vì đọc hướng dẫn sử dụng, cô bé đã thấy “chóng mặt” với những phản ứng phụ có thể xảy ra.
Lân la tìm hiểu trên mạng, qua bạn bè, cô cậu quyết định tránh thai theo biện pháp “tự nhiên”: tính ngày khó có khả năng thụ thai theo chu kỳ kinh!

Làm thế nào để yêu nhau trong sáng ở tuổi học trò là rất khó.

Đùng một cái, Phương hốt hoảng phát hiện ra mình dính bầu sau mấy tháng không thấy tăm hơi “đèn đỏ”. Hai cô cậu mếu máo tìm hiểu nguyên nhân thì mới té ngửa: tính ngược chu kỳ kinh và không biết rằng, áp dụng cách này khả năng có thai không phải là thấp!

Giới teen còn có nhiều cách tránh thai khiến cho các bác sỹ nghe mà phát hoảng. Hầu hết, các teen khi đã lỡ dính vào yêu đương và quan hệ tình dục đều lo sợ mình sẽ có thai. Tuy nhiên, đối tượng để bày tỏ và giúp đỡ những cô cậu này giải toả thắc mắc hầu như là không có. Nếu nói với bố mẹ thì nguy cơ cao ngất là bị mắng cho tơi tả và rất dễ rơi vào hoàn cảnh bị “cấm vận” đi chơi, mất cơ hội hẹn hò. Bố mẹ trở thành người nngoài cuộc với chuyện của con. Vậy nên kênh thông tin hữu hiệu của các cô cậu vẫn là bạn bè và các diễn đàn trên mạng.
Cô bé Thanh Hiên mới 16 tuổi nhưng đã tay trong tay với một anh chàng vào nhà nghỉ và khám phá chuyện người lớn. Được cô bạn chí cốt có kinh nghiệm yêu đương tư vấn, Hiên sung sướng với cách tránh thai đơn giản và “sạch sẽ” là sau mỗi lần làm chuyện ấy, chỉ cần… vắt chanh vào vùng kín! Cẩn thận hơn nữa, Thanh Hiên đợi một lúc sau để nước cốt chanh có tác dụng, rồi xối nước rửa sạch.
Cô bé sẽ vẫn cứ chắc chắn không còn con tinh trùng nào sống sót với cách “diệt tận gốc” của mình nếu không thấy sau vài lần, vùng kín bị rát đỏ dẫn đến viêm nhiễm. May mắn cho Hiên khi được bác sỹ cảnh báo luôn về biện pháp tránh thai quái lạ này.
Có nhiều cô cậu tuổi học trò vẫn ngây ngô tin rằng, quan hệ “đứng” hay giữa chu kỳ kinh nguyệt, xuất tinh ra ngoài thì không thể nào có thai được. Chỉ đến khi thoải mái quan hệ và thấy đèn đỏ mất hút, các teen mới biết những cách này hiệu quả đến đâu.
Thông tin nhiều sao con vẫn còn ngờ nghệch?
Chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Hoà, Trung tâm tư vấn tình cảm Linh Tâm cho biết: Hiện nay, thông tin về sức khoẻ sinh sản đầy ắp trên giá sách của các hiệu sách và trên các trang web, nhưng hằng ngày, trung tâm của chị vẫn nhận được rất nhiều cuộc gọi đến của các teen hỏi về hiệu quả các biện pháp tránh thai “độc đáo” mà các teen đã áp dụng.
Nhiều lần, chị Hoà cùng các đồng nghiệp phải ngỡ ngàng trước những tuyệt chiêu của các cô cậu học trò. Phổ biến nhất là những cô cậu 14- 18 tuổi vẫn nghĩ rằng tránh thai chỉ cần quan hệ xong rửa thật sạch, hay đi tiểu tiện, tinh binh sẽ trôi hết ra ngoài. Thậm chí, có cô bé còn tin vào những phương pháp thô sơ hơn như …tắm nước nóng!
Chị Hoà phát hiện ra một điểm chung của các bạn trẻ này khi họ tìm hiểu về tình dục : “Hầu hết các bạn rất thông thạo khi nói về sex bởi thông tin các bạn tìm hiểu không phải là về các biện pháp quan hệ tình dục an toàn hay tránh thai hiệu quả mà là những cách thức để làm cho bạn mình “sung sướng”!
“Chính vì thế, các teen tự dẫn mình đến những sách báo, tranh ảnh và các web “dạy yêu” không lành mạnh chứ không phải là những nguồn kiến thức bổ ích bảo vệ sức khoẻ cho mình và người yêu.”- chị Hoà nhận định.
Có bạn trai đã 18 tuổi nhưng vẫn thắc mắc với chuyên gia: “Gần đây cháu thấy người mệt mỏi lắm. Có phải sức khoẻ cháu giảm sút là vì năm 12 tuổi, cháu tò mò “chuyện ấy” nên đã quan hệ với một …con gà!”. Hay một bạn nam khác thấy tinh dịch loãng hơn sau khi bị một tai nạn gãy xương thì lập tức liên tưởng: “chất” ở trong xương có ảnh hưởng đến “chất” trong tinh dịch!



Trong quá trình tư vấn cho các bạn trẻ, chuyên gia Nguyễn Thị Thanh Hoà cảnh báo một xu hướng mới: các bạn trẻ muốn tự tìm hiểu và tự giải quyết “hậu quả” của quan hệ tình dục không an toàn. Nghe đến có thuốc phá thai hoặc các loại thuốc chữa bệnh đường sinh dục, không ít teen “năn nỉ” chuyên gia tư vấn cho biết tên thuốc để mua và tự điều trị. “Đây là điều rất nguy hiểm vì những bệnh này tốt nhất là phải được khám và điều trị theo hướng dẫn của các bác sỹ.”
Sức khoẻ sinh sản không còn xa lạ với giới trẻ nhưng giáo dục và định hướng của gia đình và nhà trường chưa theo kịp với ham muốn tò mò và khám phá của tuổi mới lớn… Rõ ràng hai kênh giáo dục quan trọng này vẫn chưa phát huy được vai trò của mình. Tư tưởng “không vẽ đường cho hươu chạy” đã khiến “hươu chạy lung tung” và để lại không ít hậu quả đáng tiếc.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)