Chuyện shock 2011-05-15 02:09:41

2012 là tận thế???? vào xem sẽ bik :o :o


[justify][size=4]Part 1: Núi Lữa Phun Trào[/size][/justify]

[justify][size=4]Ngọn núi lửa Etna trên đảo Sicily của Italia và cũng là núi lửa lớn nhất châu Âu hôm qua đã “thức giấc”, phun trào nham thạch và tro bụi, với dòng nham thạch đỏ rực chảy xuống các sườn núi.[/size][/justify]

[justify][size=4]Etna phun trào mạnh mẽ trong một thời gian ngắn, từ 2-6 giờ sáng giờ địa phương ngày 12/5. Các dòng nham thạch đỏ rực đã được nhìn thấy chảy xuống các sườn núi nhưng đa phần là chảy tới các khu vực không có người sinh sống.[/size][/justify]

[justify][size=4]Giới chức đã buộc phải đóng cửa tạm thời sân bay tại thị trấn Catania gần đó do tro bụi núi lửa rơi xuống các đường băng.[/size][/justify]

[justify][size=4]Etna, với diện tích khoảng 1.250 km2 và cao 3.350m, là núi lửa hoạt động lớn nhất châu Âu. Lần gần đây nhất Etna phun trào là vào tháng 1 vừa rồi.[/size][/justify]

[justify][size=4]+ xem Video tại đây:[/size][/justify]

[justify][size=4]
[/size][/justify]

[justify][size=4]
[/size][/justify]

[justify][size=4]Part 2 : Động đất tại Indonesia[/size][/justify]

[justify][size=4]Một cơn địa chấn có cường độ trung bình xảy ra bên dưới đảo Christmas của Australia và đảo Java của Indonesia hôm nay.[/size][/justify]

[size=4]
Đo mức độ động đất bằng địa chấn kế. Ảnh: AFP.[/size]


[justify][size=4]AFP dẫn lời Cục Địa chất Mỹ cho biết, trận động đất xuất hiện lúc 4h43 theo giờ địa phương và có cường độ 5,2 độ Richter. Tâm chấn của nó nằm ở độ sâu 12,5 km, cách đảo Christmas khoảng 224 km và thành phố Tasikmalaya trên đảo Java khoảng 303 km. Cục Địa chất Mỹ và giới chức Indonesia không ban bố cảnh báo sóng thần sau động đất.[/size][/justify]

[justify][size=4]Trận động đất gần đây nhất tại Indonesia làm rung chuyển đảo Sulawesi hôm 25/4 và cũng xảy ra vào lúc sáng sớm. Cường độ của nó là 6,2 độ Richter.[/size][/justify]

[justify][size=4]Indonesia nằm trên Vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi các trận động đất và núi lửa thường xuyên xảy ra. Với độ dài khoảng 40.000 km, vành đai này bao quanh lòng chảo Thái Bình Dương. Khoảng 71% trận động đất mạnh nhất thế giới xuất hiện tại đây.[/size][/justify]


[size=5]Part 3:Sụt đất tạo thành “hố không đáy” ở tỉnh Hà Tĩnh[/size]

[justify][/justify]

[size=4][/size][justify][size=4]Gia đình anh Lê Văn Thường ở xóm Vĩnh Đại (xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), vừa bị một phen hoảng hồn khi trong đêm tối, vườn nhà anh bỗng dưng bị sụt lún 2 hố lớn.[/size][/justify]

Hai hố có đường kính mỗi hố gần 8m, sâu lút cả cây sào tre hơn 7m. (Nguồn: Dantri.com.vn).
[justify]Sự việc xảy ra vào tối ngày 3/5. Hiện tại, những hố này có chứa nước, mỗi hố rộng 8m và cắm cả cây sào tre 7m vẫn chưa chạm đáy.[/justify]

[justify]Trao đổi với phóng viên Vietnam+, Phó Giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Đản, nguyên Liên đoàn trưởng Liên đoàn Địa chất Thủy văn, Địa chất công trình cho biết, hiện chưa thể nói được thông tin chính xác về hiện tượng này
[/justify]

[justify]Tuy nhiên, ông phỏng đoán, sự việc trên có thể liên quan đến hang karst (hang ngầm ở những vùng có núi đá vôi). Vì một lý do nào đó, hang này bị tác động và thủng, dẫn đến sự sụt lún trên bề mặt, gây ra những hố trên. Ông Đản khuyến cáo người dân cần di dời khỏi khu vực này để tránh những hiện tượng sụt lún tiếp theo, gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản.[/justify]

[justify]Về phía cơ quan quản lý, ông Võ Tá Đinh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, Sở này đã cử các kỹ sư địa chất xuống hiện trường khảo sát. Sau khi tìm hiểu, nhận định ban đầu của các chuyên gia của Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh cũng cho thấy, hiện tượng hố sụt tại mảnh đất của nhà anh Thường là do hang kasrt.[/justify]

[justify]Ông Đinh cũng nói, vài năm trước cũng có hiện tượng sụt đất chỉ cách hai hố sụt nói trên khoảng 200m.[/justify]

[justify]Hiện nay, có nhiều đường nứt quanh nhà anh Thường, do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị huyện Hương Khê, xã Hương Vĩnh tổ chức di dời dân. Ngoài ra, phải cắm biển báo, theo dõi tiến tiến của việc lún sụt.[/justify]

[justify]Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh cũng có văn bản báo cáo lên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cử các cán bộ có chuyên môn vào kiểm tra, xác định nguyên nhân chính xác của sự cố trên để đề ra hướng khắc phục.[/justify]



[justify][/justify]

[size=4]Part 4:Người Italy chạy khỏi thủ đô vì sợ động đất[/size]

[justify][size=4][/size][/justify]


[size=4][/size][justify][size=4]Hàng nghìn người dân Italy rời khỏi thủ đô Rome bởi tin đồn động đất sẽ tấn công thành phố trong hôm nay.[/size][/justify]

[justify][size=4]>> Hoang mang tin động đất ở Rome [/size][/justify]

[size=4]
Nhà nghiên cứu thiên văn và địa chấn Raffaele Bendandi. Ảnh: buzzbox.com.
[/size]


[justify][size=4]Theo tin đồn đang lan truyền, động đất sẽ xảy ra hôm nay ở Rome - được mệnh danh là thành phố bất tử. Tin này xuất phát từ cảnh báo của một nhà thiên văn và địa chấn học sống thế kỷ trước tên là Raffaele Bendandi (1893-1979).[/size][/justify]

[justify][size=4]Ông Bendandi từng dự đoán gần như chính xác thời gian và địa điểm của những trận động đất lớn. Chẳng hạn, ông từng cảnh báo thành phố Avenzzano thuộc tỉnh L’Aquila, Italy sẽ rung chuyển bởi một cơn địa chấn vào ngày 13/1/1915. Đúng vào ngày ấy động đất xảy ra và giết chết khoảng 30.000 người. Sau đó ông dự đoán chính xác trận động đất tại vùng Friuli vào ngày 6/5/1976 khiến xấp xỉ 1.000 người chết.[/size][/justify]

[justify][size=4]Lo sợ trước sự tiên đoán và những lời đồn đại, nhiều nghìn người rời thành phố.[/size][/justify]

[justify][size=4]Chủ tịch Quỹ Bendandi cố gắng dập tắt tin đồn. Ông nói: “Tôi có thể tuyên bố với mức độ chắc chắn tuyệt đối rằng các tài liệu mà Bendandi viết không hề nhắc tới trận động đất tại Rome vào ngày 11/5/2011”.[/size][/justify]

[size=4]
Một góc thành phố Rome. Ảnh: rometraveller.info.
[/size]


[justify][size=4]Nhưng tuyên bố của chủ tịch Quỹ Bendandi không ngăn chặn được tình trạng hoang mang của người dân, bởi những dự đoán trong quá khứ của Bendandi quá chính xác.[/size][/justify]

[justify][size=4]Một quan chức Rome cho hay, rất nhiều người dân gọi điện thoại tới cảnh sát để hỏi về nguy cơ động đất. Vì thế chính quyền quyết định mở một đường dây miễn phí để trấn an người dân.[/size][/justify]

[justify][size=4]Hiệp hội nông dân Coldiretti thông báo số lượng người di chuyển về các vùng ngoại ô Rome tăng vọt trong mấy ngày qua. Hãng thông tấn ANSA đưa tin hàng loạt cửa hàng trong thành phố đóng cửa với lý do chủ cửa hàng mắc bệnh hoặc đi du lịch.[/size][/justify]

[justify][size=4]Để giảm bớt sự lo lắng của người dân, hôm nay Đại học Sapienza tại Rome tổ chức một cuộc hội thảo về động đất và cách bảo vệ bản thân khi đối mặt với động đất.[/size][/justify]


[size=1][size=5]Part 5: [/size]Xuất hiện bão mạnh trên biển Đông[/size][justify][size=4]theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, vào hồi 1 giờ ngày 9/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 122,8 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 120km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp 9 (tức là từ 75 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.[/size][/justify]

[justify][size=4]Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 1 giờ ngày 10/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ Vĩ Bắc; 121,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).[/size][/justify]

[justify][size=4]Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp10, cấp 11.[/size][/justify]

[justify][size=4]Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 1 giờ ngày 11/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 122,5 độ Kinh Đông, cách đảo Đài Loan khoảng 100km về phía Đông.[/size][/justify]

[size=4]
Hướng đi của cơn bão[/size]


[justify][size=4]Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km một giờ), giật cấp 9, cấp 10. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km.[/size][/justify]

[justify][size=4]Do ảnh hưởng của bão, ở khu vực phía Đông Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh.[/size][/justify]

[justify][size=4]Trong khi đó, ngày hôm qua (8/5), ở các tỉnh Bắc Bộ đã có một số nơi xảy ra có nắng nóng như Hòa Bình 38,4 độ, Chi Nê 37 độ, Kim Bôi 37,2 độ, Hữu Lũng 36,4 độ, Láng 36 độ, Nho Quan 36,5 độ.[/size][/justify]

[justify][size=4]Các tỉnh từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế đã có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35 – 37 độ; một số nơi cao hơn như Tây Hiếu 38 độ, Tương Dương 37,1; Quỳ Hợp (Nghệ An) 38,4 độ; Quỳ Châu (Nghệ An) 37,7 độ; Đông Hà (Quảng Trị) 37,7 độ…[/size][/justify]

[justify][size=4]Ngày hôm nay (9/5), do ảnh hưởng của rìa nam vùng áp thấp phía tây với hoạt động của gió tây nam gây hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh bắc và trung Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, một số nơi cao trên 37 độ. Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 35 độ, một số nơi cao trên 36 - 37 độ.[/size][/justify]


[justify][size=5]( Continue ……[/size][/justify]



[justify][size=5]P.s :: anh em xem xong thanks jum` cái lấy tinh thần pót típ nha 3bye3 3bye3 3big_love3 3big_love3[/size][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)