Tin tức - pháp luật 2009-03-13 22:49:08

5 tội danh cho hung thủ cướp 400 lượng vàng


Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Hữu Nhân, kẻ chủ mưu và thực hiện vụ án nổ súng cướp 400 lượng vàng, tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/3.
Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Huỳnh Hữu Nhân, kẻ chủ mưu và thực hiện vụ án nổ súng cướp 400 lượng vàng, tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 7/3.

> Kẻ cướp 400 lượng vàng đối mặt nhiều tội danh nghiêm trọng
> Vụ cướp 400 lượng vàng: Có đồng phạm?
> Những lời khai đầu tiên của hung thủ nổ súng cướp vàng
>
Nổ súng cướp vàng táo tợn giữa ban ngày

Huỳnh Hữu Nhân, 53 tuổi, quê An Giang bị khởi tố về 5 tội danh, gồm: giết người, cướp tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, giả mạo chức vụ, cấp bậc.

Tên cướp Huỳnh Hữu Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng chỉ gây án một mình.

Tên cướp Huỳnh Hữu Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, nhưng chỉ gây án một mình.

Theo hồ sơ điều tra, sáng 7/3, chị Phạm Thị Thu Huyền (32 tuổi) và chồng là anh Trần Trung Hiếu (36 tuổi) là chủ tiệm vàng Tân Kim Hiếu (phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) có nhận điện thoại của tên Huỳnh Hữu Nhân đặt mua 400 lượng vàng SJC và đề nghị đem đến địa chỉ số 49 đường 53, phường Bình Thuận, quận 7 (nơi Nhân thuê nhà).

Sau khi thỏa thuận và đồng ý giao dịch, lúc 15h ngày 7/3 chị Huyền đã cử 6 nam nhân viên của tiệm là: Cường, Danh, Toàn, Công, Nghĩa và Điền đem 400 lượng vàng đến địa chỉ trên giao dịch với khách. Khi đến căn nhà trên, các nhân viên tiệm vàng thấy tên Nhân mặc đồ cảnh sát, đeo quân hàm đại úy đứng chờ sẵn, mở cửa mời mọi người vào nhà và đưa lên lầu 1, nói là để giao nhận tiền, vàng.

Vừa lên lầu 1, tên Nhân đóng cửa và móc ngay khẩu súng ngắn bắn thẳng bụng anh Cường, 3 nhân viên còn lại liền nhảy vào giằng co để tước súng. Tên Nhân tiếp tục lấy ra khẩu súng AK và bắn tiếp, nhưng 3 nhân viên này đã nhảy vào giằng co để tước súng (lúc đó liên tiếp có một loạt tiếng súng nổ).

Anh Danh đã tước được 2 khẩu súng và quay đầu súng AK, dùng lưỡi lê đâm vào bụng tên Nhân làm y qụy xuống, sau đó các nhân viên chạy ra ngoài tri hô. Công an đã thu giữ tại hiện trường 1 khẩu súng AK, 2 hộp tiếp đạn, 1 khẩu súng K54 và hộp tiếp đạn, 25 vỏ đạn (1 vỏ K54 và 24 vỏ đạn AK), 1 trái lựu đạn và nhiều tang vật gây án khác. Tên Nhân khai nhận mua súng và đạn ở khu vực biên giới giáp Campuchia.

Theo TTXVN
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)