Nghệ thuật - blog 2015-05-16 04:31:29

35 điếm đến tuyệt đẹp mà bạn chưa bao giờ nghe đến (P.2)



Cánh đồng hoa bạt ngàn ở công viên Hitachi, núi Tianzi ở Trung Quốc hay khu rừng Crooked ở Ba Lan là những cái tên đáng chú ý trong phần 2 “35 địa điểm du lịch tuyệt đẹp mà bạn chưa bao giờ nghe đến”, do tờ Business Insider bình chọn.


Thổ Nhĩ Kỳ có hai tuyến đường bộ dài, một trong số đó là tuyến đường nổi tiếng 540 km dọc bờ biển Lycian khu vực phía nam, với vô số những tàn tích của người La Mã.


Nằm trong một góc nhỏ thuộc miền tây Ba Lan là khu rừng Crooked có khoảng 400 cây thông phát triển một cách kì lạ, đồng loạt uốn cong một góc 90 độ về phía bắc.


Cửu Trại Câu (miền Bắc Tứ Xuyên, Trung Quốc) nghĩa là thung lũng 9 làng của người Tạng, được mệnh danh là "Thiên đường hạ giới" với khung cảnh ngoạn mục đẹp tựa tranh vẽ, và mặt nước trong veo nhìn đến tận đáy.


Những cánh đồng hoa bạt ngàn trải dài đến tận chân trời , khiến người ta có cảm giác như lạc vào chốn thiên đường là điểm độc đáo chỉ có ở công viên Hitachi, Nhật Bản.


Người thiểu số Kalash ở thung lũng Rumbur, Pakistan sống không có điện, điện thoại, báo chí. Khác với phần lớn các sắc dân ở Pakistan, họ có nước da trắng trẻo, đôi mắt nâu, tóc sáng màu, thậm chí có người còn sở hữu đôi mắt màu xanh và mái tóc vàng như những người phương Tây.


Nằm trên biên giới Namibia và Nam Phi, vùng đất bán hoang mạc Namaqua (Namaqualand) rộng khoảng 170.000km2, kéo dài dọc bờ biển phía Tây khoảng 960km có cảnh sắc y như trong những câu chuyện thần tiên.


Với bề rộng chỉ khoảng 1m, chiều dài lên tới trên 3km, và được đặt cheo leo dọc theo vách núi El Chorro, El Caminito del Rey trở thành một địa điểm du lịch mạo hiểm được nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới ưa thích.


Những ngọn núi cao và nhọn như những cột đá này là một trong những cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng ở núi Tianzi, Trung Quốc. Đây cũng là nguồn cảm hứng trong bộ phim ‘Avatar’.


Phá Balos ở Hy Lạp, được mệnh danh thiên đường bị lãng quên, với bờ cát trắng và làn nước xanh, nhiều hệ động thực vật độc đáo. Được biết, Thái tử Charles và Công nương Diana cũng đã từng đến đây bằng du thuyền riêng, nhiều năm trước.


Nằm ở phía bắc sa mạc Atacama, nơi được xem có khí hậu khô nhất Trái đất, làng Huacachina, hay chính xác hơn là một ốc đảo giữa lòng sa mạc. Xây quanh một hồ tự nhiên nhỏ, Huacachina hấp dẫn các du khách thích trượt cát.


Thánh đường Las Lajas, được xây dựng theo lối kiến trúc Gothic từ năm 1916 trên nền của một nhà thờ nhỏ có từ thế kỷ 19. Có một truyền thuyết cho rằng, nơi đây người ta đã nhìn thấy sự xuất hiện của Đức mẹ đồng trinh Maria.


Nằm tại Derweze, Turkmenistan, “cửa địa ngục” là tên gọi được đặt cho một miệng núi khổng lồ chứa đầy khí metan tự nhiên và cháy suốt hơn 4 thập kỷ qua.


Rangiroa: Rangiroa là một trong những đảo san hô lớn nhất có hình dáng giống chiếc nhẫn ở Polynesia. Đây cũng là địa điểm lý tưởng cho những ai thích lặn. Họ có thể nhìn thấy cá heo, rùa biển xanh và cá mập đầu búa.


Những con sóng như bị hút vào một lỗ hổng sâu hoắm giữa biển khơi. Khung cảnh càng trở nên ngoạn mục vào lúc thủy triều dâng hay khi các cơn bão mùa đông ập đến. Du khách có thể ngắm hiện tượng độc đáo này từ mũi đất Cape Perpetua.


Saint Pierre et Miquelon, hòn đảo ngoài khơi Canada là một ngôi làng Pháp thu nhỏ, vì tất cả người dân nơi đây đều biết nói tiếng Pháp. Là sự kết hợp tuyệt vời giữa 2 nền văn hóa 2 nước.


Salina Turda là một trong những mỏ muối cổ nhất trên thế giới đã được cải tạo và xây dựng thành một công viên giải trí với thiết kế như ngoài không gian và rất nhiều trò chơi hấp dẫn.


Ở tỉnh New Brunswick, Canada có “Ngọn đèo nam châm”. Người địa phương nói nếu bạn đỗ xe ở chân đèo thì lực hút sẽ kéo xe lên đỉnh đèo.



Bảo Toàn (Theo Business Insider)
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)